- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh viên Kiến trúc bức xúc vì phải học trực tuyến gần hết năm học
Một số phụ huynh có con đang học năm thứ nhất ĐH Kiến trúc Hà Nội băn khoăn khi lịch học phần lớn các môn theo hình thức trực tuyến.
Phản ánh với phóng viên, nhóm phụ huynh có con học khoa Xây dựng, ĐH Kiến trúc Hà Nội, nói rằng đầu tháng 10/2022, các em nhập học. Sau đó, sinh viên lên lớp học các nội dung để làm quen với môi trường học tập mới (nhập môn) và học kỳ quân đội đến hết 30/10.
ĐH Kiến trúc Hà Nội đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch học tập cho sinh viên. Ảnh: Tiền Phong
Từ đầu tháng 11 đến hết học kỳ I, mỗi tuần, sinh viên đến trường học thể dục duy nhất một buổi hôm thứ hai, các môn còn lại học trực tuyến. Theo phụ huynh, kết thúc học kỳ I, điểm thi của sinh viên không cao. Những tưởng học kỳ II sẽ học trực tiếp nhưng lịch học vẫn tiếp tục trực tuyến. Một số phụ huynh đã gửi phản ánh đến trường, đến khoa.
"Sau khi nhận được phản ánh, đại diện của khoa Xây dựng gọi điện cho phụ huynh, cho biết nhà trường xây dựng kế hoạch học trực tuyến theo đúng tinh thần của Bộ GD&ĐT và do tòa nhà 20 tầng của trường chưa hoàn thiện nên mong phụ huynh thông cảm", một phụ huynh kể.
Đại diện khoa nói rằng năm học 2021-2022, sinh viên năm thứ 2 của trường học trực tuyến không có phản hồi gì và nhận lỗi vì không biết khóa mới năm nay lại gặp các vấn đề như phụ huynh phản ánh.
Trao đổi với phóng viên, TS Vũ Hoàng Hiệp, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kiến trúc Hà Nội, cho biết đúng là Thông tư của Bộ GD&ĐT cho phép các trường đào tạo trực tuyến không quá 30% chương trình. Nhưng nhà trường không lấy đó làm đích đến khi xây dựng kế hoạch đào tạo.
Cụ thể, thống kê cho thấy sinh viên năm thứ nhất ngành phải học trực tuyến nhiều nhất là 7/16 môn. Và tổng số môn học trực tuyến trong suốt thời gian học đại học tại trường là 7/74 môn (chưa đến 10%). ĐH Kiến trúc đang trong giai đoạn đầu triển khai kết hợp 2 hình thức đào tạo nên vừa triển khai vừa lắng nghe vừa điều chỉnh để đạt được hiệu quả cao nhất.
Sau khi triển khai hết học kỳ I, nhà trường có lấy ý kiến khảo sát của sinh viên. Kết quả, khoa Xây dựng là khoa có số lượng môn học trực tuyến nhiều nhất cho thấy có 50/220 sinh viên có ý kiến về học trực tuyến. Ngay sau đó, nhà trường đã có điều chỉnh lịch học bắt đầu từ nửa cuối học kỳ II, sinh viên sẽ học trực tiếp tại trường.
"Nhà trường khẳng định không thiếu phòng học. Việc triển khai học trực tuyến là bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Nhưng nếu sắp xếp lịch học đan xen giữa học trực tuyến và học trực tiếp sẽ dẫn đến xung đột thời gian biểu của cả sinh viên và giảng viên. Nên nhà trường sắp xếp học trực tuyến các môn đại cương trước", ông Hiệp nói.
Tuy nhiên, ông Hiệp cũng thừa nhận nhà trường chưa tính đến chuyện thời gian trước đó sinh viên năm thứ nhất đã phải học trực tuyến nhiều ở phổ thông nên cần có nhu cầu tương tác trực tiếp. Nên ngay sau khi nhận được ý kiến của sinh viên, nhà trường đã điều chỉnh lại kế hoạch học tập.
Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho hay từng cơ sở chuyển đổi một phần chương trình đào tạo chính quy/vừa làm vừa học theo phương thức trực tiếp sang phương thức đào tạo trực tuyến. Việc này thực hiện trên cơ sở khả năng, điều kiện của từng trường và phải đáp ứng các quy định của bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo. Quy chế đào tạo trình độ đại học yêu cầu cơ sở đào tạo phải đưa ra minh chứng về chất lượng. Ví dụ đối sánh kết quả học tập giữa các lớp trực tuyến và trực tiếp (với tất cả điều kiện khác như nhau), ý kiến phản hồi của người học...
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục1 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục8 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục21 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.