- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lạm thu quỹ lớp, quỹ trường...
Dù Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có thông tư quy định về các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu, nhưng trên thực tế vẫn có nơi thu quỹ lớp, quỹ trường cao gấp nhiều lần học phí khiến phụ huynh bức xúc.
- Vụ việc gây tranh cãi: Trưởng ban phụ huynh đề nghị thu tròn tiền quỹ lớp cho "đỡ lẻ", nhắn tin "cảnh cáo" một bà mẹ vì đóng chậm
- Mới đầu năm học, phụ huynh đã sục sôi chuyện quỹ lớp: Từ nộp thêm tiền dưới dạng ủng hộ nhà trường đến những người thích dùng tiền quỹ theo ý riêng
- Sợ lạm thu, nhiều trường quy định mức tối đa cho quỹ lớp
Chị Nguyễn Thị Thương, có con học tiểu học ở quận Đống Đa (Hà Nội), nói rằng, năm nay lớp chưa thu quỹ nhưng năm ngoái mỗi kỳ phụ huynh phải đóng 1,8 triệu đồng/học sinh. Như vậy, một học sinh phải đóng tới 3,6 triệu đồng tiền quỹ lớp/năm.
Với khoảng 50 học sinh/lớp, số tiền thu về khoảng 180 triệu đồng. Họp phụ huynh cuối năm, công khai các khoản thu chi, quỹ lớp âm đến 6 triệu. Số tiền trên được Ban đại diện cha mẹ chi vào nhiều việc như: mua hoa, quà ngày lễ cho giáo viên, Ban Giám hiệu; tiền mua điều hòa, cây nước nóng, máy chiếu, làm lại tủ đựng đồ cho giáo viên, sơn lại tường lớp học…
Các khoản thu thường được công bố trong buổi họp phụ huynh đầu năm học. Ảnh minh họa: SK&ĐS
Đầu tháng 9, nhiều phụ huynh học sinh Trường mầm non Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bức xúc khi được nhà trường yêu cầu đóng mỗi người 500.000 đồng để mua thêm đồ dùng học tập cho trẻ, nhưng 50% số tiền đưa về nhà trường sửa sang lại cơ sở vật chất và 50% giữ lại cho lớp mua sắm đồ dùng học tập.
Phòng GD&ĐT đã làm việc với nhà trường và phụ huynh, trong đó yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm, tiền phụ huynh đóng góp chỉ được chi những việc cần thiết cho trẻ, còn việc sửa các hạng mục khác, trường học có giải pháp khác, không được huy động từ phụ huynh.
“Phụ huynh vẫn phải chi rất nhiều cho giáo dục, trong đó các khoản nặng gánh là học thêm, quỹ trường, lớp… thậm chí có trường còn yêu cầu học sinh phải tự mua cả ghế ngồi”.
TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư
Tại Hải Phòng, phụ huynh học sinh Trường THCS thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy phản ánh, khi làm thủ tục nhập học lớp 6 cho con, phải đóng ít nhất 2 triệu đồng cho nhà trường. Nhà trường yêu cầu phụ huynh nộp với tinh thần tự nguyện nhưng không lý giải được khoản thu 2 triệu đồng này cho nội dung gì và cũng không có phiếu thu. Sau đó, hiệu trưởng trường này bị phê bình và buộc trả lại số tiền đã thu cho phụ huynh.
Thông tư 55 về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD&ĐT quy định, các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp gồm: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Thông tư cũng quy định rõ: “Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp giáo viên chủ nhiệm dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên cha mẹ học sinh lớp thống nhất”. Thế nhưng, trên thực tế, Ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn “hô” quỹ tiền triệu đồng/học kỳ/học sinh để chi nhiều khoản cho nhà trường và các phụ huynh khác chỉ được biết khi đã thực hiện xong.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục2 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục15 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục19 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục23 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.