- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh tố trường Quốc tế Singapore "lạm thu": Đề nghị cuộc họp 4 bên
Cho rằng nhà trường né tránh đối thoại, nhiều phụ huynh đã gửi đơn lên chính quyền TP. Đà Nẵng đề nghị bảo vệ quyền lợi.
Cho rằng nhà trường né tránh đối thoại, nhiều phụ huynh đã gửi đơn lên chính quyền TP. Đà Nẵng đề nghị bảo vệ quyền lợi. Các phụ huynh mong có cuộc họp 4 bên để làm rõ về việc thu khoản tiền đặt cọc của nhà trường.
Khoản thu bắt buộc?
Ngày 29/6, nhiều phụ huynh có con em đang học tập tại trường Quốc tế Singapore chi nhánh TP. Đà Nẵng đồng loạt liên lạc và cung cấp cho PV báo điện tử Người Đưa Tin văn bản trả lời từ ngôi trường này, về câu chuyện "lạm thu" đang xôn xao dư luận những ngày qua.
Theo thông báo đóng dấu đỏ treo của công ty KinderWorld Việt Nam - đơn vị đầu tư và quản lý trường - thể hiện, liên quan đến khoản phí đặt cọc hiện đang áp dụng phổ biến là khoản thu bắt buộc ở các trường quốc khác tại TP. Đà Nẵng và Việt Nam.
Trường Quốc tế Singapore tại TP. Đà Nẵng bắt đầu áp dụng khoản phí này từ năm 2017 - 2018 áp dụng đối với học sinh mới nhập học và học sinh chuyển bậc trong hệ thống.
Thông báo được gửi qua đường Email từ công ty KinderWorld Việt Nam - đơn vị đầu tư và quản lý trường Quốc tế Singapore tại TP. Đà Nẵng cho các phụ huynh.
Công ty vận hành ngôi trường này cũng cho rằng, họ căn cứ vào Điều 328 bộ luật Dân sự 2015 và tham khảo thực tiễn áp dụng các trường quốc tế trên toàn quốc và TP. Đà Nẵng để thu khoản phí đặt cọc trên. Mục đích của việc thu là để đảm bảo phụ huynh sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình học tập của con em.
"Khoản phí đặt cọc này sẽ được hoàn trả khi học sinh thôi học tại trường sau khi đã khấu trừ các nghĩa vụ tài chính mà phụ huynh phải thực hiện", thông báo ghi rõ.
Cũng theo công KinderWorld Việt Nam, trong đơn đăng ký nhập học được ký bởi phụ huynh và Nhà trường nhằm cam kết đầy đủ và cụ thể các khoản phí mà phụ huynh phải chi trả cho việc học tập của con em mình, trong đó, có khoản phí đặt cọc.
Từ đó, nhà trường này "hiểu rằng" việc phụ huynh ký vào đơn đăng ký nhập học là sự đồng ý với các điều khoản quy định đã đưa ra. Nhà trường sẽ thu khoản phí đặt cọc theo đơn đăng ký nhập học.
Phụ huynh bức xúc
Câu trả lời trên của trường Quốc tế Singapore tại TP. Đà Nẵng đã lập tức vấp phải những phản ứng dữ dội đến từ nhiều phụ huynh.
"Ngôi trường này quá thiếu sự tôn trọng đối với phụ huynh chúng tôi. Những lý lẽ mà họ đưa ra trong thông báo ấy, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng không phản biện, nhưng họ vẫn cố bảo vệ. Chúng tôi yêu cầu cuộc họp, làm việc với đầy đủ các thành phần chứ không phải kiểu trả lời như vậy", ông Trương B., phụ huynh học sinh bức xúc nói.
Còn ông Nguyễn T., người có 3 con đang theo học ở trường cho biết, khoản phí đặt cọc ấy thực chất là chiếm dụng tiền của phụ huynh thời gian dài với con số lên đến hàng trăm triệu đồng. Đơn cử như lớp của con ông theo học có 30 em, tính ra nhà trường đã "chiếm dụng" 240 triệu đồng cho cái phí vô lý này một thời gian dài.
"Phụ huynh không đồng tình và quá thất vọng về cách ứng xử của trường Quốc tế Singapore tại TP. Đà Nẵng nên bất đắc dĩ mới phải làm đơn gửi UBND TP. Đà Nẵng và sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng đề nghị can thiệp. Để minh bạch, phụ huynh đề nghị có cuộc họp 4 bên gồm sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng, Nhà trường, các phụ huynh và các cơ quan báo chí", ông T. khẳng định.
