- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lưu ý 'vàng' thi tuyển lớp 10 ở Hà Nội
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 những năm trước vẫn có thí sinh quên giấy tờ, đến chậm, nhầm điểm thi… Để tránh những sai sót đáng tiếc, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THCS cho học sinh học tập kỹ quy chế thi, lưu ý những lỗi thường hay gặp.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 30/5, học sinh đã được giao Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Học sinh lưu ý rà soát kỹ các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyện vọng, địa điểm dự thi, tránh tình trạng sát ngày thi mới phát hiện có nhầm lẫn phải chỉnh sửa.
Trường hợp học sinh phát hiện có sai sót trong phiếu báo thi, các em phải thông tin ngay với giáo viên chủ nhiệm lớp để chỉnh sửa kịp thời. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị nhân lực chính thức, nhân lực dự phòng để điều động bổ sung khi cần thiết. Cán bộ, giáo viên phải được học tập quy chế thi đầy đủ, nghiêm túc để bảo đảm cho khâu coi thi của kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
Học sinh lớp 9 đang ôn tập tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Ảnh: Quỳnh Anh
Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Bích Nga cho biết, thời điểm này nhà trường tiếp tục ôn tập và cho học sinh học quy chế thi. Nhiều phụ huynh cũng đã chuẩn bị phương án 2 để các con không bị động dù kết quả thi như thế nào. Do đó, rất mong học sinh giữ được tâm thế thoải mái, mạnh khỏe và làm bài thi thật tốt.
“Thực tế, đến sát kỳ thi nhiều em bị áp lực, căng thẳng quá mức. Nhà trường cũng đã trao đổi với phụ huynh đồng hành và không gây áp lực thêm cho các em. Những năm trước, có em lo lắng đến mất ngủ nhiều ngày nên khi bước vào thi rơi vào trạng thái stress, mệt mỏi, thậm chí có em quên sạch kiến thức đã học dẫn đến kết quả bài thi không tốt”, bà Nga nói.
Theo quy chế, những vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi gồm: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Thí sinh mang những vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi.
Bà Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa (Hà Nội) nói rằng, sau khi thí sinh nhận giấy báo dự thi, thí sinh lưu ý, thời điểm này cần phải vững tin với các lựa chọn của mình. Các em quan tâm đến chế độ ăn, ngủ, nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng thức quá khuya mệt mỏi, kiệt sức. “Về các môn thi, ngoài nội dung, kiến thức được thầy cô ôn tập, tuần trước kỳ thi, học sinh cố gắng khái quát lại một lượt các nội dung, dạng bài để ghi nhớ”, bà Hồng nói.
Có kinh nghiệm nhiều năm giữ vai trò Phó điểm trường điểm thi, bà Hồng chia sẻ, dù thầy cô dặn dò rất kỹ nhưng đến kỳ thi vẫn có thí sinh chậm giờ, nhầm điểm thi, quên giấy tờ.
Đặc biệt, không ít học sinh đến nhầm cả điểm thi. Giấy báo dự thi ghi điểm thi là Trường THCS thì ngày thi lại đến trường THPT và sát giờ làm bài thi mới chạy vội vàng, tâm lý hoảng hốt. Do đó, thí sinh cần đọc kỹ thông tin, trước kỳ thi cần đến điểm thi để xác định cung đường thuận lợi.
“Cha mẹ học sinh cũng cần đồng hành, nhắc nhở các con trong giai đoạn quan trọng này nhằm tránh sai sót không đáng có”, bà Hồng lưu ý.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục11 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục16 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục20 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục20 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục22 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.