- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học trò tính: "6 con trâu có 6x4 = 24 chân" vẫn bị gạch bỏ, đoán trúng sai ở đâu chứng tỏ IQ rất cao!
Phải thật nắm chắc kiến thức lớp 1 thì mới biết bài Toán này sai ở đâu.
Bạn có bao giờ cảm thấy phát mệt khi giảng bài cho học sinh Tiểu học? Nhiều bài Toán thời nay ngày càng khó, khiến cả người lớn cũng phải đau đầu, nhất là các dạng Toán đố mẹo. Nhiều dạng vốn chỉ dành cho học sinh lớp 1 nhưng để giải ra cho tụi trẻ con hiểu thì cũng đau đầu phết đấy!
Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ bài tập Toán của con đi kèm là sự thắc mắc: "Các mẹ giải thích hộ mình bài này với. Cô giáo giải thích bài Toán này phải để 4x6 mới đúng, chứ để 6x4 thì vẫn sai”.
Bài Toán được đặt ra như sau: "Một con trâu có 4 chân. Hỏi 6 con trâu có bao nhiêu chân?".
Học trò đã đưa ra đáp án là: "6 x 4 = 24 chân", tuy nhiên vẫn bị cô giáo gạch sai và trừ điểm.
Bài Toán cấp 1 gây tranh cãi trên MXH.
Không ít dân mạng cũng có chung thắc mắc với bà mẹ 6x4 và 4x6 có khác gì nhau đâu mà cô giáo lại trừ điểm?
Song thực chất 2 kết quả này ra cùng đáp số nhưng lại khác nhau về mặt bản chất đấy!
6 x 4 tức là tổng của 4 lần con số 6 => 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6
4 x 6 tức là tổng của 6 lần con số 4 => 4 x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
Vậy nên khi cô giáo yêu cầu tính số chân ta phải lấy: (Số chân con trâu) x (Số con trâu). Tức là lấy 4 x 6.
Dù 2 đáp án này ra cùng kết quả nhưng cũng nên gạch thẳng tay, để trẻ hiểu hơn về phép nhân cũng như bản chất ý nghĩa của nó. Điều này cũng không phải phụ huynh nào cũng nắm rõ đâu! Chỉ khi học sinh nắm được bản chất vấn đề thì sau này làm những bài Toán phức tạp, các em mới làm trơn tru và không bị rơi vào tình huống tính đại đáp số, còn đúng sai thì không biết.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục10 phút trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục18 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục18 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục20 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.