- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học sinh khóc vì đề thi môn Toán lớp 10 TPHCM: Tại thầy hay tại trò?
Nhiều độc giả ủng hộ cách ra đề Toán thi lớp 10 của TPHCM - sáng tạo, thực tế, đúng với mục tiêu của Toán học, nhưng cũng cho rằng để dẫn đến tình trạng thí sinh bật khóc là do lỗi của thầy và trò.
Mong các địa phương khác cũng sáng tạo, đổi mới như TPHCM
Trên báo VietNamNet, nhiều độc giả ủng hộ cách ra đề thi lớp 10 môn Toán của Sở GD-ĐT TPHCM. “Đề Toán rất đẹp, hay và nói thực là không khó, chỉ cần nắm vững định nghĩa, biết vận dụng là có thể làm được. Cái 'khó' của đề nằm ở việc nếu học vẹt sẽ không hiểu bản chất những kiến thức mình học" - độc giả Nguyễn Hữu Tuấn Minh nêu ý kiến.
Độc giả Phùng Văn Hợp hoàn toàn ủng hộ đề Toán của TPHCM năm nay. Theo ông, học sinh bây giờ ở lớp kiếm điểm 9, 10 quá dễ dàng, bởi hôm trước được chữa bài ôn tập còn hôm sau làm đúng dạng bài đó luôn. Vậy nên mới có tình trạng lớp toàn học sinh giỏi và chỉ vài bạn học khá. Gặp đề thi như vừa rồi, dự là quá nửa đạt điểm trung bình.
Độc giả Thái Thiện cũng ủng hộ đề Toán bởi đây là môn học cần ứng dụng được vào thực tế và cần tư duy sáng tạo. Ông cũng mong các trường trong quá trình dạy học sinh như vậy.
Trong khi đó, độc giả Tịnh Thái mong các tỉnh thành trên cả nước cũng mạnh dạn thay đổi tư duy ra đề như TPHCM để việc học trở về đúng với bản chất tốt đẹp. Đừng để 1 lớp có đến 30 học sinh xuất sắc, 10 em còn lại giỏi, điều này khiến phụ huynh chán ngán và không thấy có ý nghĩa. “Học sinh giỏi và xuất sắc mà đề như thế này đã kêu quá khó thì còn thua học sinh học lực trung bình như tôi ngày xưa”- ông nói.
Học Toán để làm gì cũng là câu hỏi độc giả Toan Mai đặt ra, đồng thời cũng nêu Toán học là cơ sở của rất nhiều môn học như Lý, Hóa, Sinh…, của ứng dụng thực tế. Để ứng dụng thực tế, cần có kiến thức Toán và sự va chạm thực tế để hiểu, từ đó mới vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề. Cụ thể, như câu số 6 đề thi lớp 10 ở TPHCM là bài toán dạy cho chương trình Vật lý 10 và công cụ để giải bài này là kiến thức Toán thông thường, nhưng ở lớp 10, nhiều khái niệm Vật lý mới cần dạy cho học sinh.
Học sinh TPHCM khóc vì đề thi môn Toán lớp 10. Ảnh: Nguyễn Huế
Là một phụ huynh, độc giả Thanh Tùng hoàn toàn ủng hộ việc thay đổi cách ra đề của TPHCM. Tuy nhiên theo anh, để đảm bảo cho tất cả các em học sinh có thể tự tin làm bài với những kiến thức mình đã học trong 4 năm THCS là điều không dễ với cách dạy hiện nay.
Anh cho rằng, giáo viên hiếm ai dám bứt phá, vượt khung chương trình để giảng dạy. Các thầy cô vẫn dạy theo cách truyền thống là hướng dẫn giải Toán theo dạng, rập khuôn. Việc này diễn ra từ những năm đầu THCS, làm phần lớn học sinh không biết cách tư duy, phát triển các suy nghĩ của bản thân khi làm Toán. Trong khi đó, đề Toán năm nay cần tư duy, sáng tạo, phải nắm kiến thức liên môn để giải quyết.
“Tôi đồng cảm với tất cả phụ huynh có con thi vào lớp 10 vì tôi cũng đã nếm trải cảm giác buồn, thất vọng khi có con không vào được ngôi trường mong muốn mặc dù bé là học sinh giỏi. Tôi nghĩ gốc rễ vấn đề ai cũng biết nhưng ai đứng ra thay đổi mới là điều quan trọng. Nếu không giải quyết từ gốc thì câu chuyện này sẽ vẫn tiếp tục 'đến hẹn lại lên', lại được đem ra mổ xẻ, phân tích. Những áp lực, những hình ảnh buồn của các học sinh khoá trước khi bước ra khỏi phòng thi sẽ tạo áp lực cho học sinh khoá sau và những gì các em đã học trong trường lớp không làm cho các em cũng như phụ huynh vững vàng trước kỳ thi. Không giải quyết triệt để thì việc đi ôn thi, luyện thi của các em là tất yếu” - anh Thanh Tùng nói.
Trò học vẹt, thầy dạy rập khuôn
Bên cạnh việc ủng hộ đề thi môn Toán, nhiều độc giả nêu nguyên nhân sâu xa dẫn tới tình trạng học sinh “rớt nước mắt” vì đề thi năm nay là lỗi của thầy và trò. Trò thì học vẹt, học tủ, còn thầy thì dạy rập khuôn, máy móc, không đổi mới sáng tạo.
