- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam sinh 14 tuổi vào vai Chủ tịch 'Quốc hội trẻ em' là ai?
“Chủ tịch” phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” là một học sinh lớp 8, gây ấn tượng bởi sự điều hành đĩnh đạc, tự tin, khả năng ăn nói lưu loát, dõng dạc.
Sáng nay, phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 khai mạc tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội. Điều hành phiên họp là Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" Lê Gia Vinh, một học sinh lớp 8 đến từ Đồng Nai.
“Chủ tịch” phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” gây ấn tượng bởi sự điều hành đĩnh đạc, tự tin, khả năng ăn nói lưu loát, dõng dạc. Năm nay, Gia Vinh 14 tuổi, học sinh lớp 8/5, trường THCS Hùng Vương (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Vinh cao 1m74, có niềm yêu thích đặc biệt với môn Văn và môn tiếng Anh.
“Vì yêu thích 2 môn học này mà nhiều đêm em học muộn, bố mẹ phải giục đi ngủ”, Gia Vinh chia sẻ. Chủ tịch “Quốc hội trẻ em” cũng có niềm đam mê với sáng tạo, sáng chế các sản phẩm, nhiều lần đạt giải thưởng Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" Lê Gia Vinh phát biểu khai mạc phiên họp sáng 28/9. Ảnh: Xuân Tùng
Lê Gia Vinh cho biết, để được chọn đảm nhận vị trí đặc biệt này, em đã phải trải qua rất nhiều vòng phỏng vấn, kiểm tra kiến thức, kỹ năng khắt khe từ ban tổ chức phiên họp.
Trong đó, có thử thách viết bài khai mạc, bế mạc của một phiên họp Quốc hội, cũng như khả năng chất vấn, trả lời chất vấn. Qua đó, ban tổ chức đánh giá được năng lực, khả năng điều hành, kỹ năng phân tích, tổng hợp của nam sinh đến từ Đồng Nai.
“Khi nhận được thông báo em sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024, em đã vỡ oà cảm xúc vui mừng, hạnh phúc, tự hào xen lẫn lo lắng, hồi hộp, bởi đây là một trọng trách rất lớn, trong quá trình điều hành, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cả phiên họp. Em luôn tự dặn mình phải cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ để không phụ lòng tin yêu của mọi người”, Vinh chia sẻ.
Phiên khai mạc phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024. Ảnh: Xuân Tùng
Gia Vinh cho biết, để đóng vai Chủ tịch “Quốc hội trẻ em”, em đã tham khảo tìm hiểu rất kỹ lưỡng về các đường lối, quyết định, các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành liên quan trẻ em.
Cùng đó, em cũng tiếp xúc với “cử tri trẻ em” ở tỉnh Đồng Nai để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của trẻ em. Đặc biệt, em tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ thực trạng, nguyên nhân, giải pháp về 2 chủ đề của phiên họp là “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.
Đây là những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống học đường, tác động tiêu cực đến học sinh. Những vấn đề này được đưa vào phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, để các “nghị sĩ nhí” thảo luận, hiến kế giải pháp nhằm đẩy lùi bạo lực học đường, sử dụng chất kích thích, thuốc lá điện tử.
''Khối lượng công việc liên quan đến phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” rất lớn, đầy áp lực nhưng em nghĩ áp lực tạo kim cương. Em luôn nỗ lực cố gắng hết mình để biến áp lực thành động lực, giúp bản thân vượt qua các thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, Chủ tịch “Quốc hội trẻ em” Lê Gia Vinh chia sẻ.
Lê Gia Vinh - Chủ tịch phiên họp giả định Quốc hội trẻ em
Gia Vinh cho biết, em ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà ngoại giao tài giỏi. Trải nghiệm lần này giúp em hoàn thiện kỹ năng trình bày, kỹ năng nói, viết, trang bị hành trang về kiến thức vững vàng, để chinh phục ước mơ trong tương lai.
