Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ

Không chỉ là những ca sĩ, diễn viên tài năng, những sao Việt này còn gây bất ngờ khi từng là thủ khoa đầu vào hay thủ khoa tốt nghiệp nhiều trường Đại học lớn.

Không chỉ là những ca sĩ, diễn viên tài năng, những sao Việt này còn gây bất ngờ khi từng là thủ khoa đầu vào hay thủ khoa tốt nghiệp nhiều trường Đại học lớn.
 

Từ xưa đến nay, người ta vẫn thường có cái nhìn không tốt về chuyện học tập của các ngôi sao, cho rằng càng sớm hoạt động nghệ thuật, càng đạt được nhiều thành công, dấn thân vào giới showbiz sớm thì điểm số sẽ càng bết bát. Nhất là khi, nhiều ca sĩ, diễn viên trẻ lộ bảng điểm toàn những môn dưới trung bình thì định kiến đó càng trở nên gay gắt hơn. 

Nhưng sự thật là rất nhiều gương mặt tài năng của nghệ thuật nước nhà cũng từng xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào và thủ khoa tốt nghiệp nhiều trường Đại học nổi tiếng cả nước.

Diva Mỹ Linh – Thủ khoa Nhạc viện Quốc gia Hà Nội

Diva "tóc ngắn" không chỉ được hâm mộ bởi tài năng âm nhạc thiên bẩm mà còn là gương mặt có thành tích học tập xuất sắc. Mỹ Linh chính là thủ khoa Nhạc viện Quốc gia Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) khóa 1993 – 1997.Tháng 8 năm 1993, Mỹ Linh cùng ban nhạc Hoa Sữa tham gia Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc và đoạt giải nhì cùng với giải "Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất liên hoan" với bài "Thì thầm mùa xuân".

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-1

Mỹ Linh - Diva tài năng của nền âm nhạc Việt Nam

Từ khi bước chân vào con đường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Mỹ Linh đã có những cống hiến to lớn, trở thành một trong "tứ trụ" của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần.

Ca sĩ Mỹ Tâm - Tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Cũng giống như đàn chị Mỹ Linh, cô nàng "họa mi tóc nâu" cũng khiến cho những người hâm hộ vô cùng tự hào về cả giọng hát trời phú và thành tích học tập đáng nể. Năm 2001, Mỹ Tâm đã tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc hệ trung cấp của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh với số điểm 9,5. Để có được kết quả này, Mỹ Tâm đã hạn chế đi diễn để tập trung vào việc học tập và luyện thanh.

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-2Mỹ Tâm - nàng "họa mi tóc nâu" vẫn đang rất thành công trên con đường sự nghiệp của mình

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, Mỹ tâm giờ đây đã trở thành một trong những ca sĩ có lượng fan đông đảo và trung thành nhất nhì showbiz Việt. Đồng thời, cô cũng gặt hái được hàng loạt những giải thưởng danh giá như: HTV Awards (2009), Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards (2012), Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards (2013), Huyền thoại âm nhạc Châu Á tại Top Asia Corporate Ball (2014),…

Diễn viên / Người mẫu Đinh Ngọc Diệp - Thủ khoa khối D khoa Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Nữ diễn viên, người mẫu tài năng Đinh Ngọc Diệp từng là thủ khoa đầu vào khối D khoa Báo chí - truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cô còn học văn bằng 2 chuyên ngành Quan hệ quốc tế và có bằng cử nhân ngành Quan hệ công chúng.

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-3

Đinh Ngọc Diệp ngày càng khẳng định vẻ đẹp tri thức của mình qua từng vai diễn và lối sống tích cực.