Trả lời PV Người Đưa Tin, đại diện Thanh tra sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho biết, trước đó, đơn vị đã nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh học sinh ngôi trường này về sự việc. "Chúng tôi đã có yêu cầu nhà trường làm việc với phụ huynh, đồng thời có báo cáo gửi về Sở trước ngày 30/6 về thông tin trên", vị này thông tin.
Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, thời gian qua, đồng loạt nhiều phụ huynh có con đang học tập ở trường Quốc tế Singpore chi nhánh TP. Đà Nẵng đã đơn thư đến các cấp ngành địa phương và báo chí phản ánh việc ngôi trường "lạm thu" thông qua khoản được gọi là đặt cọc.
Phụ huynh cho rằng, nhà trường đang cố tình chiếm dụng vốn khi thu số tiền 8 triệu đối với các học sinh chuyển cấp, mới vào nhập học. Chưa hết, đối với nhiều trường hợp ghi danh học mầm non cũng phải đóng một khoản phí đặt cọc 11 triệu đồng/học sinh.
Nhiều phụ huynh phải đóng 11 triệu đồng "đặt cọc" ở cấp mầm non. Sau khi con lên cấp 1, số tiền này được hoàn trả nhưng thực chất là bị trừ thẳng vào khoản "đặt cọc" mới 8 triệu đồng.
Theo các phụ huynh, khoản phí này được đại diện công ty hứa sẽ hoàn trả khi các cháu chấm dứt học tại trường vào lớp 12 hoặc phải báo trước 3 tháng khi thôi học. Nhưng họ cho rằng, đây hoàn toàn là hành vi chiếm dụng vốn của các phụ huynh có con em theo học tại trường, trái quy định luật Giáo Dục.
Hơn nữa, việc thu phí này không hề có hóa đơn thu chi riêng như mọi quy tắc tài chính thông thường.
Theo Nguoiduatin
-
Giáo dục10 giờ trướcCha mẹ cần nắm rõ nguyên nhân khiến con mình học kém để từ đó có biện pháp khắc phục phù hợp.
-
Giáo dục16 giờ trướcCao Ung Hàm - thần đồng của Trung Quốc sở hữu IQ 146 thuộc nhóm 2% thế giới nhờ vào phương pháp giáo dục của bố mẹ để duy trì khả năng tư duy logic và trí thông minh.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐể giải bài toán thiếu giáo viên, nhất là ở miền núi, vùng sâu vùng xa, có ý kiến đề xuất khi tuyển dụng, nên hạ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với ứng viên. Tuy nhiên, điều này lại "vướng" Luật Giáo dục.
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2023, các trường đại học có quyền công bố xét tuyển sớm.
-
Giáo dục3 ngày trướcMùa tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học dự kiến vẫn sử dụng phương thức xét tuyển học bạ.
-
Giáo dục4 ngày trướcPhụ huynh xông vào trường hành hung, quyết ăn thua đủ với giáo viên, nhẹ hơn thì nạt nộ, đe dọa người thầy. Có phụ huynh quanh năm đi kiện nhà trường... Hàng loạt trường hợp phụ huynh khó đỡ, ứng xử thiếu văn minh khiến thầy, cô trở tay không kịp.
-
Giáo dục5 ngày trướcTục mùng 3 Tết thầy vốn mang ý nghĩa để tỏ lòng biết ơn và kính trọng thầy cô. Do đó, tết gì hoàn toàn nằm ở tấm lòng, miễn phù hợp với quan hệ thầy – trò, tránh biến thành cơ chế 'xin – cho'.
-
Giáo dục5 ngày trướcCâu dặn dò của ông bà 'mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy' vẫn còn đó, nhưng ngày nay mồng 3 Tết thầy đã dần bị lãng quên trong kí ức những thế hệ học trò kế cận.
-
Giáo dục6 ngày trướcMùa tuyển sinh 2023 nhiều đại học tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng nhằm phục vụ mục tiêu xét tuyển đầu vào hệ chính quy.
-
Giáo dục6 ngày trướcKhai bút đầu năm Quý Mão 2023 viết gì để có một năm may mắn, thi cử đỗ đạt, học hành thuận lợi và sự nghiệp hanh thông... là băn khoăn của nhiều người.
-
Giáo dục20/01/2023Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa chính thức công bố đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực để tuyển sinh đại học chính quy với 8 bài thi là các môn Toán, Ngữ Văn, Anh, Địa lý, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học.