Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình

Buổi lễ khai giảng chung toàn thành phố Hà Nội diễn ra tại trường THCS Trưng Vương trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm học 2021-2022, Hà Nội có lễ Khai giảng đặc biệt nhất từ trước đến nay. Theo đó, lễ Khai giảng của học sinh thủ đô được tổ chức theo hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp. 

Buổi lễ Khai giảng chung toàn thành phố diễn ra tại trường THCS Trưng Vương trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2021, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2 và kênh phát thanh sóng FM) để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố theo dõi.

- 7h:30: Buổi lễ bắt đầu với các tiết mục văn nghệ.

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-1

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-2

- 7h:39: Bắt đầu lễ chào cờ

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-3

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-4

-7h41: Điểm lại những sự kiện đặc biệt của năm học 2020-2021 như việc học online của học sinh các cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời kỳ dịch, cô và trò cùng nhau vượt qua dịch bệnh, Học sinh Hà Nội đạt được nhiều huy chương.

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-5

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-6

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-7

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-8

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-9

- 7h56: Đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành GD-ĐT năm học 2021-2022

Lễ khai giảng mà thế hệ 10X sẽ kể cho con cháu sau này: Không đến trường vì Covid, chào nhau qua màn hình-10

Buổi lễ có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng buổi lễ vẫn bao gồm đầy đủ các nghi thức quy định như: Lời phát biểu chào mừng, động viên thầy, trò ngành Giáo dục Hà Nội của lãnh đạo thành phố, phát biểu của đại diện học sinh dự lễ khai giảng, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2021,..

Tuy nhiên buổi lễ sẽ được tổ chức ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Bên cạnh đó, bảo đảm đầy đủ các nguyên tắc, biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến hiện có của đơn vị.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/le-khai-giang-ma-the-he-10x-se-ke-cho-con-chau-sau-nay-khong-den-truong-vi-covid-chao-nhau-qua-man-hinh-222021597658108.htm

khai giảng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.