Với những trải nghiệm thú vị tại phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024, Lê Gia Vinh mong muốn lan toả thông điệp: “Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực học đường, nói không với sử dụng chất kích thích, thuốc lá điện tử trong môi trường học đường. Bên cạnh đó, em cũng muốn nói với các bạn rằng, chúng ta hãy tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn, Đội, đây là môi trường lý tưởng bạn trẻ, rèn luyện phát triển toàn diện bản thân”.
|
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục23 phút trướcSáng nay, 30-9, gần 30 phụ huynh lớp 4/3 Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1), cho biết chưa con đi học vì chưa nhận được thông báo chính thức của phía nhà trường.
-
Giáo dục43 phút trướcMạng xã hội xuất hiện nhiều bài toán với dữ kiện vô lý, phi thực tế khiến phụ huynh phải "cười ra nước mắt" ngay sau khi đọc đề.
-
Giáo dục1 giờ trướcDư luận xôn xao trước việc cô giáo chủ nhiệm tại Trường Tiểu học Chương Dương (TP. Hồ Chí Minh) đòi phụ huynh mua laptop cá nhân không được quay ra "dỗi".
-
Giáo dục2 giờ trướcKết thúc xét tuyển đợt 1 (ngày 27/8), nhiều trường đại học (ĐH) thông báo xét tuyển bổ sung. Nhóm ngành sư phạm dù điểm chuẩn ở mức tốp đầu nhưng vẫn phải xét tuyển bổ sung và điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vẫn ở mức rất cao.
-
Giáo dục4 giờ trướcKhả năng đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh chủ yếu nằm ở nỗ lực của sinh viên. Nhiều trường đại học cũng có các biện pháp từ khuyến khích tới mạnh tay nhằm giúp các em hoàn thành chỉ tiêu này.
-
Giáo dục13 giờ trướcThị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã giao cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc phụ huynh bức xúc về các khoản thu đầu năm học tại Trường tiểu học Hải Thượng.
-
Giáo dục15 giờ trướcNăm học trước, cô T.P.H, giáo viên Trường Tiểu học Chương Dương vận động xin mua loa, máy in... nhưng đến năm nay, phụ huynh xin lại loa để sử dụng thì cô rời nhóm, cắt liên lạc
-
Giáo dục21 giờ trướcLãnh đạo UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) yêu cầu báo cáo việc phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú ở trường Tiểu học Ngự Bình không đảm bảo chất lượng.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết đã nắm được thông tin sự việc cô giáo xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop. Đơn vị sẽ xử lý nghiêm những hành vi sai trái của giáo viên.
-
Giáo dục1 ngày trướcKhi lấy ý kiến về việc trích quỹ lớp 500.000 đồng để ủng hộ nhà trường khắc phục hậu quả sau bão, không có phụ huynh nào phản đối. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, tôi nhận được đơn thư ẩn danh của ai đó trong lớp đòi kiện trường và ban phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong số những nữ sinh tham gia đánh hội đồng có một học sinh Trường THPT Tân Thông Hội. Ba nữ sinh còn lại không phải học sinh của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhòng GD&ĐT Quận 1 đã tạm ngưng bố trí đứng lớp cho cô H. trong thời gian xử lý vụ việc, việc giảng dạy sẽ có giáo viên thỉnh giảng thay thế.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột cô giáo ở Trường Tiểu học Chương Dương bị hàng chục phụ huynh làm đơn xin đổi chủ nhiệm. Lý do là cô đề nghị phụ huynh ủng hộ mua laptop, nhưng khi có ý kiến không đồng ý thì không soạn đề cương ôn tập cho học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcLiên quan đến vụ phụ huynh phát hiện sai phạm của nhà trường khi đưa con đi viện, cơ quan chức năng tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác định, nhân viên y tế Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi đã "giữ tiền trong túi" nên không đóng bảo hiểm cho học sinh.