- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều đại học công bố điểm sàn chỉ 15-17, điểm chuẩn khả năng "đi giật lùi"
Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển phương thức xét điểm tốt nghiệp.
Nhiều đại học công bố điểm sàn chỉ 15-17
Ngày 19/7, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) công bố điểm sàn xét tuyển các ngành từ 17 điểm đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Mức điểm sàn này áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển 2023 vào tất các ngành/chuyên ngành đào tạo tại trường.
Điểm sàn xét tuyển theo phương thức điểm tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Ảnh: H.N).
Trước đó, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn cho các phương thức xét tuyển sớm với điểm học bạ 18-19 điểm và điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM từ 600 điểm trở lên cho tất cả các ngành/chuyên ngành.
Cùng ngày, Trường Đại học Hoa Sen thông tin mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2023 của trường cho tất cả các ngành là 15 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM thông báo điểm sàn/ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với mức điểm sàn các ngành dao động từ 16-20 điểm.
Những ngành có điểm sàn cao nhất gồm công nghệ thực phẩm, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc.
Điểm sàn xét tuyển theo phương thức điểm tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Công Thương TPHCM (Ảnh: H.N).
Ngưỡng đảm bảo đầu vào là mức điểm tối thiểu của thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi tương ứng với từng ngành.
Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) có mức điểm sàn từ 16-19 điểm tùy ngành nghề, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định.
Công nghệ thông tin là ngành có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT với 19 điểm, tiếp theo là các ngành marketing, digital marketing, truyền thông đa phương tiện, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ kỹ thuật ô tô, quản trị kinh doanh với 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm sàn 16-17.
Tại Học viện Hàng không Việt Nam, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT mức thấp nhất chỉ 16 điểm ở 3 ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông và ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
Điểm sàn cao nhất ở ngành quản lý hoạt động bay với 20 điểm, các ngành còn lại có mức điểm sàn 17-18.
Tránh "rơi" vào ngành không yêu
Đến nay, nhiều trường chưa xác định điểm sàn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp TPHCM nhưng dựa vào phổ điểm năm nay, nhiều trường dự đoán điểm chuẩn sẽ "đi lùi" so với năm trước.
Đại diện Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, trường chưa xác định điểm sàn dựa trên điểm tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, theo dữ liệu phổ điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái, đại diện trường này nhận định điểm chuẩn vào trường nhiều khả năng sẽ không cao hơn năm 2022.
ThS Trần Nam, chuyên gia tuyển sinh Trường Đại học KHXH&NV (ĐH Quốc gia TPHCM) cho hay, các tổ hợp với các môn ngữ văn, lịch sử, địa lí, ngoại ngữ, toán được sử dụng chủ yếu trong các tổ hợp xét tuyển, tổ hợp C00, D01 chiếm đa số.
Dự vào dữ liệu năm 2023 cho thấy tổ hợp C00 có điểm trung bình là 19,04 (so với 2022 là 19,53), D01 có điểm trung bình là 18,56 (so với 2023 là 18,13) nên khả năng điểm chuẩn của các ngành của 2 tổ hợp này sẽ ổn định, nếu có thay đổi có thể ở mức tăng hoặc giảm 0,5-1 điểm.
Thí sinh cần cân nhắc kỹ khi đặt nguyện vọng để vào ngành phù hợp (Ảnh: T.D).
Năm 2022, điểm chuẩn các ngành bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào trường dao động từ 20 đến 28,25 điểm.
Hiện, trường chưa có điểm sàn nhưng còn rất nhiều chỉ tiêu dành cho học sinh theo phương thức xét điểm tốt nghiệp.
Năm 2023, Trường Đại học KHXH&NV TPHCM dự kiến tuyển 3.599 chỉ tiêu với 5 phương thức tuyển sinh, trong đó, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2023 với 45-55% tổng chỉ tiêu.
ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM đánh giá, dựa vào phổ điểm năm nay nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ giảm do chỉ tiêu của các trường đại học đã tăng xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay chiếm khoảng 50-60% tổng chỉ tiêu (tăng khoảng 20% so với năm ngoái).
Người này đánh giá, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay có thể sẽ thấp hơn năm ngoái từ 0,5-2,0 điểm.
"Những ngành năm ngoái lấy khoảng 22 điểm trở lên thì sẽ giảm tối đa là khoảng 2 điểm. Một số ngành như cơ khí, điện tử, công nghệ may thì giảm khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái. Các ngành còn lại sẽ giảm khoảng từ 0,5-1,0 điểm", ThS Phạm Thái Sơn nhận định.
ThS Phạm Thái Sơn lưu ý, sau khi biết điểm tốt nghiệp THPT, thí sinh cần nghiên cứu kỹ lưỡng và khoa học, đừng vội vàng đăng ký nguyện vọng ngay vào các trường. Mỗi em chỉ nên đăng ký 3-4 nguyện vọng nhưng chắc chắn, tránh việc đăng ký quá nhiều nguyện vọng dẫn đến trường hợp "lỡ" đăng ký vào nguyện vọng không ưa thích.
Để chọn được ngành nghề yêu thích và phù hợp với điểm số, theo ông Sơn, thí sinh nên đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.
Nguyện vọng 1 là ngành nghề mình yêu thích nhất và có điểm trúng tuyển năm ngoái cao hơn điểm thi của mình một ít; nguyện vọng 2 là ngành nghề mình yêu thích thứ 2 và điểm trúng tuyển năm ngoái bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của mình... Theo thứ tự như vậy cho đến nguyện vọng cuối là ngành nghề mình yêu thích và điểm trúng tuyển của năm ngoái thấp hơn điểm thi tốt nghiệp THPT một chút.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục10 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục10 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục13 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục13 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục17 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.