Trước diễn biến của dịch Covid-19, Hà Nội ra công điện khẩn về việc dạy học trực tuyến

Chiều ngày 27/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã gửi thông báo cho người dân trong địa bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều ngày 27/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký công điện khẩn tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-10 trên địa bàn Hà Nội. 

Đáng chú ý, ông cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến để sẵn sàng chuyển đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó đối với ngành giáo dục, UBND TP yêu cầu, chủ trì, phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, phòng dịch tại các trường học, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và TP.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Hà Nội ra công điện khẩn về việc dạy học trực tuyến-1

Thời điểm hiện tại học sinh Hà Nội đang tiến hành tổ chức thi cuối kỳ, rất cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiệu quả (Ảnh minh họa)

Trước đó vào ngày 26/4, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng ra thông báo yêu cầu tất cả học sinh đeo khẩu trang khi đi học, cần kiểm tra trang thiết bị của phòng y tế, thường xuyên bổ sung dung dịch sát khuẩn ở các lớp và bố trí một phòng cách ly tại trường đúng quy định.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thời điểm này, các nhà trường đang tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021, triển khai các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch thời gian năm học. Do đó, yêu cầu các nhà trường vừa thực hiện kế hoạch giáo dục đồng thời duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh.

Nếu học sinh có biểu hiện ho, sốt và khó thở, gia đình cần thông tin ngay cho nhà trường, tạm thời cho học sinh nghỉ học ở nhà và liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dien-bien-dich-covid-19-phuc-tap-ha-noi-ra-cong-dien-khan-ve-viec-day-hoc-truc-tuyen-16221270421250215.htm

dạy học trực tuyến


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.