Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Dù đã ôn luyện kỹ càng, nhiều sĩ tử vẫn cầu mong may mắn trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/7 tới đây. Theo đó, có hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ góp mặt trong kỳ thi quan trọng này.

Như một hoạt động thường niên, ngay trước thềm kỳ thi, nhiều phụ huynh và sĩ tử tại Hà Nội đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để mong cầu may mắn.

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-1

Mặc thời tiết oi bức, có lúc mưa rào, hàng trăm phụ huynh và sĩ tử cùng đội mưa đến Văn Miếu

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-2

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-3

Không khí rộn ràng tại nơi được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Chia sẻ với chúng tôi, hầu hết các sĩ tử đã ôn luyện kỹ càng, nắm vững kiến thức, thế nhưng họ vẫn đến đây dâng lễ để cảm thấy yên tâm hơn. 

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-4

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-5

Phụ huynh và sĩ tử thành tâm cầu khấn, mong Khổng tử phù hộ để đạt kết quả cao trong kỳ thi tới

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-6

Bánh, kẹo, bút chì, bút bi, giấy, vở... được các sĩ tử dâng lên bài để lễ.

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-7

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-8

Đặt nguyện vọng 1 vào Đại học Kinh tế Quốc dân, bạn Thành Thăng (THPT Phan Đình Phùng) cho biết: 'Em khá tự tin trước kỳ thi, nhưng cũng không thể chủ quan bởi em biết có nhiều bạn rất giỏi'.

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-9

Phạm Thành Thăng

Không chỉ có thí sinh và phụ huynh Hà Nội, nhiều sĩ tử từ các tỉnh lân cận cũng đã lặn lội đường xá đến Văn Miếu vào sáng nay. 'Em nghe nói thi vào Bách khoa rất khó nên đã ôn luyện rất kỹ càng. Hôm nay em cùng chị gái đi từ Hưng Yên tới Văn Miếu để cầu nguyện, cũng là đi chơi để cho thoải mái tinh thần trước khi thi' - bạn Hoàng Vũ nói.

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-10

Bên cạnh việc dâng lễ, thắp hương, các sĩ tử không quên xin chữ lấy may. 'Đăng khoa' là chữ được mọi người xin nhiều nhất vào dịp thi cử này.

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-11

Sĩ tử, phụ huynh dâng hương tại Văn Miếu trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022-12

Theo VTC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nhipsong.vtc.vn/si-tu-phu-huynh-dang-huong-tai-van-mieu-truoc-them-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2022-av3095412.html

thi tốt nghiệp THPT


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.