Học sinh có thể quay lại trường chậm nhất là 15/6 và đến 15/7 kết thúc năm học

Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán nếu dịch được kiểm soát, học sinh toàn quốc có thể quay trở lại trường chậm nhất vào ngày 15/6 và sau đó 1 tháng - đến 15/7 thì kết thúc năm học.

Năm học 2019-2020, 22 triệu học sinh mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng Covid-19 cho đến nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Theo khung điều chỉnh lần 2, thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, thi THPT quốc gia ngày 8-11/8, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử học sinh cả nước nghỉ học kéo dài vì dịch bệnh truyền nhiễm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cắt giảm chương trình học. Hôm 3/4, Bộ đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia theo chương trình tinh giản.

Học sinh có thể quay lại trường chậm nhất là 15/6 và đến 15/7 kết thúc năm học-1Nếu sau ngày 15/6 mà học sinh vẫn chưa thể đến trường thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo Quốc hội về phương án thi THPT quốc gia. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19 chiều 10/4, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết theo tính toán của Bộ, nếu dịch được kiểm soát, học sinh toàn quốc có thể quay trở lại trường chậm nhất vào ngày 15/6, đến 15/7 thì kết thúc năm học.

Trong 4 tuần (từ 15/6 đến 15/7), học sinh sẽ được thầy cô giáo ôn tập lại sau thời gian học trực tuyến tại nhà, kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối năm.

Như vậy, học sinh vẫn hoàn thành chương trình năm học 2019-2020. Học sinh lớp 12 sẽ có ba tuần để ôn tập trước kỳ thi THPT quốc gia, diễn ra vào ngày 8-11/8.

Nếu sau ngày 15/6 mà học sinh vẫn chưa thể đến trường thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo Quốc hội về phương án thi THPT quốc gia mới. Bởi theo Luật Giáo dục, học sinh lớp 12 phải thi THPT quốc gia để được xét công nhận tốt nghiệp.

Về những kiến thức được rút ngắn, lược bỏ, học sinh các cấp sẽ được học bù trong năm học 2019-2020 vào đầu năm học tới. "Sau khi khai giảng năm học mới, học sinh sẽ có 1-2 tuần để học lại kiến thức còn thiếu", ông Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/hoc-sinh-co-the-quay-lai-truong-cham-nhat-la-15-6-va-den-15-7-ket-thuc-nam-hoc-2220201140148485.htm

kế hoạch năm học

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.