- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai ông bố ở Hà Nội: "Dạy con học giỏi có gì mà khó?"
Anh Phạm Việt Linh cho rằng, dạy một đứa trẻ học giỏi là điều dễ dàng nhất, dạy một đứa trẻ biết sống nhân ái, trung thực, có trách nhiệm, có kỷ luật mới khó.
Muốn con học giỏi đôi khi chỉ cần tiền?
Là một ông bố hai con, anh Phạm Việt Linh khẳng định, muốn con học giỏi không khó.
"Một đứa trẻ không cần có tư chất nổi trội, chỉ cần được cha mẹ đầu tư học hành từ nhỏ, học trường tốt, thầy tốt, nhất định sẽ giỏi. Nói cách khác, cha mẹ chỉ cần có nhiều tiền. Có nhiều tiền thì có cả thời gian để phục vụ việc học hành của con", anh Linh nhận định.
Theo anh Linh, việc học giỏi là việc dễ nhất mà cha mẹ có thể giúp con. Bởi cha mẹ không phải trực tiếp tham gia vào việc học của trẻ mà chỉ cần đóng vai trò là một nhà đầu tư hay mạnh thường quân. Trong khi đó, nhiều phẩm chất, giá trị tốt đẹp khác, cha mẹ không thể dùng tiền bạc để "mua" cho con như điểm số.
Học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân)
"Nếu anh có một cô con gái, anh muốn con gái mình sống nền nếp, chỉn chu, khéo léo thu xếp nhà cửa, dịu dàng, hòa ái. Anh sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền cho con học các lớp kỹ năng tốt nhất.
Nhưng con gái anh sẽ chỉ học được công thức làm bánh, công thức gấp áo quần, công thức trang trí nhà cửa chứ không bao giờ trở thành một người như anh muốn nếu chính vợ chồng anh không như vậy.
Nói cách khác, trường hợp này tiền bạc không giải quyết được vấn đề. Anh bắt buộc phải tham gia trực tiếp vào quá trình bồi dưỡng phẩm chất chỉn chu, khéo léo, hòa ái của con với vai trò làm mẫu", anh Linh nêu quan điểm.
Tương tự, anh Linh dẫn chứng với những kỹ năng, phẩm chất khác như tính kỷ luật, yêu lao động, khả năng thích nghi với môi trường có điều kiện sinh hoạt thấp… Những điều này trẻ chỉ có được nhờ ảnh hưởng tốt từ cha mẹ, kết hợp với việc được cha mẹ chú tâm rèn giũa từ nhỏ.
Cha mẹ đang dạy con dài hạn hay ngắn hạn?
Anh Trần Đức Giang - một ông bố hai con - nhận định, nếu cha mẹ chỉ tập trung vào điểm số của con trong các kỳ thi, đó là cách giáo dục ngắn hạn. Để trang bị những yếu tố mang lại giá trị dài hạn cho con trẻ sẽ luôn tốn thời gian, công sức hơn.
Anh Giang nêu 6 phẩm chất cần cha mẹ "đầu tư dài hạn" cho con cái:
"Một là đạo đức: Để có đạo đức không thể nói suông. Dạy "giáo dục công dân" cho trẻ là cha mẹ phải thực hành trước và cùng con thực hành từ các việc nhỏ hàng ngày.
Học sinh tham gia lớp học vẽ ngoại khóa (Ảnh: Hoàng Hồng).
Hai là sức khỏe: Muốn có sức khỏe cần duy trì sự cân bằng, kỷ luật, ăn đủ, ngủ đúng giờ, rèn luyện, thể dục thể thao hàng ngày. Việc này cần kéo dài cả đời. Dinh dưỡng, nước sạch, không khí, ánh nắng, vận động, học tập, giấc ngủ là những yếu tố cần được cân bằng theo từng độ tuổi.
Ba là kỷ luật, ý chí: Muốn có kỷ luật phải có nội quy, quy chế và thực thi nghiêm túc. Muốn có ý chí cần khuyến khích con trẻ cố gắng mỗi ngày một chút, khi đến giới hạn lại cố thêm. Tự nỗ lực mới có ý chí, còn có người giao bài tập, giao việc, đốc thúc từng giờ thì cả đời sẽ như vậy, không hình thành được ý chí.
Bốn là tư duy, óc sáng tạo: Muốn có tư duy, óc sáng tạo thì phải để không gian, thời gian cho bộ não tự nghĩ. Trẻ được thảo luận về các ý tưởng, lời giải cho một bài toán sẽ có lợi hơn 10 bài có thầy hướng dẫn. Tất nhiên điểm số sẽ kém hơn, nhưng thực chất hơn. Qua đó, năng lực của trẻ mới được bộc lộ.
Năm là thói quen tốt: Theo luật nhất quán "mình làm một việc như thế nào thì các việc khác cũng sẽ làm tương tự", thói quen góp phần lớn tạo nên giá trị và số phận con người. Rèn luyện thói quen tốt là việc rất tốn thời gian, cần môi trường thực hành hàng ngày, tốt nhất là tập từ khi còn nhỏ.
Sáu là kỹ năng nghề nghiệp: Ai cũng nên học lấy một nghề để kiếm sống và đóng góp cho xã hội. Giá trị của con người được đo bằng những gì họ tạo ra cho xã hội. Kiến thức có thể trang bị rất nhanh, nhưng kỹ năng nghề nghiệp cần nhiều thời gian và cần thái độ đúng đắn đối với lao động".
Anh Giang đặt câu hỏi: "Bạn có đang tập trung vào các nhân tố mang lại giá trị dài hạn cho con cái không, hay chỉ là điểm số trong các kỳ thi?"
Cùng góc nhìn, anh Phạm Việt Linh cho rằng các phụ huynh vùng đô thị đang bận tâm quá nhiều cho điểm số của con cái, cho cuộc cạnh tranh học hành thi cử, góp phần làm gia tăng áp lực của môi trường giáo dục.
"Cha mẹ đừng trông chờ vào việc giảm tải chương trình học hay thay đổi cách thức thi cử. Chính cha mẹ phải tự giảm tải cho con cái và chính mình bằng việc bình tĩnh, từ tốn nuôi dạy con "nên người" theo hệ giá trị của mình", anh Linh chia sẻ.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục3 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục5 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục22 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.