- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trung Quốc đề xuất bỏ học tiếng Anh
Nếu tiếng Anh không còn là môn học chính, học sinh có thể dành thời gian cho các lĩnh vực khác như âm nhạc, thể thao, mỹ thuật...
Tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc thường niên, Xu Jin - thành viên Ủy ban Trung ương của đảng Học xã Cửu Tam - đề xuất loại bỏ tiếng Anh khỏi chương trình giáo dục bắt buộc, theo Global Times.
Đây không phải lần đầu tiên môn học này được đề xuất cắt bỏ. Trước đây, một số nhà lập pháp khác từng yêu cầu tương tự. Tuy nhiên, thông tin này vẫn gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.
Tiếng Anh là một trong số những môn học bắt buộc ở xứ tỷ dân. Ảnh: Getty.
Không ít người đồng tình với đề xuất của ông Xu Jin. Phần lớn người dân Trung Quốc không sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống đời thường, ngoại trừ quá trình học tập.
“Trong chương trình giáo dục bắt buộc, tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác không nên được coi là môn học chính tương đương Toán hay tiếng Trung nữa. Chúng cũng nên được loại bỏ khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học”, ông Xu phát biểu.
Ông Xu Jin tin rằng lượng thời gian mà sinh viên dành cho tiếng Anh cũng không giúp họ tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn hậu tốt nghiệp.
Cụ thể, tiếng Anh đang chiếm khoảng 10% tổng số giờ học trên lớp của sinh viên. Thế nhưng, ngoại ngữ này lại chỉ hữu ích cho chưa đến 10% sinh viên sau khi ra trường.
Kỳ thi Gaokao có 3 môn thi bắt buộc là Toán, tiếng Trung và tiếng Anh. Ảnh: CNN.
Thay vào đó, các thiết bị thông minh có thể cung cấp dịch vụ djch thuật chuyên nghiệp, nhanh chóng và cạnh tranh, giúp giải quyết nhiều công việc hơn.
Ông Xu cũng khẳng định nghề dịch thuật viên sẽ là một trong những lĩnh vực tàn lụi sớm nhất trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Nếu tiếng Anh không còn là môn học bắt buộc, học sinh, sinh viên có thể dành nhiều thời gian hơn để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực như âm nhạc, thể thao, mỹ thuật, cũng như trau dồi tư duy độc lập và khả năng đổi mới sáng tạo, theo phát biểu của nhà lập pháp.
Tuy nhiên, một cuộc thăm dò trực tuyến cho thấy hầu hết ủng hộ việc tiếp tục môn tiếng Anh trong chương trình giáo dục bắt buộc để bắt kịp xu thế toàn cầu.
Học sinh, sinh viên Trung Quốc ít được ứng dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Global Times.
Vấn đề học tiếng Anh không đơn giản chỉ xoay quanh chương trình giáo dục bắt buộc, mà đó còn là một phần của chính sách mở cửa và ủng hộ toàn cầu hóa của xứ tỷ dân, theo Shen Yi, giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế và Quan hệ Công chúng thuộc ĐH Phúc Đán.
Tiếng Anh là kỹ năng cơ bản để người dân nước này tham gia, truyền tải thông điệp, ý tưởng và công nghệ từ Trung Quốc ra thế giới.
Nói với Global Times, giáo sư cho biết những người muốn loại bỏ tiếng Anh khỏi chương trình giáo dục bắt buộc đang thể hiện chủ nghĩa dân túy hẹp hòi. Về lâu dài, nó sẽ dẫn đến bất bình đẳng giáo dục và cuối cùng là phân chia giai cấp.
Xiong Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 ở thủ đô Bắc Kinh, tin rằng đề xuất này khó có thể được chính phủ Trung Quốc thông qua.
Ông cho biết cải thiện kỳ thi tuyển sinh đại học Gaokao - biến nó trở thành cơ chế đánh giá năng lực học sinh đa dạng hơn - mới là thứ cần thay đổi.
Theo Zing
-
Giáo dục11 giờ trướcKhông chỉ học sinh mà ngay cả phụ huynh cũng bị ám ảnh bởi những tập đề cương dài hàng chục trang mỗi kỳ thi đến.
-
Giáo dục12 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho 85 trường THPT tư thục năm học 2024 - 2025 (ít hơn năm ngoái 10 trường).
-
Giáo dục14 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2024- 2025.
-
Giáo dục14 giờ trướcDịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh phổ thông cả nước được nghỉ nhiều nhất 5 ngày theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcRất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và đặt dấu hỏi, không hiểu vì sao nhà trường lại đặt tấm bảng vô duyên đến thế? Nhưng sự thật có phải như vậy?
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung đã phản hồi về bữa bán trú của học sinh gây xôn xao khi bị chê thua cơm bụi, thiếu chất dinh dưỡng .
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra ngày 8-9/6 dành cho tất cả thí sinh. Học sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng từ khi đăng ký nguyện vọng đến lúc nhập học chính thức.
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.
-
Giáo dục2 ngày trướcMạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện học sinh lớp 2 mang 5 chỉ vàng của mẹ tặng bạn gái, người mẹ đi đòi giữa đêm bất thành.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù đã liên tục xin lỗi, quỳ gối xin tha thứ nhưng một nữ sinh ở TPHCM vẫn bị nhóm bạn liên tục tát, đạp, đá, đập đầu xuống nền nhà.
-
Giáo dục3 ngày trướcMột học sinh tại Quảng Bình dù đang học lớp 6 nhưng đọc, viết không thạo, không hiểu từ ngữ. Ngành giáo dục địa phương đang rà soát, làm rõ trách nhiệm của giáo viên ở cấp tiểu học.