- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giáo viên dùng thước nhôm gõ "bôm bốp" vào đầu trẻ
Kiểm tra thấy trẻ viết không đạt yêu cầu, cô giáo H. đã thẳng tay dùng thước nhôm gõ liên tục vào đầu của trẻ.
Chiều 11/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) xác nhận, UBND huyện đã nhận được thông tin vụ việc cô giáo dùng thước liên tục gõ vào đầu trẻ lớp 1.
“Hiện tại, UBND huyện đã yêu cầu Phòng Giáo dục huyện về địa phương để xác minh, làm rõ thông tin vụ việc trên. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi có kết quả xác minh”, ông Dũng nói.
Cô giáo H. dùng thước kẻ gõ vào đầu học sinh (ảnh cắt từ clip).
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video về việc cô giáo H. (SN 1971), giáo viên trường Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xuân Thượng (huyện Bảo Yên, Lào Cai) có hành vi bạo hành khi dạy trẻ.
Trong video, khi học sinh lớp 1 được yêu cầu viết 4 chữ một dòng nhưng kiểm tra thấy không đạt yêu cầu, cô giáo H. thẳng tay dùng thước nhôm gõ liên tục vào đầu của trẻ. Khi học sinh báo bị mất bút, cô giáo H. cũng dùng tay tát thẳng vào mặt một học sinh nữ và quát tháo.
Trong một clip khác, vào giờ chính tả, học sinh viết chữ “đường đi”, cô giáo H. tiếp tục dùng “chiếc thước uy lực” của mình gõ “liên hoàn” vào đầu và đánh mạnh vào tay học sinh, la mắng em học sinh này.
Vụ việc khiến người xem không khỏi bức xúc vì phương pháp giảng dạy phi giáo dục, ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý, sức khỏe học trò.
Theo Tiền phong
-
Giáo dục37 phút trướcMột phụ huynh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây (TP Thủ Đức, TPHCM) gọi việc dạy liên kết là vấn nạn vì các em lớp 1 đã "gánh" thêm các tiết tự chọn. Nếu không đăng ký học, các con phải ra khỏi lớp.
-
Giáo dục1 giờ trướcDo mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị đã dùng dao đâm nam sinh lớp 9 trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.
-
Giáo dục1 giờ trướcMột nữ sinh ngã khuỵu xuống sân trong tiết học thể dục và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
-
Giáo dục5 giờ trướcThấy 2 người lạ vào lớp học, em L. là lớp trưởng đã báo cáo sự việc lên cô giáo chủ nhiệm và mời 2 người kia ra ngoài. Lúc sau, khi ra cổng trường mua nước, em L. đã bị đánh hội đồng.
-
Giáo dục21 giờ trướcNữ sinh N.T.L bị lớp trưởng tát do kể bí mật riêng tư với các bạn trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcMưa lớn kéo dài hai ngày khiến một số tuyền đường ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) ngập cục bộ, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.
-
Giáo dục1 ngày trướcTừ chàng trai học trường làng, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Dược tại Việt Nam, Phạm Đức Hùng hiện là tiến sĩ, dược sĩ tại một bệnh viện nhi top 1 của Mỹ.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo đơn đăng ký học chương trình tiếng Anh liên kết mà phụ huynh cung cấp, giá của mỗi tiết học liên kết lên đến gần 4,8 triệu đồng cho thời lượng 35 phút trên quy mô 50 học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù không muốn tổ chức các tiết học môn liên kết nhưng sợ phật ý lãnh đạo cấp trên, nhà trường đành phải chấp nhận dẫu biết thêm khổ học sinh, phụ huynh, "bán rẻ" công sức của giáo viên.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột nam sinh Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội đã bế theo con nhỏ 3 tháng tuổi trong giây phút nhận bằng tốt nghiệp đại học.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh lớp 1 vẫn còn quá nhỏ nên chưa ý thức được việc bảo vệ đồ đạc, tài sản cũng như cách thức xử lý khi phát hiện mất đồ.
-
Giáo dục2 ngày trướcNhiều gia đình không mấy khá giả vẫn "cắn răng" nhịn ăn nhịn tiêu cho con đi học thêm mà không quan tâm đến chất lượng, chỉ mong cô giáo không "đì" con mình.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc nóng giận khi mời nam sinh lớp 12 lên làm việc vì hành vi hút thuốc lá điện tử, chụp hình đăng lên mạng xã hội, Phó hiệu trưởng đã tát nam sinh một cái.
-
Giáo dục3 ngày trướcNhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh học sinh “có nhiều thứ để chơi hơn để học”, vẫn cần kiểm tra đầu giờ bất chợt để khiến các em không mất động lực học bài. Tuy nhiên, để giảm căng thẳng cho học sinh, giáo viên có thể thay đổi hình thức đánh giá.