Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học

Không gian Tết rực rỡ với hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, bao lì xì... tại các trường đại học là nơi lý tưởng để giảng viên, sinh viên "check-in" vào những ngày học cuối cùng của năm Quý Mão.

Những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, nhiều giảng viên, sinh viên cùng nhau trang hoàng không gian trường lớp, ghi lại những bức hình kỷ niệm để chào đón năm Giáp Thìn.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), nhiều "góc sống ảo" cực "xịn xò" với sắc vàng hoa mai đặc trưng của phương Nam. Các tiểu cảnh được trang trí công phu đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên cùng bạn bè ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp.

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-1
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM rực rỡ đón xuân với không gian trang trí hoa mai, bánh chưng, bánh tét... (Ảnh: Phong Đoàn).

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-2
Đây cũng là dịp để những nữ sinh viên đại học diện chiếc áo dài đầy quyến rũ (Ảnh: Phong Đoàn).

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-3
Không khí đón năm mới ở khắp mọi nơi (Ảnh: Phong Đoàn).

Hòa chung không khí đón năm mới, tại Trường Đại học Văn Lang (VLU), không gian gợi nhớ nét đẹp truyền thống kết hợp với những bản sắc riêng của VLU để đón xuân mới.

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-4
Sinh viên Trường Đại học Văn Lang trong không gian Tết tại trường học (Ảnh: Trà My).

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-5
Mỗi tiểu cảnh thể hiện những phong cách riêng nhưng vẫn đậm phong cách riêng của trường (Ảnh: Trà My).

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-6
Muôn góc "check-in" xịn xò cho giảng viên, sinh viên (Ảnh: Trà My).

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) thu hút mọi ánh nhìn với những tà áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu và không gian Tết dân tộc.

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-7
Nữ sinh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được khen xinh đẹp, rạng rỡ (Ảnh: BVU).

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-8
Nét đẹp dịu dàng của thiếu nữ ngồi thưởng trà (Ảnh: BVU).

Ở một góc khác, giảng viên Trường Đại học Công Thương cũng hào hứng check-in với bao lì xì, bàn thưởng trà,....

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-9
Giảng viên Trường Đại học Công Thương dí dỏm với bộ ảnh Tết Giáo Thìn 2024 (Ảnh: Sơn Thái).

Giảng viên, sinh viên lên đồ long lanh, lưu khoảnh khắc Tết ở trường học-10
Nữ giảng viên đằm thắm với tà áo dài thướt tha (Ảnh: Sơn Thái).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của các trường đại học thường kéo dài. Năm nay, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) cho sinh viên nghỉ 37 ngày. Đa số các trường phía Nam sẽ cho sinh viên nghỉ từ 3-4 tuần. 

Theo Dantri

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/giao-duc/giang-vien-sinh-vien-len-do-long-lanh-luu-khoanh-khac-tet-o-truong-hoc-20240201222115971.htm

nghỉ tết

Tết Nguyên Đán


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.