- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Số phận sinh viên quốc tế khi Australia mở chiến dịch quét các 'trường ma'
Một số sinh viên Ấn Độ thừa nhận đã lợi dụng hệ thống visa của Australia thông qua các "trường ma" để làm việc trái phép và tìm kiếm cơ hội định cư, khiến chính họ gặp rủi ro và gây ảnh hưởng tới nhiều sinh viên quốc tế thật sự.
"Trường ma" - Con đường lách luật visa
"Trường ma" hay còn gọi là "nhà máy visa" không cung cấp khóa học thực sự, mà chỉ tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đến Australia dưới vỏ bọc du học để làm việc. Những cơ sở này đã tồn tại nhiều năm, gây rắc rối lớn cho ngành giáo dục nghề nghiệp của Australia.
Hồi tháng 8, chính phủ Australia thông báo đóng cửa khoảng 150 "trường ma" và cảnh báo 140 trường khác, đồng thời triển khai chiến dịch mạnh mẽ để đối phó với các hành vi gian lận trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Theo tờ The Tribune ở Ấn Độ, nhiều sinh viên đã chi hàng nghìn USD để nhập học tại các trường này. Một vài trong số 150 "trường ma" bị đóng cửa có liên quan hoặc đồng sở hữu bởi các đại lý và nhà tư vấn visa du học gian dối.
Một lớp luyện thi IELTS tại Ấn Độ. Ảnh: The Tribune
Một sinh viên kể, anh đến Australia 2 năm trước với visa du học và được đảm bảo không cần đến lớp hay thi cử, có thể làm việc toàn thời gian.
"Giờ đây, tôi được thông báo trường mình học đã bị đóng cửa, còn đại lý tư vấn ngừng hoạt động vào tháng 3 sau khi bị điều tra trong một vụ lừa đảo visa", sinh viên này kể.
Một sinh viên khác cho biết cô và anh trai làm việc tại một quán cà phê ở Adelaide (Australia) nhưng vào tháng 8, họ được yêu cầu quay lại trường học. "Nhà chức trách sau đó đóng cửa trường này. Cho đến nay, chúng tôi vẫn không biết phải làm sao. Chúng tôi đã trả toàn bộ học phí khóa học", nữ sinh cho biết.
Một đại lý di trú tại Ấn Độ, người từng đưa hơn 250 sinh viên đến Australia 4 năm qua, cho biết ông đã ngừng hoạt động sau khi Canada và Australia siết chặt các quy định về visa du học.
"Nhiều trường tư ở Canada và Australia nhận tài trợ từ các đại lý như chúng tôi. Tôi đã bảo sinh viên chớ hoảng loạn và sẽ có cách giải quyết sớm", người này nói.
Một đại lý khác khẳng định, các sinh viên biết rõ việc nhập học chỉ là một thủ tục và họ ra nước ngoài để làm việc cho đến khi được quyền cư trú, vì thế họ không phải là nạn nhân.
Thực trạng lạm dụng visa du học để làm việc chui
Báo cáo Nixon tháng 3/2023 của Bộ Nội vụ Australia chỉ ra việc lạm dụng hệ thống visa là vấn đề nghiêm trọng. Trong số 4.000 nhà cung cấp giáo dục nghề nghiệp tại Australia, 800 cơ sở nhận sinh viên quốc tế đã bị đặt trong tầm ngắm vì rủi ro cao.
Cựu giám đốc nghiên cứu tại một "trường ma" có hơn 600 sinh viên trong danh sách nhưng chẳng một ai tới lớp, chia sẻ rằng anh bị ép phải "báo cáo giả" về tình trạng vắng mặt của sinh viên - những người đến từ một số tỉnh nghèo của Trung Quốc, được đưa tới Australia làm việc tại công trường xây dựng thay vì học tập.
"Tôi đã từ chức và báo cáo sự việc cho chính quyền", vị này kể về quyết định của mình khi quá bức bối trước những gì thấy ở "trường ma".
"Chúng tôi gọi các cơ sở này là 'trường ma', vì rất ít sinh viên đến lớp. Tôi đã vào một vài trường. Tại đây, giáo viên ngồi bên bàn, làm việc với máy tính, trong những lớp học không bóng sinh viên", Giám đốc điều hành Học viện Giáo dục Nghề nghiệp và Thương mại Úc (AAVET), Menelaos Koumides, cho biết.
Chính phủ Australia đang truy quét các "trường ma". Ảnh: iStock
Trước đó, đã có những kêu gọi trục xuất bất kỳ sinh viên nào được phát hiện đã nhập học vào các "trường ma" nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể gây nhiều hệ lụy, như khiến sinh viên quốc tế nộp đơn xin tị nạn hoặc làm gia tăng những cuộc biểu tình của sinh viên ở khắp đất nước.
