- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
In sai đề thi lớp 10 Hà Nội: Trách nhiệm thuộc về ai?
Để xảy ra sai sót ở một số đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm nay khiến thí sinh hiểu nhầm, trách nhiệm thuộc về ai?
Ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý chất lượng thi, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, tất cả quy trình in sao, ra đề thi trong khu cách ly đúng với quy chế. Tuy nhiên, trong quá trình in hơn 100.000 đề, một số đề thi bị đứt quãng, không liền mạch ở dấu gạch ngang phân số khiến học sinh hiểu nhầm là dấu (-).
Do vậy, hội đồng ra đề và Sở GD&ĐT thống nhất phương án chấp nhận đáp án đúng của những thí sinh hiểu nhầm câu hỏi có dấu (-) nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em.
Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thừa nhận đề thi không sai sót về nội dung nhưng một số đề bị mờ do mực in không rõ, dấu gạch ngang bị đứt quãng khiến thí sinh hiểu nhầm.
Về trách nhiệm để xảy ra sai sót trên, vị đại diện Sở GD&ĐT nói "Sở không được phép tiết lộ quy trình trong khu vực in sao đề thi. Sở sẽ rút kinh nghiệm ở kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và kỳ thi lớp 10 năm sau, ngay cả khâu vận chuyển đề thi và thông tin đến thí sinh".
Thí sinh tham gia thi vào lớp 10 Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Về phản ánh của thí sinh tại phòng 11, điểm thi số 5, trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) nói giám thị trả lời là "dấu trừ" khi thí sinh thắc mắc về điểm in mờ trong đề thi, ông Toản cho hay "có thể giáo viên ở phòng thi đó không phải dạy môn Toán nên không phát hiện ra được nhầm lẫn".
Sở sẽ xác minh thêm, làm rõ giám thị nào để nhắc nhở và xử lý theo đúng quy chế thi.
Liên quan vấn đề trên, theo thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội, bộ phận in ấn đề thi cần chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai sót. Thông thường ở thi vào lớp 10 Hà Nội, đề thi được tổ chức in ấn theo cụm từ 5 - 10 trường trong khu vực.
Theo quy định, sau khi in mẫu, người phụ trách sao in phải kiểm tra, đối sánh với đề gốc xem có bị lệch câu, sai câu, mực in bị mờ hay không, tránh sai sót, trước khi nhấn nút in đồng loạt. "Rõ ràng khâu này được làm chưa tốt nên đê xảy ra sai sót, nhầm lẫn", ông Tùng nói.
Cho rằng đề Toán vào lớp 10 in lỗi là sự cố hy hữu, thầy Võ Quốc Bá Cẩn, giáo viên trường Archimedes Academy Hà Nội cho rằng "khó có thể quy lỗi cho Sở GD&ĐT Hà Nội hay thí sinh".
“Với thí sinh, khi vào phòng các em có thể mất bình tĩnh, không nhìn kỹ đề. Hơn nữa, các em có thể hiểu nhầm yêu cầu "giám thị không giải thích gì thêm" nên không dám hỏi. Đây là bài học lớn cho học sinh và cũng là kinh nghiệm cho các bạn thí sinh sau”, thầy Cẩn nói.
Trước đó, hôm 11/6, sau khi thí sinh hoàn thành bài thi Toán - môn thi cuối cùng xét tuyển vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh, thí sinh bức xúc phản ánh việc đề thi Toán lớp 10 bị mờ, in kém chất lượng khiến các em hiểm nhầm, dẫn đến làm sai câu hỏi, mất điểm.
Ở câu 3, ý 1 yêu cầu thí sinh giải phương trình. Do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành - 2.
Nhiều điểm thi được thí sinh phản ánh xảy ra sự có in mờ đề Toán như: THPT Cao Bá Quát, THPT Yên Viên, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Dương Xá (Gia Lâm); THCS Phú Thị, THCS Yên Thường, THCS Đình Xuyên (Gia Lâm). Điểm thi THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng); THPT Quang Trung, THCS Trần Đăng Ninh, Phú La (quận Hà Đông); THCS Thái Thịnh, THPT Quang Trung (quận Đống Đa)... Đáng chú ý, hầu hết các điểm thi xuất hiện sự cố in mờ đề đề đều thuộc cùng một cụm, khu vực.
Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn giáo dục. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh đến Sở GD&ĐT kiến nghị về vụ việc.
Theo VTC
-
Giáo dục9 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục14 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục16 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".