- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ 'Trường Đại học' thành 'Đại học': Không đơn giản là việc đổi tên
Từ "Trường Đại học" thành "Đại học". Một thông tin mà nhiều người khi vừa nghe qua, thấy tương đối khó hiểu, không hiểu sự khác nhau nằm ở đâu?
Từ 'Trường Đại học' thành 'Đại học' - bản chất là gì? Tại sao đến bây giờ lại phải phân biệt khái niệm Trường đại học và Đại học? Việc chuyển đổi này có bắt buộc không? Có phải cứ chuyển đổi thì mới tốt?... Đây là một số câu hỏi được nhiều người đặt ra thời gian gần đây.
Mới đây, Trường đại học Bách khoa Hà Nội vừa được chuyển đổi thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là cơ sở đầu tiên chuyển thành ĐH sau khi Luật Giáo dục đại học 2018 và nghị định 99 của Chính phủ có hiệu lực.
Sau khi Đại học Bách Khoa chuyển đổi, thì đến nay, cả nước có 6 Đại học. Đây không đơn giản là việc đổi tên gọi mà bản chất là thay đổi mô hình quản trị.
Theo Luật Giáo dục đại học, 'đại học' và 'trường đại học' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trường đại học thường đào tạo nhiều ngành, còn Đại học sẽ đào tạo trên nhiều lĩnh vực và trong mỗi lĩnh vực có thể có nhiều ngành. Phải mất ít nhất 10 năm chuẩn bị, Đại học Bách Khoa Hà Nội mới chuyển đổi thành công. Theo mô hình quản trị này, văn bằng đều chỉ một Đại học Bách Khoa cấp.
Các trường và các viện được thành lập theo mô hình Luật Giáo dục, không phải là trường đại học đầy đủ mà một trường hoạt động theo luật 34. Trong đó có điểm liên kết với nhau trong thực thể Đại học Bách Khoa Hà Nội được tốt hơn.
Hiện nay, nhiều trường cũng đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi từ Trường Đại học thành Đại học. Trong vài năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có khoảng 5-7 trường Đại học đạt điều kiện và các trường hợp này sẽ được thẩm định kỹ trước khi chuyển đổi.
Cuối năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã mở mới một trường đầu tiên, có tên Trường Ngoại ngữ - Du lịch, trên cơ sở sát nhập 2 khoa. Các khoa đã bắt đầu liên kết với nhau để khoa nào vào trường. Quá trình này dự kiến lđến tháng 6/2023 là hoàn thành.
Có thể kể đến 6 trường đang có lộ trình chuyển đổi lên Đại học trong những năm tới.
Theo Luật Giáo dục, một trường muốn thành Đại học có những điều kiện bắt buộc về con số đào tạo và nghiên cứu. Để chuyển thành ĐH thì họ phải được kiểm định. Vì vậy, mở thêm trường thành viên thì dễ, nhưng để kiểm định trường thành viên mới thành lập thì đòi hỏi 1 vòng tối thiểu đào tạo từ 4-5 năm.
Theo GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng phải nhấn mạnh rằng: Không phải cứ lên đại học là tốt hơn, quan trọng trường đó phải đủ năng lực, điều kiện, quy mô đào tạo. Các trường trung bình, nhỏ, năng lực tự chủ chưa cao... thì rõ ràng mô hình đại học không phù hợp. Mỗi cơ sở sẽ phù hợp với một mô hình riêng. Quan trọng nhất là chất lượng đào tạo, chất lượng và cơ hội việc làm cho sinh viên khi bước ra từ cánh cổng đó.
GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo VTV News
-
Giáo dục36 phút trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục18 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục18 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục21 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục21 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.