- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thông tin mới vụ thầy giáo có phản ứng gây sốc khi sinh viên xin giảng lại bài: Đã có "giao kèo từ trước", thầy rất thương sinh viên?
Câu chuyện về thầy giáo có phản ứng gây tranh cãi khi sinh viên xin giảng lại bài vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".
- Thầy giáo cấp 3 tại Quảng Ninh bị tố quấy rối, nhắn tin tán tỉnh loạt nữ sinh, nhà trường chính thức lên tiếng!
- Biến căng: Thầy giáo Sinh nổi tiếng, từng ra đề thi THPT Quốc gia bị tố thu học phí cao nhưng dạy vô trách nhiệm, 4 tháng gửi được 3 video
- Hoảng hốt phát hiện thầy giáo tử vong trong tư thế treo cổ
Một video dài hơn 4 phút được đăng tải trên các hội nhóm dành cho sinh viên mới đây đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng về hành động của giảng viên. Theo đó, khi một sinh viên nhờ nhắc lại lời giảng do trời mưa to quá không nghe rõ, thầy giáo đã đuổi luôn em này ra khỏi lớp, đồng thời dùng những ngôn từ gây phản cảm.
Liên quan đến sự việc, mới đây, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã chính thức lên tiếng xác nhận clip lan truyền trên mạng xã hội là thật. Đồng thời cho biết, giảng viên trong đoạn clip trên đúng là giảng viên khoa Điện - Điện tử của trường.
"Sự việc diễn ra như clip là có thật, giảng viên có ý định nhắc nhở sinh viên tập trung học hơn, do không kiềm chế được cảm xúc nên đã lớn tiếng với sinh viên". Nhà trường cũng cho biết, các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh thêm và đưa ra hướng xử lý phù hợp, thỏa đáng đảm bảo bảo vệ quyền lợi của sinh viên và không xảy ra trường hợp tương tự gây ảnh hưởng đến sinh viên và uy tín nhà trường.
Ảnh cắt từ clip.
Liên quan đến clip, mới đây, một sinh viên của trường có tên là C.T đã liên hệ với giảng viên trong clip để xác minh sự việc vì sợ video "xuyên tạc và bịa đặt" ảnh hưởng đến thầy giáo. Giảng viên này sau đó đã phản hồi: "Tôi không muốn giải thích gì ở đây. Nhưng câu chuyện cần phải tìm hiểu những giao kèo trong lớp học của tôi ngay từ ban đầu. Việc hỏi sinh viên hiểu ở mức độ nào nhằm thay đổi tốc độ bài giảng. Và cuối buổi học tôi đã nói rõ điều đó".
Tin nhắn được cho là trao đổi giữa một sinh viên và giảng viên trong clip.
Trước phản hồi của thầy giáo, nhiều cư dân mạng cho rằng, việc giao kèo trước giờ học về phát biểu và hỏi hiểu bài hay không hiểu bài có thể chấp nhận được. Nhưng ở đoạn đầu, bạn nam sinh tỏ ý muốn học tập nghiêm túc, tiếp thu kiến thức rõ ràng nên đã hỏi xin thầy giảng lại, thầy lại nhìn nhận ý của bạn ấy theo hướng tiêu cực và có những câu hỏi mang tính mỉa mai là thiếu cảm thông. Đồng thời, việc bắt các bạn phải nói câu "đầy đủ giác quan gì đó" là không phù hợp, nhất là ở môi trường sư phạm.
Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác cho rằng, không thể coi một đoạn như vậy rồi đánh giá được. Theo các bạn sinh viên này, thầy giáo là người rất thương sinh viên.
Theo các bạn sinh viên này, thầy giáo là người rất thương sinh viên.
"Mình là người học thầy 3 môn nè, đã từng rớt môn của thầy, và giờ đã qua được hết 3 môn đó. Cái nhìn ở 1 góc thì nó sẽ không hay đâu. Thầy đã đào tạo ra không biết bao nhiêu giảng viên giỏi ở SPKT nhé. Cần tìm hiểu kỹ trước khi up vậy, chứ người ngoài nhìn vào chỉ nhìn cái clip rồi phán thôi", một sinh viên nêu ý kiến.
Trước đó, một sinh viên khác cũng cho rằng, video đã bị cố tình cắt ghép gây hiểu lầm: "Video cắt ghép khiến người xem hiểu sai ý của câu nói "bóp cổ chết". Trước khi nói câu đó thầy đã hỏi mà mọi người lại im lặng không ai trả lời thầy. Sau khi có một bạn trả lời là không biết, thầy tiếp tục hỏi thêm một bạn nữa và bạn ấy cũng trả lời là không biết. Lúc đó thầy mới nói: Thầy có bóp cổ chết bạn kia không? Em không biết thì nói là không biết để thầy diễn đạt lại chứ thầy có bóp cổ chết hay làm gì em đâu mà im lặng không trả lời. Câu nói đó không phải là lời đe dọa hay ác ý của thầy. Xin mọi người đừng hiểu lầm và nói điều không hay về thầy nữa".
Hiện câu chuyện về clip vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục1 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục19 giờ trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục23 giờ trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục2 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục3 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục3 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục4 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục4 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.