- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loạt sáng kiến vách ngăn chống dịch của các trường: Vừa an toàn vừa không cho học trò quay cóp kiểm tra
Tuy an toàn nhưng cách làm này cũng khiến nhiều học trò khóc dở khi nghĩ đến cảnh kiểm tra cuối kỳ không thể quay cóp được.
Sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19, sáng nay ngày 4/5, học sinh khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đi học trở lại. Có hơn 30 địa phương cho học sinh tất cả các cấp đi học, còn lại thì cho khối THCS và THPT đi học trước, khối Mầm non và Tiểu học đến trường sau đó 1-2 tuần.
Một trong những quy định đáng chú ý khi cho học trò trở lại là sẽ tiến hành giãn khoảng cách lớp từ 1-2 mét, tách đôi lớp hoặc chia nửa buổi học. Tuy vậy, không phải trường học nào cũng đủ điều kiện để tiến hành tách đôi nên một số trường đã nghĩ ra việc dựng vách ngăn giữa các bàn, đảm bảo ngăn cách tiếp xúc giữa học trò khi học trở lại.
Thay vì tách đôi lớp, một trường học ở Bình Phước đã tiến hành lắp vách ngăn giữa các bàn học. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Vách ngăn cao vừa đủ bằng thân trên của học sinh, đảm bảo ngăn cách việc tiếp xúc khi ngồi trong lớp. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Một lớp học khác cũng thực hiện biện pháp tương tự khi lắp vách ngăn trong suốt. (Ảnh: Trường Người Ta)
Những hình ảnh này đặc biệt trong lớp học có lẽ chỉ xuất hiện duy nhất trong mùa dịch. Để đảm bảo an toàn khi trở lại trường, nhiều cơ sở giáo dục đã tiến hành nhiều biện pháp khác nhau như lập chốt kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang và sát trùng tay trước khi bước vào lớp, dựng vách ngăn, chia đôi lớp, giãn khoảng cách 1-2 mét...
Sau khi được đăng tải, những hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng học sinh. Đúng là so với việc tách lớp hay chia khoảng cách thì việc dựng vách ngăn "dễ thở" hơn nhiều vì học trò vẫn có cơ hội được ngồi gần bạn bè. Tuy vậy, không ít người cũng khóc dở khi nghĩ đến cảnh làm bài kiểm tra mà ngăn cách thế này thì hết đường quay cóp mất!
"Thế này thì ngồi một mình một bàn cũng gò bó, cơ mà dành cho mấy đứa bàn cuối ăn ngủ trong lớp thì khỏi bàn", bạn N.T chia sẻ.
"Lúc kiểm tra thì toang, sao mà quay sang hỏi bài nhau được", bạn H.Đ chia sẻ.
"Kết hợp với thi cuối kỳ thì còn gì bằng. Khi hết dịch các trường tiếp tục đầu tư các lớp học thế này thì đố học trò nào dám trao đổi bài với nhau nữa", bạn B.M chia sẻ.
"Thế cuối cùng là chống virus hay chống chép bài nhau đây. An toàn thật đấy nhưng khối học trò phải rén lắm đây", bạn N.L bình luận.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục21 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho 85 trường THPT tư thục năm học 2024 - 2025 (ít hơn năm ngoái 10 trường).
-
Giáo dục23 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2024- 2025.
-
Giáo dục23 giờ trướcDịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh phổ thông cả nước được nghỉ nhiều nhất 5 ngày theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcRất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và đặt dấu hỏi, không hiểu vì sao nhà trường lại đặt tấm bảng vô duyên đến thế? Nhưng sự thật có phải như vậy?
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung đã phản hồi về bữa bán trú của học sinh gây xôn xao khi bị chê thua cơm bụi, thiếu chất dinh dưỡng .
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra ngày 8-9/6 dành cho tất cả thí sinh. Học sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng từ khi đăng ký nguyện vọng đến lúc nhập học chính thức.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.
-
Giáo dục3 ngày trướcMạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện học sinh lớp 2 mang 5 chỉ vàng của mẹ tặng bạn gái, người mẹ đi đòi giữa đêm bất thành.