- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Olympia lại xuất hiện thêm soái ca Đà Lạt: Đẹp trai, học giỏi, ăn nói 'ngọt như mía lùi'
Đúng là thí sinh Đường lên đỉnh Olympia chưa bao giờ làm người hâm mộ phải thất vọng!
- Giảng bài cáu gắt trên livestream, thầy giáo vẫn "hút tim" rần rần nhờ vẻ ngoài soái ca cực phẩm, đến cái tên cũng siêu lạ
- Thêm một thầy giáo gây sốt với ngoại hình đậm chất soái ca, biết profile lại càng trầm trồ hơn nữa
- Thầy giáo gây bão mạng với biệt tài vẽ tranh phấn siêu đỉnh, điều thu hút hơn chính là nhan sắc tựa soái ca
Trận tranh tài Đường lên đỉnh Olympia vừa diễn ra hôm 19/7 mang đến thật nhiều cảm xúc cho người xem vì màn rượt đuổi tỉ số ấn tượng của các thí sinh. Cuối cùng, với sự xuất sắc của mình, chàng trai Nguyễn Vũ Hoàng Long đến từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận đã ngoạn mục giành vòng nguyệt quế.
Thế nhưng, ngoài điểm chú ý về màn so kè điểm, trận thi này khiến nhiều khán giả xao xuyến bởi một anh chàng thí sinh đến từ miền đất lạnh Đà Lạt. Dù Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên, học sinh lớp 11A1, trường THPT Trần Phú chỉ về nhì, thế nhưng bởi vẻ ngoài thư sinh và nam tính, cậu bạn liên tục được các fangirl của chương trình gọi tên.
Thể hiện mình tại trường quay của Olympia là một chàng trai hết mình trong cuộc chơi, cẩn thận trong từng đáp án trả lời và đặc biệt là có tài ăn nói trước đám đông, không khó để Trung Nguyên ghi điểm trong mắt khán giả xem truyền hình. Lần đầu tiên đến với thủ đô nhưng mang trọng trách khá lớn, tuy vậy Trung Nguyên không hề gặp áp lực quá lớn, cậu bạn chia sẻ: "Trước khi đi thi thì em cũng có gặp và nói chuyện với các thầy cô Ban giám hiệu, các thầy cô cũng không quá đặt nặng về vấn đề thành tích mà chỉ hi vọng khi ở trường quay, em mang đến được một tinh thần vui vẻ, hoà đồng, khiêm tốn và ham học hỏi. Về phần em, em cũng chỉn chu nhất có thể về kiến thức lẫn kĩ năng để mang đến một hình ảnh học sinh trường THPT Trần Phú - Lâm Đồng thật đẹp trong mắt toàn thể các khán giả xem chương trình."
Nói về phần thi Về đích và thua suýt soát người dẫn đầu chỉ với 15 điểm, nam sinh sinh năm 2003 tỏ ra lạc quan và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Anh chàng tỏ ra hài lòng với những gì mình đã được trải nghiệm vì giây phút được đứng trên sân khấu của Olympia là kỉ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời mà với bạn, không phải ai cũng dễ dàng có được.
"Ngay từ đầu em luôn giữ cho mình tâm thế bình tĩnh nhất trong mọi tình huống. Em muốn cuộc sống của mình không bao giờ có hai chữ "giá như". Có thể mình đã sai lầm, có thể mình đã vội vã nhưng làm gì có ai quay ngược lại được thời gian? Bản thân mình phải luôn có trách nhiệm với những việc làm của mình", Trung Nguyên chia sẻ.
Ngoài thành tích được đại diện trường tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Trung Nguyên còn sở hữu kha khá các danh hiệu nổi bật như Huy chương vàng cuộc thi Olympic Tháng 4 TP.HCM lần V năm 2019 môn Sinh học, giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học, phó chủ nhiệm CLB STEM và là phó chủ tịch CLB Kĩ Năng.
Không chỉ học hành siêu giỏi, cậu bạn này còn cho thấy mình là người yêu thích các hoạt động Đoàn-hội, tham gia tích cực vào các phong trào văn nghệ do nhà trường tổ chức. Anh chàng từng đảm đương vị trí MC cho các dịp lễ quan trọng tại trường, cũng vì thế mà tại sân khấu của Olympia, Trung Nguyên đã có vài giây "giật mic" 2 MC duyên dáng của chương trình. Cậu bạn 10x còn là thành viên đội Aeroibics và từng đi thi đấu ở nhiều giải do địa phương tổ chức. Quả thật profile siêu đỉnh như thế này sẽ khiến các cô gái đổ gục mất!
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục8 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục14 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục16 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".