- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ chàng trai học trường làng, 8X Việt thành dược sĩ tại bệnh viện top 1 của Mỹ
Từ chàng trai học trường làng, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Dược tại Việt Nam, Phạm Đức Hùng hiện là tiến sĩ, dược sĩ tại một bệnh viện nhi top 1 của Mỹ.
Cứ 7h sáng hàng ngày trong chiếc áo blouse trắng, dược sĩ Phạm Đức Hùng (thuộc thế hệ 8X, quê Cần Thơ) bước vào khoa dược nội trú, Bệnh viện Nhi Cincinnati, bang Ohio (Mỹ) để kiểm tra quy trình bào chế thuốc cho các bệnh nhân.
Mỗi ngày Bệnh viện Nhi Cincinnati có hơn 10.000 liều thuốc được đặt bào chế. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị cao nhất cho bệnh nhân, các dược sĩ phải làm việc cẩn trọng. Dược sĩ Hùng được phân công đảm nhận việc kiểm tra từng đơn thuốc ngoại trú, thẩm tra các lệnh đặt thuốc tại khoa phòng, đặc biệt là thuốc sử dụng tại phòng chăm sóc tích cực (ICU).
“Sau khi hoàn tất hai công việc trên, tôi sẽ cùng các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế khác đi buồng thăm hỏi bệnh nhân”, anh Hùng nói.
Dược sĩ Phạm Đức Hùng đang công tác tại Bệnh viện Nhi Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. (Ảnh: NVCC)
Trước khi trở thành dược sĩ nội trú ở Mỹ, Phạm Đức Hùng từng là cậu học sinh trường làng cấp 1, 2 ở Cần Thơ. Có thời điểm năm lớp 6, lớp 10, Hùng mang tâm lý tự ti và buồn bã khi thành tích của bản thân thua xa so với bạn bè. Vực lại tinh thần để ôn thi vào 10, chàng trai trường làng khi ấy lại may mắn thi đỗ vào chuyên Hóa của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Sau đó, Hùng lại khiến gia đình hoang mang khi thường xuyên bị điểm kém trong các bài thi môn chuyên.
Để động viên và tạo động lực học tập cho con, mẹ tặng anh 10 cuốn sách vào đúng ngày sinh nhật của anh. “Trước đó, chưa năm nào tôi được mẹ tổ chức sinh nhật cho. Thế nên, thời điểm tôi học kém nhất, mẹ đặc biệt tặng quà sinh nhật bằng 10 quyển sách khiến tôi bất ngờ và cảm thấy cần bật lên", anh hồi tưởng.
Năm lớp 12, Hùng thi đạt giải Nhất quốc gia môn Hóa và được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Dược TP.HCM. Sau đó, anh tốt nghiệp thủ khoa Dược khóa 2003 - 2008 và bắt đầu lên kế hoạch thực hiện “giấc mơ du học”.
Năm 2010, anh được học bổng toàn phần cấp thạc sĩ tại Đại học Groningen (trường top 3 của Hà Lan), đến năm 2012, anh tiếp tục giật học bổng cấp tiến sĩ của Đại học KU Leuven (trường top 1 nước Bỉ).
Tốt nghiệp tiến sĩ ở Bỉ xong, không ít lần anh muốn về nước để cống hiến cho ngành y tế nước nhà. Tuy nhiên, thời điểm đó ở Việt Nam chuyên ngành mà anh theo học còn rất mới.
Anh tìm trên mạng thấy một phòng lab (phòng thí nghiệm) tại Bệnh viện Nhi Cincinnati (Mỹ) có đề tài hợp với chuyên môn của bản thân nên quyết định thử nộp hồ sơ. May mắn anh được nơi đây nhận vào học tập, nghiên cứu.
Như vậy, sau 6 năm học và trải nghiệm văn hoá châu Âu, từ năm 2016 anh Hùng chính thức bước vào giai đoạn chinh phục nước Mỹ.
Đề tài nghiên cứu của anh về di truyền của bệnh viêm gan, cho kết quả tốt. Năm 2020 tiến sĩ Phạm Đức Hùng xuất bản công trình khoa học lên tạp chí Journal of Hepatology, Gastroenterology và Hepatology là các tạp chí khoa học Số 1 trong ngành Tiêu hoá – Gan mật thế giới.
