Trường duy nhất ở Hà Nội cho sinh viên đi học đã thay đổi quyết định trước diễn biến mới của dịch Covid-19

Nhà trường đưa thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập nhằm giảm nguy cơ trong thời gian phòng chống dịch, hạn chế tập hợp sinh viên học lớp tập trung đông người.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội đưa thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập nhằm giảm nguy cơ trong thời gian phòng chống dịch, hạn chế tập hợp sinh viên học lớp tập trung đông người.

Theo đó, GS.TS.BS Tạ Thành Văn, hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội quyết định, toàn bộ lý thuyết sẽ được giảng dạy trực tuyến.

Bên cạnh đó, với các bộ môn y học cơ sở, cơ bản, tiến hành giảng dạy thực hành labo bằng phương pháp trực tuyến. Nếu học phần thực hành không thể giảng dạy trực tuyến thì bộ môn tạm dừng giảng dạy.

Trường duy nhất ở Hà Nội cho sinh viên đi học đã thay đổi quyết định trước diễn biến mới của dịch Covid-19-1Quyết định của trường Đại học Y Hà Nội.

Trước đó, trong khi học sinh, sinh viên cả nước nghỉ học để phòng dịch COVID-19, 10.000 sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội vẫn lên lớp bình thường, đồng thời, có những biện pháp đảm bảo an toàn cho sinh viên không chủ quan, lơ là.

Nhà trường đã mời các chuyên gia từ bệnh viện Nhiệt đới và Tổ chức Y tế Thế giới đến trao đổi với sinh viên về tình hình diễn biến của dịch. Các nhà khoa học của trường chủ động cập nhật thông tin, nghiên cứu về chủng virus mới, đồng thời chương trình học của tất cả các ngành cũng được kịp thời bổ sung những kiến thức mới nhất về COVID-19.

Ngoài nhiệm vụ học tập, sinh viên ĐH Y Hà Nội tham gia tích cực vào hoạt động phòng chống dịch của ngành. Trường đã điều động 97 sinh viên năm cuối hệ Bác sĩ Y học dự phòng và 27 sinh viên năm cuối hệ Cử nhân Y tế công cộng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/truong-duy-nhat-o-ha-noi-cho-sinh-vien-di-hoc-da-thay-doi-quyet-dinh-truoc-dien-bien-moi-cua-dich-covid-19-22202026312207500.htm

sinh viên nghỉ học

Covid-19

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.