- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học sinh sắp quay trở lại trường, cha mẹ có cần yêu cầu trẻ đeo khẩu trang 24/24 để phòng tránh lây lan virus Covid-19?
Việc đeo khẩu trang 24/24 khi tới trường học liệu có cần thiết hay không là điều mà nhiều phụ huynh băn khoăn.
- 38 học sinh tại Vĩnh Phúc có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, Sở GD phối hợp với Sở Y tế theo dõi sát tình hình sức khỏe
- Sợ học sinh không chịu học online, thầy giáo tung phần thưởng “mua chuộc” cực độc kèm tuyên bố xanh rờn: Nhà thầy không có gì ngoài điều kiện!
- Các trường sẽ bố trí học sinh học bù thế nào cho hợp lý?
Trước đó, 63/63 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra. Tuy nhiên, theo kế hoạch các em sẽ nghỉ tới hết ngày 16/2, ngoại trừ 1 tỉnh tới hết 11/2 là Quảng Bình và 5 tỉnh chưa có thông báo (Yên Bái, Khánh Hòa, Điện Biên, Hà Tĩnh, Nghệ An). Như vậy, thời gian quay trở lại trường của học sinh cũng cận kề. Chắc hẳn nhiều cha mẹ đặt câu hỏi, liệu có nên bắt trẻ đeo khẩu trang 24/24 khi đi học?
Theo PGS.TS Trần Đức Phu (Nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng) cho biết, đeo khẩu trang giúp phòng chống bệnh hô hấp rất tốt nhưng chúng ta phải xác định ở mức độ nào, nguy cơ nào, trường hợp nào, lúc nào thì dùng khẩu trang.
Hiện nay ở nước ta, dịch chưa lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, người dân nên dùng khẩu trang ở nơi có nguy cơ lây lan cao như khi đi phương tiện công cộng, đến bệnh viện. Nếu ngồi trong lớp học, văn phòng làm việc thì không cần thiết phải đeo khẩu trang vì cũng có thể gây bí thở... Điều quan trọng là khi ho, hắt hơi cần dùng mặt trong khuỷu tay che miệng, tránh lây nhiễm virus cho người khác.
Lý giải kỹ hơn về tầm quan trọng của việc che chắn đúng cách khi hắt hơi, ho... bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng - Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết: "Đeo khẩu trang y tế chỉ có tác dụng tránh những dịch tiết có thể chứa virus của mình bắn lung tung vào người khác chứ không có tác dụng chống virus xâm nhập vào mình hoàn toàn, vì virus có kích thước siêu nhỏ. Khẩu trang vải và khẩu trang sợi polyurethane khả năng phòng chống virus nCoV cũng như các loại virus khác là rất thấp do không cô lập và cách ly được các giọt nước bọt, các lỗ vải lớn không ngăn nổi tác nhân gây bệnh".
Theo PGS.TS Trần Đức Phu thì tới lớp học có thể không cần đeo khẩu trang. (Ảnh minh họa)
Bộ Y tế cũng đưa ra khuyến cáo mới nhất cho người dân về việc đeo khẩu trang y tế phòng tránh dịch corona (Covid-19) trong 3 trường hợp.
Thứ nhất, khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus nCov.
Thứ 2, khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi...
Và thứ 3, khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Phụ huynh lưu ý, theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.
Phụ huynh vẫn nên lưu ý nhắc trẻ đeo khẩu trang khi đi ra chỗ đông người. (Ảnh minh họa)
Dù trong lớp học có thể không cần đeo nhưng khi các bé di chuyển tới nơi đông người, ngoài đường khói bụi... cha mẹ nên nhắc nhở bé sử dụng khẩu trang. Cách đeo cũng rất quan trọng, cha mẹ cần hướng dẫn con như sau:
- Khẩu trang y tế chỉ sử dụng 1 lần rồi bỏ vào thùng rác an toàn, có nắp đậy.
- Khi đeo khẩu trang, phải để mặt xanh/xám/hồng ra ngoài do mặt này có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong, có thể rơi xuống. Mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.
- Khẩu trang phẫu thuật chuẩn sẽ có sọc ở giữa khẩu trang và chúng ta phải đeo vào giữa theo chiều hướng xuống. Khẩu trang có sọc xuống như vậy để vật tiết vào sẽ rớt rơi xuống.
- Khi đeo khẩu trang phải kéo xuống dưới cằm, kéo lên trên mũi và bóp thanh kim loại quanh mũi nhằm che khít khu vực này.
- Tuyệt đối không sờ tay vào khẩu trang vì khiến bàn tay bị lây nhiễm các virus, vi khuẩn dính trên đó.
- Tháo khẩu trang: Đối với khẩu trang y tế thông thường khi tháo chỉ cầm vào dây quai đeo qua tai để tháo và cho vào thùng rác có nắp đậy. Tránh dùng tay cầm vào bề mặt khẩu trang để tháo ra. Đối với khẩu trang vải cũng tương tự, có thể sử dụng lần sau nhưng phải giặt hàng ngày bằng xà phòng để phòng bệnh.
- Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang.
Đây mới chỉ là 1 trong số 11 bộ câu hỏi tăng cường kiến thức giúp mọi người trang bị thêm những thông tin hữu ích trong quá trình phòng chống đại dịch corona (Covid-19) được cung cấp độc quyền bởi Lotus - mạng xã hội với sự đồng hành cùng những chuyên gia y tế hàng đầu.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục10 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục15 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục19 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục19 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục22 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.