- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học ngành Y có dễ bị thất nghiệp?
Hiện có nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Y với đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm và chương trình học chất lượng.
Nhiều bạn trẻ mơ ước được hoc ngành Y, dành nhiều năm để theo đuổi. Để trở thành bác sĩ giỏi, sinh viên ngành Y cần phải học rất nhiều kiến thức chuyên môn, kĩ năng từ sách vở đến thực tế.
Cơ hội việc làm ngành Y
Dân số toàn cầu ngày càng già hóa, đi cùng với đó là các vấn đề sức khỏe thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành Y. Điều dưỡng, bác sĩ chuyên khoa, kỹ thuật viên y học và chuyên gia nghiên cứu dược phẩm là những vị trí luôn có nhu cầu lớn.
Tuy nhiên, nhiều số liệu trong các báo cáo cho thấy nhân lực ngành Y ở Việt Nam còn rất thấp so với thế giới. Thậm chí không đủ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của người dân.
Ngành Y luôn có điểm chuẩn trúng tuyển cao. (Ảnh minh họa)
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân của Việt Nam là 8,6; thấp hơn từ 4 - 8 lần so với nhiều nước có ngành Y phát triển. Tổng số cán bộ làm công tác y tế dự phòng từ trung ương đến tuyến huyện mới chỉ đáp ứng 42% nhu cầu nhân lực cần có. Số nhân lực y tế thiếu hụt là khoảng 23.800 người, trong đó bác sĩ y học dự phòng thiếu 8.075 người, cử nhân y tế công cộng thiếu 3.993 người.
Số lượng sinh viên ngành Y ra trường hàng năm chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lớn của xã hội, khiến cho ngành Y luôn luôn ở trong tình trạng “khát” nhân lực.
Từ đó mở ra cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho sinh viên tốt nghiệp ngành sức khoẻ, đặc biệt là bác sĩ Y khoa - người đóng vai trò quan trọng trong thăm khám, chữa bệnh và điều trị bệnh cấp tính, mãn tính.
Một số trường đào tạo ngành Y hàng đầu ở nước ta
Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển 11 ngành, bao gồm: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học cổ tuyền, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Kỹ thuật phục hồi y tế chức năng, Hộ sinh.
Năm ngoái, trường lấy mức điểm chuẩn các ngành từ 19 - 28,27 điểm. Trong đó, ngành điểm chuẩn thấp nhất là Kỹ thuật Xét nghiệm y học và Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa, cao nhất là Y khoa.
Học viện Quân y lấy điểm chuẩn cao nhất là ngành Bác sĩ đa khoa 27,49 điểm với thí sinh nữ, miền Bắc. Ngành Y học dự phòng (thí sinh nam, miền Nam) điểm thấp nhất là 24,12 điểm.
Năm ngoái, Học viện tuyển sinh theo 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng, ưu tiên; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia TP.HCM. Đồng thời, trường chỉ xét tuyển điểm thi theo hai tổ hợp môn là A00 và B00.
Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) tuyển sinh theo 3 phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (tất cả các ngành đào tạo); xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học); xét tuyển thẳng.
Mức điểm chuẩn cao nhất năm 2024 của trường thuộc về ngành Y khoa với 26,3 điểm và thấp nhất là Y tế công cộng, Dinh dưỡng 15 điểm.
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tuyển sinh 8 ngành, bao gồm: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Xét tuyển dựa trên 4 tổ hợp môn: A00, B00, B08 và D07.
Năm ngoái, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển 19 - 25,47 điểm.
Trường Đại học Y Dược TP.HCM đưa ra mức điểm chuẩn các ngành từ 21,45 - 27,8 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Y khoa 27,8 điểm, ngành thấp nhất Y tế công cộng với 21,45 điểm. Các ngành học tại trường chỉ xét tuyển khối A00 hoặc B00.
Theo VTC News
-
Giáo dục15 giờ trướcTrường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) vừa có quyết định đuổi học 1 năm đối với 4 nữ sinh "đánh hội đồng" bạn học cùng trường gãy đốt sống cổ.
-
Giáo dục20 giờ trướcKhông chỉ có thầy cô giáo dạy thêm, nhiều sinh viên tại các trường đại học cũng lựa chọn đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập.
-
Giáo dục21 giờ trướcTính đến nay có 15 trường ngành Quân đội được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh hệ dân sự trở lại sau nhiều năm tạm dừng.
-
Giáo dục22 giờ trướcỞ tuổi 11, Nghiêm Hoằng Sâm, học sinh một trường tiểu học ở Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc), gây ấn tượng vì khả năng tự viết code (mã) để chế tạo tên lửa.
-
Giáo dục23 giờ trướcNgay khi trường thông báo dừng dạy thêm, không tổ chức học thêm các buổi chiều, phụ huynh chật vật tìm đủ cách để gửi con.
-
Giáo dục1 ngày trướcViệc ra đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên định kỳ phải phù hợp chương trình giáo dục phổ thông mới, không gây áp lực học thêm cho học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcTP HCM kiên quyết không để xảy ra việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định trong và ngoài nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống rét cho học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcHoạt động dạy thêm, học thêm tiếp tục nóng lên trên các diễn đàn khi Thông tư 29/2024 do Bộ GD&ĐT ban hành chính thức có hiệu lực.
-
Giáo dục1 ngày trướcBạn hãy thử sức với phép tính trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, từng làm khó cả 4 thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcGiáo viên bị hiệu trưởng kỷ luật buộc thôi việc. Sau đó, quyết định kỷ luật bị thu hồi nhưng đến nay chưa được phân công trở lại làm việc.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT cấm dạy thêm hoàn toàn các môn văn hóa đối với học sinh tiểu học, giáo viên tâm tư vì giảm thu nhập, lo chất lượng học sinh yếu kém. Trong khi đó, nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn cam kết, không vi phạm quy định dạy thêm.
-
Giáo dục2 ngày trướcQuy định cấm dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ bồi dưỡng về nghệ thuật, thể thao... tại Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT khiến không ít giáo viên có lớp rèn chữ đẹp, dạy kỹ năng tiền tiểu học lo lắng. Vậy hoạt động này có vi phạm quy định không?
-
Giáo dục3 ngày trướcDo vướng phải khó khăn, sau 15 năm hoạt động, Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (TPHCM) sẽ đóng cửa khi kết thúc năm học 2024-2025 này.