- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều sĩ tử cuồng luyện thi IELTS, mong sở hữu tấm vé vàng xét tuyển đại học
Việc nhiều trường áp dụng chứng chỉ IELTS như một điều kiện ưu tiên xét tuyển khiến không ít thí sinh chạy đua đi học IELTS, mong chắc suất vào đại học.
Xác định mục tiêu dùng chứng chỉ IELTS để xét tuyển vào Đại học Ngoại thương, ngay từ năm lớp 11 Đồng Thu Hà, trường THPT Đan Phượng (Hà Nội) tập trung học thêm tiếng Anh. Thậm chí, nữ sinh cũng thừa nhận dành thời gian ôn thi IELTS còn nhiều hơn việc học các môn thi tốt nghiệp khác. Dự kiến đầu tháng 4 tới Hà thi để lấy chứng chỉ.
“Để xét tuyển vào trường Đại học Ngoại thương, em cần đạt IELTS từ 6.5 trở lên. Kết quả này không phải dễ dàng, cần cả quá trình cố gắng học và ôn tập", Hà nói và cho biết, khoá luyện thi IELTS em đang theo học có giá 10 triệu đồng, mỗi tuần 2 buổi. Ngoài ra, nữ sinh cũng dành 1 - 2 buổi trong tuần với học phí 500.000 đồng/buổi để học trực tuyến với giáo viên nước ngoài nhằm cải thiện kỹ năng nghe, nói.
Sĩ tử đổ xô luyện thi IELTS, mong sở hữu tấm vé rộng đường vào đại học. (Ảnh minh hoạ)
Không chỉ riêng Thu Hà, nhiều bạn cùng lớp với nữ sinh cũng thi hoặc đang cấp tốc ôn luyện để chuẩn bị đăng ký lấy chứng chỉ này.
Tương tự, em Nguyễn Thanh Thảo, trường THPT Lê Quý Đôn (Thái Bình) đặt mục tiêu đạt IELTS 7.0 để xét tuyển vào đại học. Giai đoạn này, Thanh Thảo dồn toàn bộ sức vào ôn luyện tiếng Anh. Những môn học khác trên lớp, nữ sinh chỉ học với mục đích vừa đủ để thi tốt nghiệp.
“Với sức học khá như hiện tại ở các môn Toán, Văn, em nghĩ mình sẽ rất khó để cạnh tranh, giành được suất vào đại học top đầu nếu như sử dụng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Chỉ còn cách có được chứng chỉ IELTS, mới có thể giúp em dễ dàng vào ngôi trường mong muốn. Chứng chỉ này còn giúp em được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT", Thanh Thảo dự tính.
Nắm bắt được xu hướng tuyển sinh của các trường đại học những năm gần đây, ngay khi con trai bước vào bậc THPT, chị Phạm Thị Anh (Hưng Yên) định hướng cho con đi học IELTS.
Theo tiết lộ, trước đó gia đình chị cho con theo học tại trung tâm nhưng không hiệu quả nên quyết định thuê gia sư dạy kèm trực tiếp với mức giá 300.000 đồng/buổi, lịch học 3 buổi/tuần, mỗi buổi 1,5 tiếng. Kết quả, con trai chị nhận điểm IELTS 6.0 khi mới ở những ngày đầu học kỳ 1 lớp 12.
Chị Phạm Thị Anh cho biết thêm, ở Hưng Yên cũng có không ít phụ huynh không quản đường xa cho con xuống Hà Nội học IELTS tại các trung tâm tiếng Anh lớn với chi phí đắt đỏ. Ai cũng đều sẵng sàng đầu tư để con đạt được chứng chỉ IELTS với mức điểm cao nhất có thể.
"Con tôi đăng ký thêm đợt thi cuối tháng 4 tới với mục tiêu nâng điểm IELTS lên 7.0, tăng cơ hội vào các trường đại học top đầu", vị phụ huynh nói thêm.
Thần thánh hoá chứng chỉ IELTS?
Tính đến thời điểm hiện tại, trên 50 trường đại học lớn trong cả nước công bố xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS. Mỗi trường sẽ có cách thức, tiêu chí xét tuyển riêng. Ví dụ như trường Đại học Sư phạm Hà Nội cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có IELTS từ 6.5 trở lên ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh), Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Vinh ưu tiên xét tuyển thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT khác có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 6.5, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên.
Ngoài ra theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ.
Trước đó vào năm 2023, cả nước có 46.670 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT, chiếm 4,5% so với hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.
Mức quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn tiếng Anh năm 2024 của một số trường đại học.
Theo thầy Phan Công Đạt, giáo viên tiếng Anh tại trung tâm American Study (Hà Nội), hiện không ít phụ huynh có tâm lý đầu tư cho con theo học chứng chỉ IELTS để rộng mở cánh cổng vào đại học. Thậm chí có người còn coi đây là bước đi tắt để giúp con tự tin, giảm áp lực thi cử nên không ngần ngại đăng ký cho con học nhiều nơi, nhiều trung tâm cùng một lúc.
“Khoảng 80% học sinh mà tôi dạy đều bày tỏ áp lực về mặt điểm số trong mỗi đợt thi IELTS, có em thi tới 5 - 6 lần nhưng kết quả lại không như mong muốn. Thực tế, một số học sinh không có năng khiếu hoặc không có niềm đam mê với Ngoại ngữ. Các em chỉ đang học theo phong trào, theo định hướng của gia đình. Điều này không chỉ gây tốn kém rất nhiều chi phí mà còn vô tình khiến các em áp lực, căng thẳng hơn”, thầy Đạt bày tỏ.
Cũng theo thầy Đạt, thời điểm tốt nhất để ôn thi IELTS nên bắt đầu ngay từ lớp 10. Khi đó học sinh sẽ không bị áp lực của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong trường hợp kết quả chưa được như mong đợi, học sinh vẫn còn nhiều thời gian để ôn luyện thêm, hướng đến kết quả tốt nhất.
Theo VTC
-
Giáo dục14 giờ trướcChỉ còn khoảng 4 tuần nữa, học sinh toàn quốc kết thúc năm học 2023-2024 và bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Nhiều gia đình tại Hà Nội lo lắng, bố mẹ đi làm, con sẽ bị "nhốt" trong 4 bức tường và làm bạn với tivi, điện thoại.
-
Giáo dục21 giờ trướcNhờ thị trường kinh doanh ngày càng sôi động với hàng loạt thương hiệu nổi bật, ngành Marketing đang dần trở thành ngành học hot trong mỗi kỳ tuyển sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu đố của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ vắt óc để tìm ra đáp án chính xác.
-
Giáo dục1 ngày trướcCách phạt học sinh của giáo viên này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐánh giá đây là sự cố lớn, Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định cho dừng kíp thi đánh giá tư duy chiều 28/4.
-
Giáo dục1 ngày trướcViệc tìm ra cho bản thân bí kíp ôn thi riêng, mang lại hiệu quả cao đang là điều được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.
-
Giáo dục2 ngày trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục2 ngày trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục3 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.