- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thí điểm dạy tiếng Đức và tiếng Hàn ở Đà Nẵng: Vì sao học sinh dần thưa vắng?
Đà Nẵng chọn triển khai thí điểm dạy học tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngứ thứ 2 từ năm học 2015 – 2016 tại quận Cẩm Lệ. Tuy nhiên, số HS theo học ngày càng ít dần. Hai năm nay, đã dừng tuyển sinh các lớp mới.
Học sinh xin rút khỏi chương trình
Năm học 2015-2016, Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật và Trường THCS Trần Quý Cáp (quận Cẩm Lệ) được chọn triển khai Dự án giảng dạy tiếng Đức của Ủy ban giáo dục phổ thông Cộng hòa Liên bang Đức tại nước ngoài (ZfA). Theo đó, mỗi trường sẽ tuyển sinh một lớp với 30 HS, dạy 4 tiết/tuần.
Thầy Ngô Xe – Hiệu trưởng trường THCS Trần Quý Cáp cho biết: “Năm đầu tiên, chương trình học có nhiều lợi ích khác biệt so với các lớp tuyển sinh đại trà nên phụ huynh đăng ký nhiều. Chỉ tuyển 30 HS nhưng hồ sơ nộp vào lên đến vài trăm, trường phải tổ chức xét duyệt. Nhưng rồi về sau, số HS xin ra khỏi lớp tiếng Đức ngày càng nhiều".
Hiện nhà trường chỉ còn duy trì dạy tiếng Đức cho HS lớp 9 và lớp 8 với sĩ số lần lượt là 12 và 17 em/lớp.
Cô Huỳnh Thị Kim Anh – Hiệu trường trường THCS Nguyễn Thiện Thuật thông tin, gần như năm học nào nhà trường cũng phải giải quyết đơn xin chuyển thôi không học tiếng Đức để chuyển sang chương trình bình thường. Đến nay, trường còn 13 em theo học tiếng Đức ở lớp 9, lớp 18 còn 19 HS. 31 HS tiếng Đức đầu tiên được tuyển thẳng vào Trường THPT Hòa Vang vào năm học 2019 – 2021 hiện cũng đã chuyển sang học chương trình thường vì lực học không theo nổi.
Giao lưu HS học tiếng Đức của hai trường THCS Trần Quý Cáp và THCS Nguyễn Thiện Thuật - Ảnh minh họa
Trường THCS Nguyễn Văn Linh và Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương được chọn để thực hiện dự án dạy tiếng Hàn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Cũng như lớp tiếng Đức, số HS theo học tiếng Hàn giảm dần qua từng năm học. Năm học 2020-2021, có 8 HS lớp 5 học lớp tiếng Hàn tại trường Tiểu học Hoàng Dư Khương đăng ký học tiếng Hàn lớp 6 tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh trong tổng số 40 HS. Thế nhưng, thực tế vào đầu năm học không có học sinh nào tham gia. Vì vậy, Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương và THCS Nguyễn Văn Linh đã ngừng tuyển sinh chương trình ngoại ngữ tiếng Hàn lớp 5 và lớp 6.
Chương trình nặng, động cơ học tập không có
Theo như thầy Ngô Xe phân tích, thì ngoài nguyên nhân chương trình nặng và khó, lý do để HS xin rút khỏi lớp ngoại ngữ tiếng Đức là do Sở GD&ĐT Đà Nẵng có thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Trước đây, HS học ngoại ngữ 2 là tiếng Đức được tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT Hòa Vang mà không phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vốn có tính cạnh tranh rất cao. Thế nhưng, khi không còn được ưu tiên tuyển thẳng nữa mà phải tham gia thi tuyển thì nhiều phụ huynh và HS không còn mặn mà theo học và xin rút khỏi chương trình.
Sau khi Sở GD&ĐT Đà Nẵng công bố quy chế tuyển sinh lớp 10 THTP công lập năm học 2021 - 2022. Trong đó, HS học ngoại ngữ tiếng Đức và tiếng Hàn phải tham gia xét tuyển sinh; chỉ tiêu tiếng Hàn vào Trường THPT. Đây cũng là nguyên nhân thưa vắng HS theo học với chương trình ngoại ngữ tiếng Hàn.
Sau khi có thông tin tuyển sinh năm học 2021-2022 và chỉ tiêu tiếng Hàn vào Trường THPT Hòa Vang chỉ có 10 học sinh thì số lượng học tiếng Hàn lớp 9 của nhà trường từ 25 em rút xuống còn 10 em. Giáo viên là người Hàn Quốc về nước và chưa thể sang lại do Covid-19 nên việc dạy - học tiếng Hàn tạm thời bị gián đoạn.
Theo như nhận xét của cô Kim Anh thì chương trình học tiếng Đức khá nặng và được kiểm định theo chuẩn quốc tế nên yêu cầu về kiến thức, kỹ năng rất cao. Đề kiểm tra học kỳ được chuyển từ Đức sang. Trong giờ kiểm tra có sự tham gia của giám sát viên. Bài làm của HS được chuyển sang Đức để chấm rồi gửi kết quả về Việt Nam.
“Dù đầu vào của những lớp tiếng Đức đều có kiểm tra đầu vào, được lựa chọn từ những HS giỏi nhưng chương trình quá nặng, nhiều HS lại không có sự đầu tư, không có phương pháp học phù hợp nên không thể theo đến cùng được. Qua 5 năm triển khai thực hiện, chỉ có 1 HS đạt được yêu cầu đề ra của dự án. Em HS này được gia đình cho đi học thêm tiếng Đức ở ngoài. Bản thân em cũng xác định học tốt tiếng Đức để chọn theo con đường du học Đức nên có sự đầu tư về thời gian và phương pháp học” – cô Kim Anh cho biết.
Trường THCS Trần Quý Cáp cũng chỉ có 1 HS đạt chứng chỉ tiếng Đức dành cho học sinh phổ thông nâng cao (DSD1) trong thời gian tham gia dự án.
Theo Giáo dục và Thời đại
-
Giáo dục9 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục13 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục17 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục18 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục20 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.