- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ tiếng Việt nào "Bà già thì thích, trẻ nít không ưa, mất huyền là vật cày bừa, thiếu đầu là của ông già?" 99% dân tình không đoán được
Câu hỏi tiếng Việt này bạn có thể tìm ra đáp án?
- Câu đố mẹo của Olympia gây lú: "Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình có bao nhiêu người?
- Câu đố Sinh học làm khó thí sinh Olympia nhưng đáp án dễ bất ngờ: "Con lai giữa lừa và ngựa là con la. Vậy con của con la là gì?"
- Câu đố 99% người lớn trả lời sai: Số chẵn nhỏ nhất có một chữ số là 0 hay 2?
Một trong những đặc sắc của tiếng Việt nằm ở việc có 6 thanh điệu ngang, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Thêm bất kỳ dấu nào vào từ, ta sẽ có một từ hoàn toàn mới với cách phát âm cũng khác theo. Chính bởi yếu tố này mà dân gian có những câu đố mẹo liên quan tới tiếng Việt vô cùng thú vị. Tất nhiên những câu đố này không hề đơn giản chút nào.
Một câu đố làm khó khá nhiều dân mạng có nội dung như sau:
Bà già thì thích
Trẻ nít không ưa
Mất huyền, con vật cày bừa cho ta
Thiếu đầu là của ông già
Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều - Là chữ gì?
Vua Tiếng Việt gần đây được nhiều người chú ý vì giúp khán giả hiểu thêm nhiều về ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta (Ảnh: Cắt màn hình)
Rất nhiều đáp án được đưa ra, song câu trả lời đúng chỉ có một chữ duy nhất. Đó là chữ TRẦU.
Ăn trầu là một tục lệ cổ xưa của người Việt, nhất là với phụ nữ độ tuổi trung niên, những cụ già. Ăn trầu cau còn thể hiện nét văn hóa trong giao tiếp ở nông thôn. Phụ nữ khi đến thăm nhà bạn đều được mời miếng trầu, sau đó họ mới hàn huyên, đàm đạo. Ngày nay, những người ăn trầu dần ít đi, đa phần chỉ còn các cụ già ở nông thôn là còn giữ phong tục này.
Từ chữ TRẦU, nếu bỏ dấu huyền ta được chữ TRÂU - tức loài động vật được người Việt Nam dùng cho việc đồng áng, cày bừa. Bỏ chữ cái đầu là T, ta được chữ RÂU, còn bỏ mất nón của chữ Â ta có chữ RAU.
Các chữ TRẦU - TRÂU - RÂU - RAU đều thỏa điều kiện mà câu đố đặt ra. Đáp án này có khiến bạn bất ngờ?
Một câu hỏi mẹo gần đây cũng khiến dân tình tranh cãi không ngừng. Câu hỏi có nội dung: Có bao nhiêu chữ C trong câu "Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn"?
Ảnh: Internet
Với câu hỏi dễ như trở bàn tay này, nhiều người tự tin đưa ra đáp án ngay lập tức sau khi nhìn qua 1 lượt đề bài. Đa số đều có cùng câu trả lời là 4 chữ C, là các ký tự trong các chữ Cơm, canh, cháo, cũng. Một số khác tinh ý phát hiện ra trong chữ "thích" cũng có một chữ c nên cho rằng đáp án là 5.
Tuy nhiên, đáp án đúng thì lại hoàn toàn khác mà nhiều người sẽ không ngờ tới. Theo đó, câu trả lời cho câu đố trên là chỉ có một chữ C duy nhất, nằm ở chữ Cơm. Các chữ canh, cháo, cũng, thích tuy cũng có chữ c nhưng lại được viết ở dạng thường, trong khi đề bài lại là chữ C (dạng in hoa).
Chính bởi chi tiết chữ thường/ chữ hoa này đã đánh lừa hầu hết cư dân mạng vì chắc không ai nghĩ rằng người đặt câu đố lại "gài bẫy" tinh vi như thế. Kiểu này thì đến cả những người am hiểu tiếng Việt nhất cũng xin bó tay.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Giáo dục16 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục16 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục18 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục19 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục23 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.