- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đẹp từng bị Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ trích nhan sắc giờ lột xác sau 4 năm, nhìn bảng thành tích học hành, thăng tiến mới nể
Với những thành tích đáng nể của cô khi trở thành giảng viên cũng khiến nhiều người có cái nhìn khác về nàng Hậu tài năng này.
Nhắc tới những nàng Hậu tốn nhiều giấy mực báo chí nhất lúc đăng quang, cái tên Lê Âu Ngân Anh nhất định phải được đưa vào danh sách bởi những tranh cãi không hồi kết về nhan sắc. Với đôi môi sưng bất thường, nghi vấn "dao kéo" trước khi bước vào cuộc thi, ngôi vị Hoa hậu đại dương của người đẹp này đã vấp phải hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Đặc biệt thời điểm đó, Đặng Thu Thảo - thành viên trong BGK cũng tỏ rõ sự bất mãn. Cô cho rằng một thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn có thể lọt sâu vào cuộc thi và đăng quang là điều không công bằng với các thí sinh khác. Đỉnh điểm là sau đó, Đặng Thu Thảo cho biết muốn trả vương miện Hoa hậu cho BTC.
Nhan sắc gây tranh cãi của Ngân Anh thời điểm 2017.
Sau những ồn ào về nhan sắc, Ngân Anh giờ đây như lột xác ngoạn mục, gương mặt tự nhiên, thanh thoát và xinh đẹp hơn nhiều. Đặc biệt, những thành tích đáng nể của cô khi trở thành giảng viên cũng khiến nhiều người có cái nhìn khác về nàng Hậu tài năng này.
Học đã đỉnh, đi làm còn đỉnh hơn
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh là học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ngân Anh có điểm số cao chót vót ở nhiều môn. Với môn Hóa, người đẹp giành điểm 10 tối đa, Toán và Anh cũng đạt đến 9,5. Số điểm tổng của cô là 51,5/6 môn thi.
Sau đó, người đẹp tiếp tục thi đỗ Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 3 môn là 21,5. Tuy nhiên Ngân Anh không theo học trường này mà chọn học trường Quốc tế Pháp Vatel. Tháng 3/2017, cô chính thức lấy bằng Cử nhân với số điểm bài Luận án tốt nghiệp cao thứ 2 khoa, đạt 18/20 điểm.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Salford (Anh), người đẹp khởi đầu với vị trí quản lý phát triển dự án cho một công ty về đầu tư và tư vấn tài chính. Vào đầu năm 2020, một trường đại học ở TP.HCM chủ động mời cô về hợp tác giảng dạy.
Đặc biệt, chỉ sau 1 năm công tác tại đây, Hoa hậu Đại dương 2017 đón nhận tin vui được thăng chức ở tuổi 26. Cụ thể, người đẹp đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc chương trình Quản trị Sự kiện - Kinh tế Thể Thao của trường. Cô cũng chính là giảng viên trẻ tuổi nhất của Khoa được thăng chức.
"Nhiều người hỏi mình, đi dạy thấy cực quá, liệu mình có thể đi với công việc này dài lâu hay không? Với mình, những việc mình chưa từng nghĩ mình có thể làm mà đến với mình đều có lý do. Nếu không là cơ hội để mình thăng tiến thì cũng là bài học để mình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Đến thời điểm hiện tại, động lực và niềm vui khiến mình có thể vững tâm với sự lựa chọn này, chính là vì tình cảm quá đỗi dễ thương của các bé sinh viên dành cho mình", người đẹp chia sẻ.
Lê Âu Ngân Anh cũng xây dựng kênh Youtube vì mục đích song hành với công việc giảng dạy. Ngoài ra, người đẹp cũng xây dựng kênh Youtube vì mục đích song hành với công việc giảng dạy. Ngân Anh cho biết cô hướng đến việc chia sẻ những đề tài về giáo dục, phát triển bản thân, tạo cảm hứng và tạo động lực cố gắng cho các bạn trẻ.
Bản thân Lê Âu Ngân Anh cũng cho biết, cô trưởng thành hơn qua thị phi và sóng gió. Theo Lê Âu Ngân Anh, từ những lời dè bỉu từ dư luận lúc đăng quang cho đến thời điểm hiện tại cô đã có sự thay đổi rất nhiều từ cách ứng xử, tư duy về cuộc sống, bản lĩnh đương đầu với thử thách và khả năng xử lý những suy nghĩ phiến diện về mình.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục3 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục7 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục11 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục11 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục14 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.