Có lẽ chính vì thành tích học tập khủng này mà bên cạnh một người mẫu, diễn viên tài năng trên những sàn catwalk và những bộ phim điện ảnh đình đám như: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Người bất tử,…​ Người ta còn biết đến Ngọc Diệp với vai trò một nhà báo thông minh, sáng tạo của toàn soạn báo Tuổi trẻ, tạp chí Tiếp thị & Gia đình,…

Ca sĩ Hoàng Hải - Thủ khoa thanh nhạc, Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

Năm 1999, chàng "hoàng tử Vpop" đã thi đỗ thủ khoa vào khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, anh và một số người bạn cùng trường thành lập nhóm nhạc lấy tên là Tình Bạn nổi đình nổi đám ở Hà Nội lúc bấy giờ.

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-4

Chàng "hoàng tử Vpop" từng khiến bao cô nàng phải rụng tim bởi vẻ ngoài điển trai và giọng hát cao vút

Năm 2005, Hoàng Hải tham gia cuộc thi Sao Mai và lọt vào vòng chung kết. Năm 2006, Hoàng Hải đoạt giải ca sĩ được yêu thích nhất của cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Hiện nay, dù đã rời xa những sân khấu lớn, nhưng làn sóng âm nhạc mà Hoàng Hải cùng những ca sĩ trẻ cùng lứa như Phương Linh, Hà Anh Tuấn tạo nên vẫn là miền kí ức tươi đẹp của những thế hệ người yêu âm nhạc Việt Nam

Diễn viên / Ca sĩ Hoàng Thùy Linh - Thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình,​ Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Hoàng Thùy Linh từng có 7 năm học múa tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Năm 2006, Hoàng Thùy Linh thi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh. Khán giả thế hệ 8x, 9x chắc hẳn sẽ không quên hình ảnh một Hoàng Thùy Linh với lối diễn xuất tự nhiên trong series Nhật Ký Vàng Anh.

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-5

Hoàng Thùy Linh đến nay vẫn là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ

Ngoài khả năng diễn xuất, Hoàng Thùy Linh đã lấn sân sang lĩnh vực ca hát và đạt được những thành công vang dội với những siêu hit như: Nhịp đập giấc mơ, Chuyện tình lá gió, Bánh trôi nước,…

Dương Hoàng Yến - Thủ khoa thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Mặc dù gia đình không có người theo nghệ thuật nhưng Dương Hoàng Yến vẫn được gia đình tạo điều kiện cho sinh hoạt ở Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội, rồi sau đó là các trung tâm nghệ thuật ngay từ khi 4-5 tuổi.

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-6

Dương Hoàng Yến là một trong những ca sĩ trẻ triển vọng nhất của làng nhạc Việt

Năm 2009, cô xuất sắc trở thành thủ khoa vào khoa thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hiện tại, bên cạnh công việc ca hát, Dương Hoàng Yến còn là giảng viên của chính ngôi trường này.

Ngoài câu chuyện tình giữa cô và nam ca sĩ Hà Anh thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, mới đây bản hit "Không phải em đúng không" đã đưa tên tuổi của Dương Hoàng Yến đến gần hơn với những người trẻ yêu âm nhạc Việt Nam.

Văn Mai Hương - Thủ khoa thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP. Hồ Chí Minh

Sau khi hoàn thành chương trình trung cấp, Văn Mai Hương quyết định nộp hồ sơ vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khu vực phía Nam và dự thi khối N với 3 môn Văn, Thẩm âm - tiết tấu và Hát. Số điểm Văn Mai Hương đạt được như sau: môn Văn 5 điểm, môn Thẩm âm - tiết tấu 7.5 điểm và môn hát 9.5 điểm. Với số điểm này, Văn Mai Hương đã trở thành thủ khoa khối N của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm số cao thứ ba của trường, chỉ sau thủ khoa khối C và R. Nếu nhân hệ số điểm năng khiếu hát (9.5 điểm) và thêm điểm ưu tiên khu vực (0.5 điểm), tổng điểm của Văn Mai Hương là 32.

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-7

Văn Mai Hương xứng đáng là lớp ca sĩ kế cận sau lứa đàn chị đình đám Mỹ Tâm, Thu Minh,...

