Quảng Nam và Đà Nẵng đã lên phương án cho ngày tựu trường và khai giảng sắp tới, lịch chi tiết của 63 tỉnh thành như sau

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Quảng Nam và Đà Nẵng đề xuất kế hoạch ngày tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021.

hỉ còn hơn 10 ngày nữa là học sinh cả nước chính thức bước vào năm học 2020-2021. Theo kế hoạch năm học được các tỉnh thành đưa ra, ngày 1/9, học sinh sẽ tựu trường và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 19 địa phương chưa công bố lịch, trong đó có 2 tỉnh thành là Quảng Nam và Đà Nẵng do tình hình dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp.

Quảng Nam và Đà Nẵng đã lên phương án cho ngày tựu trường và khai giảng sắp tới, lịch chi tiết của 63 tỉnh thành như sau-1

Nhiều tỉnh thành trong cả nước đã có kế hoạch tổ chức ngày tựu trường và khai giảng sắp tới.

Quảng Nam

Hiện tại, Quảng Nam còn 4 huyện đang thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của ngành giáo dục là đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên và cộng đồng.

Ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đang đề xuất năm nay tỉnh Quảng Nam sẽ không tổ chức lễ khai giảng như mọi năm.

"Ngày 22/8, chúng tôi sẽ mời các hiệu trưởng họp để bàn về công tác giảng dạy từng địa phương cho phù hợp cũng như lễ khai giảng sắp đến. Việc đi học lại cũng tùy thuộc vào từng nơi. Sở sẽ phối hợp với các địa phương rà soát thật kỹ, những nơi nào đảm bảo an toàn về phòng chống dịch thì sẽ cho phép khai trường vào ngày 5/9 nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách tối đa trong lớp học. Đối với những nơi đang cách ly xã hội, không đảm bảo an toàn về dịch bệnh thì cho học sinh học trực tuyến, sau khi dịch được khống chế thì cho các em học ngoại khóa ôn lại kiến thức", ông Quốc cho biết.

Theo ông Quốc, "Quảng Nam không tổ chức khai giảng trong ngày 5/9 vì đây là hoạt động tập trung đông học sinh. Lễ khai giảng có thể lùi lại, tổ chức sau một, hai tuần nếu dịch được kiểm soát. Tương tự như những năm về trước, học sinh đi học từ giữa tháng 8 nhưng đến 5/9 mới khai giảng. Nếu hết tháng 9 dịch bệnh vẫn phức tạp, rất có thể lễ khai giảng sẽ không được tổ chức".

Đà Nẵng

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định dịch Covid-19 ở Đà Nẵng đã được kiểm soát nhưng chính quyền và người dân không được chủ quan, tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với kế hoạch tựu trường và khai giảng, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết: "Sở đang xây dựng nhiều phương án để tuỳ vào tình hình dịch bệnh sẽ triển khai. Ví dụ như chúng ta sẽ cho học sinh đi học lại nếu không còn ca mắc COVID-19 nhưng sẽ không tổ chức khai giảng, không chào cờ và tăng cường phòng dịch như năm học trước. Hoặc, nếu dịch bệnh vẫn kéo dài, Đà Nẵng cũng có thể sẽ lùi thời gian bắt đầu năm học mới. 

Tôi cho rằng điều này hoàn toàn bình thường vì kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua chúng ta cũng đã phải dời lại. Dĩ nhiên, chúng tôi phải tính toán kỹ về quyền lợi của học sinh nhưng quan trọng bây giờ vẫn là sự an toàn. Còn việc thi cử hay khai giảng năm học, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, dịch bệnh được khống chế thì chúng tôi sẽ thực hiện ngay".

Như vậy, kế hoạch tổ chức tựu trường và khai giảng của 63 tỉnh thành có lịch chi tiết như sau:

An Giang: Tựu trường vào 1/9, khai giảng vào 5/9 cho toàn bộ các cấp học.

Bạc Liêu: Tựu trường vào 1/9, khai giảng vào 5/9 cho toàn bộ các cấp học.

Bắc Giang: Tựu trường vào 1/9, khai giảng vào 5/9 cho toàn bộ các cấp học.

Bắc Kạn: Tựu trường vào 1/9, khai giảng vào 5/9 cho toàn bộ các cấp học.

Bắc Ninh: Học sinh Bắc Ninh đồng loạt tựu trường vào ngày 1/9/2020 (thứ Ba); khai giảng vào ngày 5/9/2020 (thứ Bảy) và thực học bắt đầu từ thứ Hai, ngày 7/9/2020.

Bình Dương: Tựu trường ngày 1/9

Mầm non, tiểu học, THCS, THPT khai giảng ngày 5/9; GDTX: 11/9

Bình Phước: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Cà Mau: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Cao Bằng: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Cần Thơ: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Đắk Lắk: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Đắk Nông: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Đồng Nai: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Đồng Tháp: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Gia Lai: Học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tựu trường ngày 3/9; Hệ GDTX tựu trường ngày 5/9.

Ngày khai giảng: 5/9

Hà Giang: Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020, tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020.

Hà Nam: Tựu trường vào 1/9, khai giảng vào 5/9 cho toàn bộ các cấp học.

Hà Nội: Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/9/2020; lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9/2020. 

Hà Tĩnh: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Hải Phòng: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Hòa Bình: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Hưng Yên: Tựu trường vào 1/9, khai giảng vào 5/9.

TP.HCM: Năm nay, với bậc mầm non, trẻ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5/9/2020. Học sinh từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là ngày 1/9, khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9.

Khánh Hòa: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Kiên Giang: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9. Vùng khó khăn, biên giới, hải đảo khai giảng từ 3-5/9

Lào Cai: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Lạng Sơn: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Lâm Đồng: Tựu trường ngày 3/9, khai giảng ngày 5/9.

Long An: Tựu trường ngày 3/9, khai giảng ngày 5/9.

Ninh Bình: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Ninh Thuận: Ngày tựu trường các cấp học từ ngày 1/9, ngày bắt đầu năm học mới từ ngày 7/9. Ngày khai giảng năm học vẫn như hằng năm là ngày 5/9.

Phú Yên: Tựu trường vào ngày 3/9, khai giảng vào 5/9 và thực học vào 7/9.

Quảng Bình: Tựu trường vào ngày 03/9/2020; tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020

Quảng Nam: Học sinh tựu trường ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên khung kế hoạch trên có thể sẽ thay đổi.

Quảng Ninh: Tựu trường ngày 3/9, khai giảng ngày 5/9.

Sóc Trăng: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Sơn La: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Tây Ninh: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Thanh Hóa: Ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào ngày 1/9/2020 (Thứ Ba). Ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào ngày 5/9/2020 (Thứ Bảy); Trung tâm học tập cộng đồng từ ngày 1 đến ngày 10/10/2020.

Trà Vinh: Tựu trường ngày 1-4/9, khai giảng ngày 5/9.

Tuyên Quang: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Vĩnh Long: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Vĩnh Phúc: Thời gian học sinh tựu trường sớm nhất là ngày 1/9. Khai giảng ngày 5/9 và bắt đầu học chính khóa ngày 7/9.

Yên Bái: Tựu trường ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/quang-nam-va-da-nang-da-len-phuong-an-cho-ngay-tuu-truong-va-khai-giang-sap-toi-lich-chi-tiet-cua-63-tinh-thanh-nhu-sau-220582

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.