- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loạt trường ĐH công bố mức thưởng Tết, giảng viên có thể nhận đến 70 triệu đồng
Căn cứ vào khả năng tài chính và tiết kiệm chi tiêu, các trường đại học đã đưa ra mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho cán bộ, giảng viên.
Nếu cộng thưởng Tết và thu nhập tháng thứ 13, cùng các khoản tiền thanh toán cuối năm, tại một số trường, giảng viên có thể nhận được đến 70 triệu đồng.
Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, năm nay, cán bộ, giảng viên của trường được nhận tiền phúc lợi dịp Tết Nguyên đán từ 10 triệu đến gần 20 triệu đồng, cao hơn so với năm ngoái.
Cụ thể, theo quy chế chi tiêu nội bộ, nhà trường chi đồng loạt phúc lợi cho cán bộ, giảng viên chính thức là 4 triệu đồng/người; những ai hợp đồng lao động là 3 triệu đồng/người.
Ngoài ra, mỗi cán bộ, giảng viên có thêm lương tháng thứ 13 (theo từng vị trí công việc) và một số khoản thanh toán trong năm như dạy thừa giờ, thi đua khen thưởng nhân theo hệ số. “Các thầy cô đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ được nhân hệ số 2,5; cấp ĐH Quốc gia Hà Nội được nhân hệ số 2; cấp cơ sở được nhân hệ số 1,5. Thầy cô đạt lao động tiên tiến thì nhân hệ số 1. Số tiền thưởng này thực ra không phải là thưởng Tết nhưng được thanh toán vào cuối năm tài chính, do vậy được gửi tới cán bộ, giảng viên cùng dịp này”, ông Đoàn cho biết.
Như vậy, theo ông Đoàn, cán bộ, giảng viên của trường nhận mức thưởng chung ở dịp Tết Nguyên đán thấp nhất gần 30 triệu đồng; cao nhất đến 70 triệu đồng. Năm ngoái, mức thấp nhất cán bộ, giảng viên được nhận là khoảng 27,5 triệu đồng.
“Giảng viên là lao động hợp đồng cũng được tính quyền lợi theo hệ số thi đua. Bởi đã thi đua thì không không biệt biên chế hay hợp đồng lao động, các giảng viên sẽ phấn đấu và được tạo cơ chế bình đẳng, quyền lợi công bằng”, ông Đoàn chia sẻ.
PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, năm nay, trường chia tiền phúc lợi cho mỗi cán bộ, giảng viên bình quân hơn 20-22 triệu đồng, tương đương mức năm ngoái.
Ngoài ra, người lao động còn được nhận thu nhập tăng thêm là lương tháng thứ 13 năm 2024 tùy hệ số, vị trí của từng người, dao động từ 5 đến 7 triệu đồng.
Như vậy, mức tiền giảng viên của Trường ĐH Giao thông vận tải được nhận dịp Tết Nguyên đán 25-30 triệu đồng. Theo ông Chương, những khoản này có được cũng là kết quả từ việc thực hiện tốt kế hoạch tiết kiệm chi tiêu.
Ảnh minh họa: Thanh Hùng.
Đại diện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, năm nay, trường hỗ trợ phúc lợi thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên từ 26 đến 29 triệu đồng. Cán bộ, giảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận mức 26 triệu đồng; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chỉ chiếm 20% tổng số cán bộ, giảng viên) được thưởng 29 triệu đồng. Mức hỗ trợ phúc lợi này không phân cấp, chức vụ.
“Mức phúc lợi này theo đánh giá nhiệm vụ. Các đối tượng bình đẳng như nhau, không phân biệt cán bộ, giảng viên, nhân viên”, vị này nói.
Theo bà, số tiền chi thưởng cho cán bộ, giảng viên đều là nguồn nhà trường cân đối, do đã tự chủ 100%.
Đại diện Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải cho hay, năm nay, phúc lợi và bổ sung thu nhập cuối năm đối với cán bộ, giảng viên, người lao động cơ hữu của trường trung bình 25-30 triệu đồng.
Theo vị này, số tiền được trích từ quỹ bổ sung thu nhập và quỹ phúc lợi để chi. “Thông thường, kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, đơn vị sự nghiệp công được trích phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) vào các quỹ, trong đó có 2 quỹ trên để chi cho giảng viên, người lao động”, ông cho biết.
Đại diện các Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Luật Hà Nội... cho hay, năm nay thưởng Tết nhân viên tương tự mọi năm. Các trường này cũng cố gắng “năm sau hơn năm trước một chút cho giảng viên, người lao động phấn khởi”.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục1 giờ trướcChiều 11/2, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi UBND các tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo đối với giáo dục phổ thông, trong đó yêu cầu, tổ chức cho học sinh lớp cuối cấp tăng cường ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp, tuyệt đối không buông lỏng ôn tập cho học sinh yếu kém.
-
Giáo dục13 giờ trướcBộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh thành cấp kinh phí cho các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh cuối cấp.
-
Giáo dục15 giờ trướcÔng Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - cho hay không cấm giáo viên dạy thêm nhưng người dạy phải thực hiện theo đúng quy định.
-
Giáo dục17 giờ trướcBà Lê Thị Hồng Phượng - Hiệu trưởng Trường THCS Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội), khẳng định không có việc nhà trường ép phụ huynh ký đơn cho con tình nguyện học thêm.
-
Giáo dục17 giờ trướcTốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, Lê Văn Nam từ bỏ nhiều cơ hội việc làm, viết đơn xin nhập ngũ theo đuổi ước mơ thành chiến sĩ công an.
-
Giáo dục21 giờ trướcViệc đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động phòng cháy, chữa cháy là vấn đề được nhiều phụ huynh chú ý khi lựa chọn lớp học thêm cho con.
-
Giáo dục23 giờ trướcLãnh đạo Bộ GD&ĐT cho hay, thời gian tại trường, học sinh không chỉ học kiến thức mà còn phát triển toàn diện về nhân cách, lối sống, khả năng giải quyết vấn đề.
-
Giáo dục1 ngày trướcKhông còn được tổ chức dạy thêm đại trà trong trường theo Thông tư 29, nhiều trường học đang tính toán phương án để gỡ khó cho phụ huynh trước nhu cầu quản lý học sinh vào buổi chiều.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức kỳ thi riêng với 8 môn nhằm phục vụ công tác xét tuyển, lệ phí 200.000 đồng/môn thi.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgày càng có nhiều ngành học dành cho nữ giới học giỏi môn Ngữ văn, thí sinh có thể thoải mái lựa chọn.
-
Giáo dục1 ngày trướcThông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới về dạy thêm học thêm có hiệu lực kể từ ngày 14/2 tới và Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu xử nghiêm các trường hợp vi phạm. Giáo viên cần tuân thủ các quy định để tránh trường hợp bị xử lý đáng tiếc.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo kết luận thanh tra, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thu và quản lý học phí sai quy định, cho thuê tài sản công không qua đấu thầu.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo quy định, giáo viên không được phép dạy thêm đối với học sinh tiểu học ngoại trừ 3 trường hợp dưới đây.
-
Giáo dục1 ngày trướcSau khi nhiều nhà trường thông báo dừng tổ chức dạy thêm theo Thông tư 29, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi bỗng thêm nỗi lo quản lý con ở nhà.