Dược sĩ Hùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại bệnh viện nơi anh làm việc. (Ảnh: NVCC)
Tự thử thách bản thân để thành côngViệc hoàn thành công trình khoa học tại Cincinnati (đề tài lần đầu tiên tìm ra đột biến gene ABCC12 là nguyên nhân gây loại bệnh viêm gan tắc mật mới) có ý nghĩa nhất với anh. Sau đề tài, các bệnh viện Nhi toàn nước Mỹ sẽ đưa gene này vào tầm soát lâm sàng cho các cặp bố mẹ có nguy cơ, giúp giảm số trẻ em sinh ra bị bệnh viêm gan tắc mật.
Tuy vậy dù có bằng tiến sĩ nhưng anh vẫn không thể thực hành lâm sàng ở Mỹ, do Mỹ không công nhận chứng chỉ hành nghề từ Việt Nam.
Để có thể thực hành, anh Hùng đứng trước hai sự lựa chọn, đi học lại tiến sĩ dược lâm sàng (PharmD) ở một trường dược tại Mỹ, hoặc chuyển đổi bằng.
“Con đường thứ nhất dễ đi nhưng cần phải học thêm 3 - 4 năm với chi phí gần 5 tỷ đồng, chưa kể thêm phí bảo hiểm, sách vở, thực tập. Mỗi ngày tôi vẫn cần đi làm kiếm tiền chăm sóc gia đình nên quyết định chọn con đường thứ 2 - chuyển đổi bằng", anh Hùng cho biết.
Năm 2021, anh Hùng thi đỗ kỳ thi FPGEC (Foreign Pharmacy Graduate Equivalency Certificate: chứng nhận tương đương dược sĩ tốt nghiệp trường đại học nước ngoài, tương đương với bằng tiến sĩ dược của Mỹ - PharmD). Anh cũng là người Việt đầu tiên thi đỗ kỳ thi FPGEC theo định dạng mới.
Nhìn lại hành trình đã đi qua, anh thú nhận, con đường đạt tới vị trí hiện tại không hề dễ dàng. Bên cạnh sự thích nghi với văn hóa, ngôn ngữ, anh cũng trải qua không ít va vấp nghề nghiệp, nhất là khi người hướng dẫn chưa thật sự tin tưởng ở anh.
Thời điểm anh mới về Bệnh viện Nhi Cincinnati và bắt đầu làm việc trong nhóm nghiên cứu, bệnh viện tham gia vào một hội thảo chuyên ngành rất lớn tổ chức tại thành phố Cincinnati, nhưng giáo sư hướng dẫn không có kế hoạch cho anh đi báo cáo vì nghĩ chưa quen phong cách làm việc sẽ thiếu tự tin.
Để chứng minh bản thân, anh chủ động thuyết phục để giáo sư cho thử sức. Đêm trước ngày báo cáo, anh Hùng gọi điện gấp về Việt Nam “cầu cứu” một MC chuyên nghiệp tại TP.HCM.
“MC dặn tôi, để bớt run hãy tưởng tượng những khán giả ngồi dưới giống động vật mà mọi khi tôi làm thí nghiệm. Ngày diễn ra hội thảo, đứng trên bục báo cáo, tôi mặc định trong đầu rằng các giáo sư, tiến sĩ ngồi dưới là cá, là chuột thí nghiệm và chính điều tưởng chừng như rất buồn cười đó đã đem lại hiệu quả. Sau báo cáo, mọi người vỗ tay hưởng ứng", dược sĩ Hùng nhớ lại.
Nói về những dự định sắp tới, anh Hùng cho biết sẽ đi sâu vào nghiên cứu lâm sàng, bởi mỗi ngày anh đều có thể trực tiếp tiếp xúc bệnh nhân, lấy dữ liệu và có cả nguồn dữ kiện phong phú từ kho của bệnh viện. Cộng thêm việc hành nghề dược mỗi ngày, sẽ giúp cho anh có nhiều ý tưởng nghiên cứu hơn và ứng dụng nhiều hơn cho công tác điều trị.
"Tôi vẫn đang theo đuổi con đường dược lâm sàng. Dược sĩ lâm sàng là thành viên quan trọng của nhóm điều trị (bao gồm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, và các chuyên gia y tế khác). Tôi hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với các trường đại học hoặc bệnh viện tại Việt Nam để làm chung nghiên cứu về y dược", tiến sĩ Hùng nói.
