- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những lưu ý "vàng" khi xét tuyển bổ sung, thí sinh nào cũng nên biết
Đến thời điểm này, khoảng hơn 50 trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung với hàng ngàn chỉ tiêu.
Việc xét tuyển bổ sung mang lại nhiều cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển, song với thí sinh đã trúng tuyển muốn tìm thêm cơ hội ở đợt xét bổ sung, việc này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với Người Lao Động TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Tp.HCM, cho rằng việc nhiều trường ĐH vừa nhận hồ sơ xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển vừa thông báo xét tuyển bổ sung là dễ hiểu, bởi số thí sinh trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu.
Ngoài ra, số thí sinh nhập học thực tế cũng ít hơn số trúng tuyển. Ông Nguyễn Đức Nghĩa lưu ý đợt xét tuyển bổ sung này không theo lịch trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mà do các trường quy định.
Trong khi đó Th.S Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học Công thương Tp.HCM cho hay việc nhiều trường xét tuyển bổ sung mở ra cơ hội cho thí sinh không trúng tuyển trong đợt xét tuyển vừa qua, kể cả những em trúng tuyển nhưng muốn tìm cơ hội khác tốt hơn.
Điều đáng nói cách thức đăng ký xét tuyển Đại học đã ổn định nhiều năm nay, song thực tế vẫn có những thí sinh đăng ký xét tuyển không phù hợp dẫn đến không trúng tuyển.
Nhiều cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đại học năm 2024. Ảnh minh họa.
Bên cạnh đó, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM, cho rằng thí sinh đã trúng tuyển nhưng muốn tìm cơ hội mới ở đợt xét tuyển bổ sung cần hết sức thận trọng và tỉnh táo, tránh trường hợp từ bỏ cơ hội đã trúng tuyển nhưng không trúng tuyển ở đợt xét tuyển bổ sung.
Theo ông Thắng, nếu thí sinh đã trúng tuyển nhưng muốn thi lại vào năm sau để vào ngành/trường ưng ý hơn thì cũng nên nhập học.
Bởi lẽ, năm đầu các trường chỉ đào tạo những môn đại cương, nếu sang năm thí sinh trúng tuyển thì vẫn có thể chuyển điểm. Việc này sẽ tránh được sự lãng phí thời gian 1 năm chờ thi lại.
Cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đại học năm 2024Hiện nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung với số lượng chỉ tiêu rất lớn. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Theo Lao Động Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung 70 chỉ tiêu, trong đó 60 ở ngành Quản trị và An ninh; 10 sinh viên ở ngành Quản trị doanh nghiệp và công nghệ.
Điểm sàn xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường này là 22 điểm, môn tiếng Anh đạt từ 6/10 hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 trở lên.
Lưu ý khi đăng ký xét tuyển, thí sinh đăng ký vào trường phải vượt qua vòng sơ tuyển, bao gồm đánh giá hồ sơ và bài luận; đánh giá trí tuệ thông minh cảm xúc (EQ). Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 25/8 - 29/8.
Năm nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng thông báo xét tuyển bổ sung với mức điểm bằng điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thí sinh được chọn xét bằng điểm học bạ và hoặc điểm thi tốt nghiệp.
Thời gian nhận xét hồ sơ từ nay đến hết ngày 5/9. Năm học này, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xét tuyển bổ sung cho 34 ngành đào tạo.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ 19/8 đến hết ngày 31/8. Nhà trường xét tuyển bổ sung với cả 3 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực.
Trường Đại học Lạc Hồng cũng thông báo xét tuyển bổ sung cho 25 ngành đào tạo hệ đại học đến hết ngày 23/9. Trường xét tuyển bổ sung với 3 phương thức: Xét học bạ; xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực.
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ liên kết năm 2024 với 15 chỉ tiêu.
Ngoài phương thức xét tuyển thông thường, nhà trường còn tuyển thẳng các thí sinh là sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật của các trường đại học khác.Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo xét tuyển bổ sung 130 sinh viên chương trình liên kết quốc tế ở mỗi ngành Kế toán và Tài chính; Quản trị khách sạn, sự kiện và du lịch.
Thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72/120 và điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) từ 8 trở lên được xét tuyển thẳng.
Nếu dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường xét thí sinh đạt 20 điểm tổ hợp 3 môn, trong đó tiếng Anh đạt 6 trở lên.
Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký xét học bạ nếu có điểm trung bình 5 học kỳ tối thiểu 6,5-7, riêng môn Ngoại ngữ đạt 7 (hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5).
