Mới: Hà Nội chính thức thông báo về thời gian đi học lại của học sinh các cấp

Chiều ngày 29/4, UBND TP Hà Nội đã chính thức có thông báo về thời gian quay lại trường của học sinh các cấp trên địa bàn.

Chiều ngày 29/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định lịch đi học của lại của học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo đó, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc Thành phố trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 04/5/2020 (thứ Hai). Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại học tập từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai).

Các trường học, cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Mới: Hà Nội chính thức thông báo về thời gian đi học lại của học sinh các cấp-1

Học sinh Hà Nội chính thức có quyết định đi học trở lại.

Trước Hà Nội, hôm qua ngày 28/4, TP. HCM cũng đã có thông báo mới nhất về việc cho học sinh các cấp trên địa bàn đi học trở lại. Cụ thể, UBND TP HCM chấp thuận về chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB-XH; thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5/2020, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn tỉnh Hà Giang chưa có thông báo về thời gian đi học trở lại chính thức hoặc dự kiến của học sinh trên địa bàn. Được biết, Hà Giang thuộc nhóm tỉnh có nguy cơ, riêng huyện Đồng Văn thuộc nhóm có nguy cơ cao.

 

THEO ICTVIETNAM

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ictvietnam.vn/moi-ha-noi-chinh-thuc-thong-bao-ve-thoi-gian-di-hoc-lai-cua-hoc-sinh-cac-cap-222020294183524591.htm

lịch đi học lại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.