Dự định sắp tới, dược sĩ Hùng sẽ đi sâu vào nghiên cứu lâm sàng. (Ảnh: NVCC)
Trong đợt dịch COVID-19, tiến sĩ Hùng có những đóng góp từ xa về mặt nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên môn với các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.
Về nghiên cứu khoa học, anh có cơ duyên hợp tác với nhóm của tiến sĩ Ngô Sơn Tùng tại trường Đại học Tôn Đức Thắng để nghiên cứu, tìm hợp chất mới chống lại virus SARS-CoV-2, giúp đẩy nhanh quá trình tìm thuốc trị COVID-19.
Ngoài ra, nhóm Hippocrates Pharmacy do anh sáng lập đã tích cực giúp đỡ bà con trong nước giữa lúc đỉnh dịch bằng cách tư vấn, trả lời câu hỏi và giúp người dân tìm hiểu về bệnh, thuốc trị bệnh cũng như các bệnh có liên quan.
Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, tiến sĩ Hùng cũng quan tâm đến định hướng du học của các bạn trẻ Việt Nam. Anh đã và đang hướng dẫn nhiều học trò đậu các học bổng tiến sĩ lớn trên thế giới. Anh nhận thấy, người Việt Nam giỏi, tiềm năng nhưng số lượng học bổng, vị trí tốt trong trường đại học hoặc cơ quan lại không bằng các bạn nước ngoài, dẫn tới cơ hội thăng tiến suy giảm đi so với nước bạn rất nhiều.
Theo VTC
-
Giáo dục3 giờ trướcSuốt thời gian ở Việt Nam, Sam Mittal (37 tuổi, quốc tịch Anh) đã dành thời gian để đến những vùng cao, dạy tiếng Anh cho người đồng bào vì ước mong giúp họ thay đổi cuộc sống.
-
Giáo dục4 giờ trướcTrong vụ việc học sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng đến rối loạn tâm thần, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần truy trách nhiệm của người lớn bao gồm cha mẹ của trẻ đánh bạn và cơ sở giáo dục.
-
Giáo dục5 giờ trướcLập hồ sơ khống hoạt động của nhiều công ty, làm giả tài liệu là cách thức để các đối tượng làm thủ tục bảo lãnh người nước ngoài không đủ điều kiện ở lại Việt Nam làm giáo viên Tiếng Anh tại các trung tâm, cơ sở giáo dục ở Thanh Hóa.
-
5 ngày trước
-
Giáo dục8 giờ trướcTrung tâm Y tế quận 6 (TP.HCM) đã cử bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện khám sức khỏe cho các học sinh tại trường Tiểu học Bình Tiên. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu trung tâm tạm dừng ngay hoạt động này.
-
Giáo dục11 giờ trướcNhiều trường đại học trả lương cao, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để thu hút nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư về làm việc.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng việc một giảng viên ở TP.HCM dùng bằng tiến sĩ giả thử việc vị trí trưởng khoa Công nghệ thông tin, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột số giáo viên, chuyên gia phản đối đưa dạy thêm thành nghề kinh doanh có điều kiện vì lo ngại học sinh sẽ thành công cụ kiếm tiền.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) giới thiệu 6 chương trình đào tạo và 1 chuyên ngành mới được cấp bằng bởi các trường đại học Anh quốc. Trường cũng công bố quỹ học bổng 2024 trị giá 87 tỷ đồng.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐây là thí sinh có phong cách chơi đầy bình tĩnh.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhòng GD-ĐT huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa có công văn gửi hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động liên kết trong nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcCô giáo bị tố mắng học sinh “không có não” thừa nhận từng có lời lẽ chưa chuẩn mực khi nóng giận.
-
Giáo dục3 ngày trướcGiám đốc ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCM lý giải về quy định yêu cầu sinh viên không nằm nệm (nệm, miếng lót, mền dư), chỉ nằm chiếu.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo luật sư Đặng Văn Cường, vụ việc nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Đồng, tất cả các cháu bé đều là nạn nhân của việc thiếu giáo dục, thiếu quan tâm của cha mẹ, của cơ sở giáo dục...