Với thành tích Á quân Việt Nam Idol 2010 cùng những nỗ lực không ngừng, cô được đánh giá là ca sĩ trẻ triển vọng có khả năng tiếp nối thế hệ đàn chị Mỹ Tâm, Thu Minh,…

Sơn Tùng MTP - Thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Ngay sau khi học xong cấp 3, với niềm đam mê ca hát, Sơn Tùng M-TP đã nộp hồ sơ thi vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Chỉ với 1 tháng ôn thi và tập luyện, chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã đỗ thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc với điểm số 25,5 điểm.

Với phương châm sống: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được chịu được", Sơn Tùng đã vượt qua những lời lẽ bàn tán, bình luận ác ý, từng bước vươn lên trở thành ca sĩ trẻ có lượng fan đông đảo nhất hiện nay, được gọi với cái tên thân mật là "cộng đồng Sky".

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-8

Sơn Tùng MTP đang có một sự nghiệp mà nhiều nghệ sĩ trẻ mơ ước

Có thể khẳng định Sơn Tùng đang đứng ở đỉnh cao phong độ, ra bài nào là hit bài đó. Sự nghiệp âm nhạc với những ca khúc đạt hàng trăm triệu view như: Em của ngày hôm qua, Chúng ta không thuộc về nhau, Chạy ngay đi,... của chàng ca sĩ trẻ là niềm mơ ước của biết bao nghệ sĩ Việt Nam. Sắp tới với việc tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc "Skytour 2019" hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành công hơn nữa cho Sơn Tùng MTP.

Bảo Hân - Thủ khoa môn diễn xuất, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Sinh ra trong gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng "máu diễn xuất" vẫn luôn chảy trong trái tim Bảo Hân, khiến cô có thể nhập vai bất cứ lúc nào. Với sự mạnh mẽ cùng niềm đam mê, Hân đánh liều thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2018 và đỗ thủ khoa chuyên môn diễn xuất của trường. Để có được kết quả này, Hân đã dành một tháng để tập luyện, trau dồi sao cho lối diễn xuất được tự nhiên và ấn tượng nhất.

Khi có kết quả, Bảo Hân lỡ xem nhầm danh sách trượt và cứ nghĩ đấy là danh sách đỗ: "Lúc nghĩ trượt rồi hẳn nhiên là buồn lắm, nhưng với người không có vốn liếng gì về diễn xuất thì tôi thấy không khó giải thích. Đang rơm rớm thì bạn nhắn tin "Mày đỗ thủ khoa rồi đấy!". Tôi vô cùng bàng hoàng, còn cãi là "Tao xem danh sách, tao trượt cơ mà". Phải khi bạn chụp cho bảng thông báo, tôi mới ngớ người hoá ra lại còn có cả danh sách đỗ và danh sách trượt nữa."

Loạt sao Việt là thủ khoa các trường Đại học lớn bậc nhất Việt Nam, nhân vật cuối còn gây shock với câu chuyện đỗ trượt ly kỳ-9

Với những gì đã thể hiện qua vai diễn đầu tay, Bảo Hân xứng đáng là gương mặt trẻ triển vọng của bộ môn nghệ thuật thứ 7 nước nhà

Dù mới chỉ là sinh viên năm hai, nhưng những gì mà Bảo Hân thể hiện qua vai diễn Ánh Dương trong dự án phim dài tập "Về nhà đi con" đã chứng tỏ cô hoàn toàn xứng đáng với hai chữ "thủ khoa". Dẫu chiếm được nhiều cảm tình của khán giả sau lần đầu thủ vai, cô chia sẻ vẫn ưu tiên việc học hàng đầu và sẽ chăm chỉ tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội.
 

 

Theo Helino


trượt đại học

Mỹ Tâm

thủ khoa

Mỹ Linh

thành tích học tập

sao Việt

Sơn Tùng MTP


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.