Tác động tới sinh viên thật và nền kinh tế Australia
Theo Bộ Giáo dục Australia, có gần 970.000 sinh viên quốc tế đăng ký học tại nước này từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.
Sinh viên đến từ Trung Quốc là đông nhất (22%), tiếp theo là Ấn Độ (17%), Nepal (8%), Philippines (5%) và Việt Nam (5%).
Theo tờ News của Australia, trong hệ thống giáo dục nước này, tăng trưởng của ngành giáo dục nghề nghiệp (VET) cao nhất, đạt 42%.
Các biện pháp siết chặt visa của chính phủ Australia không chỉ nhắm vào "trường ma" mà còn ảnh hưởng đến cả sinh viên chân chính. Việc yêu cầu về tiếng Anh cao hơn, tăng phí xin visa, và giới hạn số lượng sinh viên quốc tế mới khiến nhiều người lo ngại về tương lai.
Anannyaa Gupta, một sinh viên Ấn Độ, cho biết sau khi lấy bằn cử nhân tại Đại học Monash, Melbourne vào tháng 7, cô dự định học thạc sĩ và làm việc trong lĩnh vực nhân viên xã hội, một ngành đang thiếu nhân lực tại Australia. Tuy nhiên, những thay đổi gần đây khiến cô và nhiều sinh viên khác hoang mang.
Giáo dục là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của Australia, đóng góp hàng tỷ USD mỗi năm. Sinh viên quốc tế chiếm tỷ lệ lớn trong nguồn thu của các trường đại học.
Tuy nhiên, chính phủ Australia đang chịu áp lực giảm nhập cư để giải quyết khủng hoảng nhà ở và chi phí sinh hoạt. Điều này dẫn đến kế hoạch giới hạn số lượng sinh viên quốc tế mới ở mức 270.000 vào năm 2025, gần bằng trước đại dịch.
Dù các biện pháp này được kỳ vọng giúp hệ thống bền vững hơn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chúng có thể làm tổn hại uy tín quốc tế của Australia, gây thất thu cho nền kinh tế và làm nản lòng sinh viên quốc tế.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục7 giờ trướcLiên quan đến quy định mới về dạy thêm, học thêm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát để kịp thời có giải pháp.
-
Giáo dục8 giờ trướcViệc phụ huynh cho con tham gia lớp tiền tiểu học ngày càng trở nên phổ biến, nhưng liệu giáo viên dạy thêm tiền tiểu học này có đúng quy định?
-
Giáo dục12 giờ trướcNgoài việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh, một số đại học top đầu xu hướng mở rộng các kỳ thi riêng trong năm 2025.
-
Giáo dục18 giờ trướcĐể tăng thêm nguồn thu nhập, nhiều giáo viên quyết định lựa chọn tham gia vào các lớp dạy thêm ngoài nhà trường.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay, trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 4.150 chỉ tiêu (tăng 20 chỉ tiêu so với năm ngoái) ở cả 3 cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh).
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm 2025 trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh với 5 ngành đào tạo mở mới.
-
Giáo dục1 ngày trướcHoạt động kinh doanh được xem là điều kiện bắt buộc với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm bên ngoài nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong năm 2025, thêm một số trường dự kiến tổ chức kỳ thi riêng như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 hay khối trường quân sự.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác quy định với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường ngày càng được siết chặt nhằm hạn chế xảy ra vấn đề tiêu cực trong môi trường giáo dục.
-
Giáo dục1 ngày trướcỨng dụng (app) phần mềm kết nối học sinh với nhà trường đang được triển khai sâu rộng. Tuy nhiên, do cách thức triển khai không hợp lí nên phụ huynh “đau ví” mà không hiệu quả.
-
Giáo dục1 ngày trướcSau hơn 10 năm nỗ lực không nghỉ, thiên tài Toán học Chu Vĩ - cậu bé bại não từng bị các trường tiểu học từ chối giờ đã có công việc ổn định với mức thu nhập tốt.
-
Giáo dục2 ngày trướcSau khi về hưu, không ít giáo viên lựa chọn chọn dạy thêm tại nhà để nâng cao thu nhập cũng như giúp kiến thức sẵn có không bị lãng quên.
-
Giáo dục2 ngày trướcMỗi khi bước vào năm học mới hay học kỳ mới, vấn đề học phí được xem là mối lo lắng của nhiều gia đình.