Giáo viên bị phụ huynh đánh bầm dập, hiệu trưởng nói "không liên quan"

Hiệu trưởng trường học nơi cô Quy giảng dạy khẳng định không có việc cô này bị đánh, những việc xảy ra ngoài nhà trường thì "không liên quan đến nhà trường".

Sáng 26/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo sự việc cô Vũ Thị Kim Quy - giáo viên trường THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) - bị phụ huynh tấn công tại nhà riêng.

Trong ngày hôm nay, Sở sẽ có thông tin chính thức đồng thời có biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho giáo viên.

Tuy nhiên, khác với thông tin từ lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Nông, ông Trịnh Văn Thương, hiệu trưởng nhà trường lại phủ nhận việc cô Quy bị tấn công. 

Ông Thương khẳng định: "Không có việc giáo viên bị phụ huynh tấn công. Những sự việc xảy ra bên ngoài trường không liên quan đến nhà trường".

Giáo viên bị phụ huynh đánh bầm dập, hiệu trưởng nói không liên quan-1

Cô Quy bị thương ở mặt, được cho là do một phụ huynh tấn công (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Còn theo cô Quy, ngay sau khi bị ông L.M.D - một phụ huynh học sinh - đến chửi bới, tấn công, cô giáo đã báo cáo vụ việc đến Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn nhà trường. Thời gian qua, ông D. đã nhiều lần xúc phạm nhà trường, khi con trai ông này nhận xếp loại hạnh kiểm Trung bình. 

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 18h30 ngày 25/5, ông D. đến nhà riêng của cô giáo Quy, chửi bới và tấn công cô giáo. 

Khi hàng xóm và người thân tới can ngăn, ông D. bỏ chạy. Sau đó, cô Quy được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu.

Cô Quy cho biết, nguyên nhân cô bị phụ huynh hành hung cũng có thể xuất phát từ việc con trai của người này nhận xếp loại hạnh kiểm Trung bình.

Ông D. cũng là giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Sơn. 

Theo  Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/giao-vien-bi-phu-huynh-danh-bam-dap-hieu-truong-noi-khong-lien-quan-20230526084325112.htm

giáo viên

hành hung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.