- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trường quốc tế Chồi Xanh đóng cửa: Phụ huynh khó đòi tiền học trăm triệu?
Trường quốc tế Chồi Xanh (TP Hội An, Quảng Nam) bất ngờ đóng cửa trước ngày khai giảng, phụ huynh hoang mang không biết cách nào lấy lại học phí từ nhà đầu tư nước ngoài.
Ngày 7/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện phụ huynh có con đã từng theo học tại Trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) cho biết họ không biết lấy lại số tiền học phí đã đóng bằng cách nào.
Lâu nay, phụ huynh liên lạc với bà Catherine Clare Mckinley (chủ đầu tư Trường quốc tế Chồi Xanh, 52 tuổi, quốc tịch Anh) qua email. Qua các email gửi phụ huynh, bà Catherine cho rằng bà không làm gì sai cả.
Các phụ huynh chia sẻ, nhà đầu tư nước ngoài mở trường tại Việt Nam là cơ hội để trẻ em tiếp cận được với đa dạng phương pháp giáo dục.
Tuy nhiên, cần có chế tài pháp lý chặt chẽ, để xử lý vụ việc tương tự vừa xảy ra với trường quốc tế này.
Cơ sở được Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam thuê để làm cơ sở dạy học hiện đã được bên cho thuê lấy lại (Ảnh: Văn Huy).
"Green Shoots bỏ rơi học sinh và tuyên bố đóng cửa, làm thủ tục phá sản ngay sát ngày khai giảng năm học mới, khiến chúng tôi hoang mang tột độ với việc lựa chọn môi trường giáo dục cho con em", đại diện phụ huynh bày tỏ.
Theo các phụ huynh, ngoài hóa đơn học phí đóng trước khai giảng, phụ huynh không nhận lại được một cam kết, hợp đồng hay bất kỳ giấy tờ gì chứng minh trường sẽ cung cấp dịch vụ học tập cho con em của họ.
"Trường học quốc tế là một công ty trách nhiệm hữu hạn, vỡ nợ, chủ đầu tư về nước, vậy có chế tài pháp lý gì để xử lý không?", phụ huynh đặt câu hỏi và cho rằng, đối với việc nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, cần phải có chế tài pháp lý chặt chẽ hơn.
Bảng hiệu, đồ dùng của trường quốc tế Chồi Xanh đã được gỡ xuống (Ảnh: Văn Huy).
Phụ huynh cho rằng, đối với sự việc "đẩy" học sinh qua lại giữa Trường quốc tế Anh Green Shoots và Trường quốc tế Mỹ APU, cần sự can thiệp của chính quyền, công an.
Phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc chủ đầu tư trường Green Shoots (bà Catherine và bà Sue) có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức, có chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không?
Như Dân trí đã đưa tin, trước ngày khai giảng, trường quốc tế Chồi Xanh (đóng tại TP Hội An, Quảng Nam) bất ngờ thông báo đóng cửa khiến nhiều phụ huynh có con em theo học tại đây bị sốc.
Trường quốc tế Chồi Xanh do bà Catherine Clare Mckinley (52 tuổi, quốc tịch Anh) điều hành. Người đại diện pháp luật là bà Sue Lyn Ryan (55 tuổi, quốc tịch Úc).
Sau khi hơn một nửa phụ huynh đóng học phí, bà Catherine và bà Sue bỏ về nước.
Khi gần đến ngày tựu trường năm học mới, vào ngày 22/8, phụ huynh bất ngờ nhận được thông tin từ bà Catherine Clare Mckinley qua email rằng bà đã chuyển con em của họ qua công ty TNHH Phát triển Giáo dục APU, tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Phụ huynh không thể gặp 2 bà này để trao đổi được nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh (tên cũ là Trường Quốc tế Chồi Xanh - Green Shoots) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép thành lập vào năm 2014 và thay đổi vào năm 2019.
Trường do Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam làm chủ đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã công nhận bà Thái Thị Quyên làm Hiệu trưởng từ ngày 12/1/2022. Trường đóng tại phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam.
Sau khi chủ đầu tư trường bỏ trốn, các phụ huynh đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hội An và Công an tỉnh Quảng Nam.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục13 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục13 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục15 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục16 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục19 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.