Trên VietNamNet, độc giả Thanh Dien nhận xét cách dạy và học từ trước đến nay, năm này qua năm khác cứ thế lặp đi lặp lại mặc dù luôn hô khẩu hiệu đổi mới giáo dục, đổi mới cách dạy, cách học. “Trẻ em như tờ giấy trắng, người lớn viết gì lên giấy sẽ lưu lại như vậy. Người lớn phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng lỗi ở chúng ta trước tiên”.
Theo độc giả Bang Quang, chê trách học sinh làm bài theo khuôn mẫu, không có tư duy mở rộng thì phải hỏi lại cách dạy dỗ của thầy cô từ tiểu học cho đến hết bậc cơ sở. Cách học ấy đã trở thành thói quen ăn sâu vào suy nghĩ của trẻ nhiều năm liền. Các thầy cô có thể dạy học sinh phát triển tư duy mở rộng từ tiểu học, nhưng nếu như vậy thì thành tích của thầy cô sẽ không được như ý, nên cứ theo lối mòn đi cho an toàn.
Độc giả Nguyễn Văn Hùng cũng nhất trí với quan điểm, học sinh than đề khó vì thói quen học vẹt còn cách dạy của một bộ phận giáo viên là để học sinh làm theo mẫu. Đã đến lúc không chỉ TPHCM mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước cần mạnh dạn thay đổi cách ra đề để đánh giá được năng lực thực sự của học sinh.
Đồng ý với quan điểm này, độc giả Văn Thoan Đoàn chia sẻ, học sinh học vẹt vì cứ theo bài mẫu để làm, chưa làm đã xem đáp án, cách giải. Vậy nên chỉ cần thay đổi một chút câu hỏi là các em cắn bút. “Ngày trước chúng tôi phải thuộc được đề bài, không giải được khi hỏi thầy cô, thầy cô bắt gấp sách lại đọc đề bài, nếu thuộc mới chỉ cách giải”- ông nói.
Theo độc giả Mai Long, học sinh học vẹt là vì lớp nào, trường nào cũng cần thành tích học sinh giỏi với xuất sắc, nên học đúng những gì cần để kiểm tra đạt điểm cao. Chúng ta không chỉ trách học sinh mà ngành giáo dục cần tự điều chỉnh trước, đó là thay đổi cách dạy học, cách tiếp cận cũng như kiểm tra, đánh giá.
"Một khi nền giáo dục không bị áp lực về thành tích, thi cử thì việc học sẽ trở nên thực chất" - độc giả bày tỏ.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục4 giờ trướcGiám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, việc bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh vẫn còn bất cập. Do hiện nay, nhiều thiết bị có thể kết nối với khoảng cách trên 25m.
-
Giáo dục4 giờ trướcSau khi Hiệu trưởng bị khởi tố, Trường CĐ Y tế Quảng Nam chỉ có 2 Phó Hiệu trưởng và chưa ai đủ thẩm quyền để ký văn bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.
-
Giáo dục9 giờ trướcNgày 17/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã có báo cáo về việc 19 học sinh Trường THPT Chi Lăng phải nhập viện cấp cứu do xuất hiện triệu chứng sốt, nôn ói, đau bụng.
-
Giáo dục12 giờ trướcLo sợ con tuột mất tấm vé vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh Hà Nội rốt ráo đi tìm các phương án dự phòng dù điểm chuẩn chưa được công bố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong thời gian ngắn, học sinh Hà Nội, có em thậm chí dự tới 5 kỳ thi để vào trường chuyên, trường chất lượng cao. Áp lực vì thế cũng dồn nén lên học sinh tiểu học vốn là tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND TP. Hà Nội cho rằng, việc miễn học phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Hà Nội sẽ có chính sách hỗ trợ học phí theo đúng quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn bắt đầu phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 từ 14 giờ chiều nay (17/6) nhưng từ đêm qua, nhiều phụ huynh đã có mặt tại trường để xếp hàng chờ mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 cho con.
-
Giáo dục1 ngày trướcThái Bình, Cần Thơ, Bình Định, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Hưng Yên là các địa phương tiếp theo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm nay.
-
Giáo dục2 ngày trướcNhững khoản phụ thu trước kỳ thi đặt ra một câu hỏi: Liệu phụ huynh tự nguyện hay đây là một "liệu pháp tâm lý" trước nỗi lo của các bậc làm cha làm mẹ trước mùa thi cử?
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an xác minh việc giám thị vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài thi lớp 10 của thí sinh ở Bắc Ninh; Thông tin bất ngờ vụ 63 giáo viên tố bị 'xù' tiền hỗ trợ học thạc sĩ ở Hà Nội; Trích sai ngữ liệu trong đề thi Văn, Sở Giáo dục Gia Lai lên tiếng;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
-
Giáo dục2 ngày trướcNội dung bài "tố" cũng cho rằng nhà trường còn nhiều khoản thu mập mờ khác.
-
Tuyển sinh lớp 10 năm 2024 - 2025Giáo dục3 ngày trướcCơ quan công an đang phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh điều tra, xác minh thông tin một giám thị bị "tố" ép thí sinh mang bài thi làm sớm vào nhà vệ sinh để chụp ảnh trong kỳ thi lớp 10 tại tỉnh này.
-
Giáo dục3 ngày trướcLiên quan thông tin trên báo chí về vụ việc 63 giáo viên tố bị "xù" tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ dù có quyết định cử đi học của Sở GD&ĐT Hà Nội, mới đây, Sở Nội vụ Hà Nội đã có thông tin phản hồi.
-
Giáo dục3 ngày trướcĐể tránh sai sót trong khâu ra đề thi, những người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng và bản lĩnh sư phạm vững vàng. Đồng thời, việc phản biện đóng vai trò quan trọng.