- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một trường quốc tế nổi tiếng ở TPHCM đột ngột thông báo đóng cửa
Do vướng phải khó khăn, sau 15 năm hoạt động, Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (TPHCM) sẽ đóng cửa khi kết thúc năm học 2024-2025 này.
Hiệu trưởng Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl vừa gửi thư thông báo tới phụ huynh, cho biết sẽ kết thúc hoạt động vào cuối năm học này. Ngày học cuối cùng là 19/6 và ngày làm việc cuối cùng của trường là 19/7.
Lý do đóng cửa được đưa ra trong thông báo là trường đang đối mặt với một bối cảnh đầy thách thức và nhiều thay đổi. Phía nhà trường đã nỗ lực để thích ứng trước tình trạng suy giảm tuyển sinh, nhưng số lượng học sinh hiện tại thấp hơn nhiều so với dự báo.
“Nhà trường đã rất cố gắng nhưng tình hình khó khăn này vẫn không thể cải thiện, do đó không thể tiếp tục duy trì hoạt động. Cho nên, phải chấp nhận sự thật đáng buồn rằng nhà trường không thể tiếp tục hoạt động theo cách có thể đảm bảo chất lượng giảng dạy, phạm vi dịch vụ, cơ sở vật chất và các chương trình học phong phú” - thư hiệu trưởng nêu rõ.
Bên cạnh đó, nhà trường thông báo ở thời điểm này để phụ huynh và học sinh có thêm thời gian thích nghi với hoàn cảnh trước khi năm học kết thúc.
Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl. Ảnh: DD
Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của trường lúc này là hỗ trợ phụ huynh và học sinh thích ứng với quá trình chuyển đổi. Nhà trường cam kết hỗ trợ toàn bộ học sinh chuyển trường và nhập học tại trường cùng hệ thống là Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC). Khi học sinh chuyển sang ISHCMC sẽ có mức học phí tương đương trong 2 năm, kể từ tháng 8/2025.
Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl được thành lập năm 2010, giảng dạy 2 bậc mầm non và tiểu học theo chương trình tú tài quốc tế (IB). Học phí của trường dao động từ 243-572 triệu đồng/năm. Hiện trường có khoảng 200 học sinh.
Theo Vietnamnet
-
Giáo dục14 giờ trướcThông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm không nhắc đến theo hình thức nào. Do đó, dù dạy trực tiếp hay online vẫn được xem là dạy thêm.
-
Giáo dục21 giờ trướcThông tư 29/2024 có hiệu lực từ ngày 14/2 siết chặt những quy định với hoạt động dạy thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcThí sinh có IELTS 6.0 trở lên chỉ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgành Marketing có sức hút vô cùng lớn với giới trẻ nhờ mức thu nhập cao và môi trường làm việc năng động.
-
Giáo dục1 ngày trướcKhông chỉ siết chặt quy định về dạy thêm học thêm, các cơ quan ban ngành còn ban hành nhiều văn bản đưa ra mức phạt với những sai phạm liên quan đến vấn đề này.
-
Giáo dục1 ngày trướcTừ 14/2, Thông tư 29/2024 do Bộ GD&ĐT ban hành chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trước"Dừng học thêm, các em sẽ hụt hẫng, hoang mang, nhưng đây chính là cơ hội để các em tìm lại sức mạnh nội tại - tinh thần tự học".
-
Giáo dục2 ngày trướcNhiều người có thể được giáo viên nhờ đứng tên đăng ký hộ kinh doanh để tổ chức dạy thêm khi Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời
-
Giáo dục2 ngày trướcNhững quy định mới trong Thông tư 29/2024 do Bộ GD&ĐT ban hành nhận về sự quan tâm lớn từ dư luận.
-
Giáo dục2 ngày trướcSau khi tiến hành kiểm tra, nhà trường xác định ấu trùng đến từ táo xanh. Sự việc xảy ra ở một trường quốc tế tại TP HCM.
-
Giáo dục2 ngày trướcViệc 2 học sinh lớp 9 ném thi thể thai nhi ở bãi đất trống khiến nhiều người bàn tán đặt câu hỏi về vai trò của nhà trường và các tổ chức xã hội.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc viện Báo chí và Tuyên truyền quy định tất cả các tổ hợp xét tuyển vào trường bắt buộc phải có Ngữ văn.
-
Giáo dục2 ngày trướcKhông ít phụ huynh thở phào vì từ nay con mình có thể chính thức chấm dứt chuỗi ngày học thêm tốn kém, lại chẳng lo bị thua thiệt bạn bè.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.