Lịch nghỉ lễ chính thức của học sinh toàn quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Tổng số ngày nghỉ hai dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 là 8 ngày.

Tổng số ngày nghỉ hai dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 là 8 ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa thông báo, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, học sinh các cấp sẽ được nghỉ 2 ngày 14-15/4, các trường không có hoạt động giảng dạy vào thứ bảy được nghỉ 3 ngày 13-15/4.

Trong dịp lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, học sinh được nghỉ từ ngày 28/4 đến ngày 1/5, trường không có hoạt động vào thứ 7 được nghỉ thêm thứ bảy trước đó. 

Tổng số ngày nghỉ hai dịp lễ này là 8 ngày.

Lịch nghỉ lễ chính thức của học sinh toàn quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5-1

Theo kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 của các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đều quy định: Ngày nghỉ lễ của học sinh, giáo viên được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao Động.

Như vậy, ngày 30/4 và ngày 1/5, học sinh sẽ được nghỉ từ thứ hai ngày 29/4 đến hết thứ tư ngày 1/5. 

Đối với lịch nghỉ lễ Quốc khánh (2/9/2019), học sinh được nghỉ 3 ngày. Do ngày lễ rơi vào thứ hai, nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, học sinh được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ bảy 31/8/2019 đến thứ hai ngày 2/9/2019.

Đối với việc nghỉ các ngày Lễ, Tết khác trong năm sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.
 


Theo Helino


học sinh nghỉ lễ

nghỉ lễ 30/4 - 1/5

lịch nghỉ lễ

Học sinh nghỉ học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.