Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh các cấp tại 16 tỉnh, thành

Đến sáng ngày 30/12, TP.HCM và 15 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh.

Như mọi năm, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của giáo viên, học sinh sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của UBND các tỉnh, thành ban hành trong năm học và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Đến sáng nay (30/12), cả nước đã có TP.HCM cùng 15 tỉnh, thành khác trên cả nước ban hành kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán cho giáo viên và học sinh.

Tại TP.HCM, theo thông tin từ Sở GD&ĐT, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, từ ngày 29/1/2022 (từ 27 tháng chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng giêng). Ít hơn số ngày nghỉ của năm ngoái là 2 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh các cấp tại 16 tỉnh, thành-1

Ảnh minh hoạ

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, học sinh trên địa bàn nghỉ Tết âm lịch từ ngày 24/1/2022 (22 tháng chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng giêng).

Học sinh của 2 tỉnh Bến Tre, Cần Thơ cùng nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 30/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức từ ngày 28/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Học sinh tại Đắk Nông và Điện Biên cũng có lịch nghỉ Tết Nguyên đán trùng nhau: Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên là từ ngày 29/1/2022 (27 tháng chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng giêng).

Còn tại Gia Lai, Tây Ninh, Yên Bái học sinh được nghỉ Tết âm lịch 2 tuần, từ ngày 24/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức từ 24 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng).

Học sinh tại Hà Tĩnh bắt đầu nghỉ Tết Nhâm Dần từ ngày 28/1/2022 (26 tháng chạp) đến hết ngày 7/2/2022 (mùng 7 tháng giêng).

Tại Kon Tum, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do UBND tỉnh ban hành, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh trên toàn tỉnh là từ ngày 27/1/2022 (25 tháng chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng giêng).

Tại Lào Cai, cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 12/2/2022, tức từ ngày 27 tháng chạp đến hết ngày 12 tháng giêng.

Tỉnh Long An thực hiện cho học sinh nghỉ Tết Nhâm Dần 10 ngày, từ 28/1/2022 (26/12 âm lịch) đến hết 6/2/2022 (6/1 âm lịch).

Tại Quảng Ninh, lịch nghỉ Tết đối với học sinh bắt đầu từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 12/2/2022 (tức từ 29 tháng chạp đến hết ngày 12 tháng giêng).

Sóc Trăng, Trà Vinh cho học sinh nghỉ Tết âm lịch 2 tuần, từ ngày 27/1/2022 đến hết ngày 9/2/2022.

Còn tại Hà Nội, theo Quyết định 3952/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Hà Nội, các cấp học sinh sẽ phải kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022. Theo đó, thành phố sẽ có kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh sau thời gian này. TP. Đà Nẵng cũng thực hiện kế hoạch kết thúc học kỳ I trước ngày 8/1 và 16/1/2022, sau đó sẽ thực hiện kế hoạch nghỉ Tết cho học sinh khi có văn bản của UBND thành phố.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 chung cho người lao động là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu (29/1/2022) đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần (6/2/2022), trong đó có 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Tổng số ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần dài hơn số ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2 ngày.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/cap-nhat-lich-nghi-tet-nguyen-dan-2022-cua-hoc-sinh-cac-cap-tai-16-tinh-thanh-162213012130146610.htm

Tết Nguyên Đán


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.