Đến thời điểm hiện tại nhiều trường Đại học khác như: Hùng Vương Tp.HCM, Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM, Quốc tế Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành, Hoa Sen, Hồng Bàng... cũng thông báo xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu.
Các cơ sở đào tạo không tuyển vượt chỉ tiêuTheo Chính Phủ đối với các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề án tuyển sinh của các trường phải cung cấp đầy đủ, đúng cấu trúc, định dạng và bảo đảm tính xác thực của thông tin, dữ liệu tuyển sinh. Trong đó, lưu ý thông tin phải dễ hiểu, rõ ràng để thí sinh không nhầm lẫn.
Trước và trong thời gian tuyển sinh, các trường tiếp tục rà soát lại đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, bao gồm: chỉ tiêu, ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển; bài thi, môn thi được nhân hệ số khi xét tuyển, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp so với tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, môn năng khiếu, điểm xét tuyển môn năng khiếu; các phương thức, điều kiện xét tuyển bổ sung.
Việc điều chỉnh đề án tuyển sinh phải bảo đảm đúng quy định và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào cơ sở đào tạo.
Theo Người đưa tin
-
Giáo dục35 phút trướcSau khi phát hiện hai học sinh đánh nhau trong lớp, Trường THCS-THPT Hoàng Diệu đã mời phụ huynh của hai em tới làm việc. Gia đình nam sinh đánh bạn đã xin lỗi và nhận được sự chấp thuận của phụ huynh nạn nhân.
-
Giáo dục1 giờ trướcỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải 12.028 trang sao kê tiền người dân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3, tổng số tiền lên tới 527,8 tỷ đồng. Trong đó có những lời nhắn rất xúc động của các bạn nhỏ, có nhiều bạn bớt đi bữa sáng nhỏ bé của mình để ủng hộ đồng bào bão lũ.
-
Giáo dục2 giờ trướcChia sẻ khó khăn với sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhiều trường đại học quyết định giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ tiền mặt, chỗ ở tạm.
-
Giáo dục8 giờ trướcLiên quan đến vụ việc một nam sinh bị đánh tới tấp giữa lớp học, Trường THCS-THPT Hoàng Diệu đã tạm đình chỉ học sinh để làm rõ sự việc.
-
Giáo dục21 giờ trướcMưa bão khiến nhiều nhà dân ở các huyện ngoại thành bị ngập nước, trường học ở Hà Nội đón học sinh đến ở cả ngày lẫn đêm. Giáo viên nấu cơm, thay nhau trông các em ăn ngủ còn hiệu trưởng mang quần áo học sinh về nhà giặt, sấy.
-
Giáo dục21 giờ trướcLiên quan đến clip học sinh cấp 3 ở Cà Mau đánh nhau trước cổng trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau đã có báo cáo và chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan.
-
Giáo dục23 giờ trướcQua rà soát, phát hiện Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum nằm trong diện nguy hiểm có nguy cơ sạt lở từ đồi phía sau. Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 142 cô trò của trường đến nơi an toàn.
-
Giáo dục23 giờ trướcNhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tỉnh Khánh Hòa dự kiến chi hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ học phí các cấp.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xác minh clip học sinh đánh nhau trước cổng trường đang lan truyền trên mạng xã hội. Clip được cho ghi lại cảnh đánh nhau xảy ra trước cổng Trường THPT Cà Mau, thành phố Cà Mau.
-
1 ngày trước
-
20 giờ trước
-
1 ngày trước
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcGiáo dục1 ngày trướcNgay sau khi lũ rút, thầy cô trường TH&THCS Minh Chuẩn (Yên Bái) - ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề, tất bật dọn dẹp để sớm đón học sinh quay trở lại.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Tiểu học Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo thầy giáo dùng dây điện đánh học sinh bầm lưng.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrận lũ quét ở Làng Nủ (Lào Cai) cướp đi sinh mạng của 8 đứa trẻ, những đồ vật của các em ở trường giờ đây trở thành kỷ vật cuối cùng.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcGiáo dục1 ngày trướcBới tìm sách vở, đồ dùng học sinh dưới lớp bùn non sau lũ, các cô giáo ở vùng “rốn lũ” Yên Bái khóc nức nở vì thương học trò sẽ thiếu đồ dùng học tập. Người dân và lực lượng chức năng đang nỗ lực cào bóc từng lớp bùn, bới tìm những gì còn sót lại sau lũ.
-
Giáo dục1 ngày trướcHọc sinh ôm heo đất, bánh kẹo, tập sách, bếp gas mini, tiền tiết kiệm... đến trường nhờ các thầy, cô gửi gặng đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn vì bão, lũ