TP.HCM thay đổi lịch quay lại trường, học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ học

Theo kế hoạch học sinh lớp 12 của TP.HCM sẽ đi học vào ngày 9/3, tuy nhiên lịch quay trở lại trường đã thay đổi vào phút chót.

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã tăng thêm 8 ca, nâng tổng số lên 29 ca vào trong ngày 8/3, chiều tối nay, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP HCM, Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thông tin Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo UBND thành phố quyết định học sinh lớp 12 của thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học đến 15/3/2020.

TP.HCM thay đổi lịch quay lại trường, học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ học-1
Học sinh lớp 12 của thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học đến 15/3/2020.

Trước đó, chiều tối ngày 6/3, UBND TPHCM họp và thống nhất học sinh khối lớp 12 sẽ đi học trở lại từ ngày 9/3, học sinh các khối còn lại tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM, toàn thành phố có khoảng 73.000 học sinh lớp 12. Toàn thành phố có trên 1,7 triệu học sinh các bậc học.

Ông Từ Lương cho hay, hiện nay TP.HCM chưa phát hiện ca nhiễm mới Covid-19, thời gian qua thành phố đã triển khai các biện pháp rất hiệu quả, Trung tâm kiểm soát bệnh tật của thành phố đang vận hành tốt và các trường cấp 3 đều đã sẵn sàng đón học sinh lớp 12 đi học trở lại vào ngày 9/3.

Tuy nhiên, vì mục tiêu cao nhất là tính mạng và sức khỏe của học sinh và người dân nên Thành ủy TPHCM đã ra chỉ đạo tiếp tục cho học sinh lớp 12 trên toàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/gia-dinh/tphcm-thay-doi-lich-quay-lai-truong-hoc-sinh-lop-12-tiep-tuc-nghi-hoc-22202083192434310.htm

lịch nghỉ học

virus corona

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.