Vụ trẻ mầm non bị bịt đầu bằng túi ni lông: Chủ nhóm trẻ là người thực hiện

Cô giáo dùng túi nilon màu đen bịt đầu trẻ mầm non ở Yên Bái cũng chính là chủ nhóm trẻ này.

Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên vừa thông tin về việc xác minh thông tin, làm rõ sự việc clip ghi lại cảnh cô giáo của lớp mầm non tư thục Bông Sen dùng túi nilon màu đen trùm vào đầu và dùng tay đánh vào mông trẻ mầm non.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện đã giao công an huyện phối hợp với Phòng GD-ĐT chỉ đạo UBND xã Báo Đáp tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

Theo ông Lê, quá trình kiểm tra, bước đầu xác định sự việc diễn ra tại lớp mầm non tư thục Bông Sen được thành lập ngày 4/5/2022. Địa điểm của lớp được đặt tại nhà văn hoá thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; do bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú tại thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái) làm chủ nhóm trẻ.

Vụ trẻ mầm non bị bịt đầu bằng túi ni lông: Chủ nhóm trẻ là người thực hiện-1

Ảnh cắt từ clip.

Ngày 14/5, lớp mầm non tư thục Bông Sen có tiếp nhận và đón 9 cháu nhỏ đến học. Sau khi các cháu ăn cơm trưa xong, cô Nhung có cho các cháu đi ngủ trưa. Vào lúc 11h56 cùng ngày, thấy cháu T.H.K. tiểu tiện ra quần, khóc, cô Nhung dỗ nhưng bé không ngủ nên đã lấy một túi nilon màu đen trùm vào đầu bé và dùng tay vỗ vào mông cháu 2 cái. Sau đó cô giáo này đã bỏ túi ni lon ra và đưa cháu đi sang phòng hội trường ở bên cạnh lớp học chơi, để các cháu khác ngủ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Báo Đáp đã mời cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, gia đình cháu K. và những người có liên quan để làm rõ vụ việc. 

Sau đó, gia đình đã đưa cháu K. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để theo dõi, thăm khám sức khoẻ. 

Đến chiều ngày 16/5, theo kết quả bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái xác định tình trạng sức khoẻ của cháu K. bình thường, không tổn thương gì và đã cho ra viện. Để yên tâm hơn, sáng nay 17/5, phía gia đình tiếp tục đưa cháu K. về Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Phạm Anh Đức, Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên xác nhận sự việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Bông Sen (thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên) ngày 14/5. 

"Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa ngày 14/5. Do cháu bé 27 tháng tuổi khóc và không chịu ngủ, cô dỗ nhưng bé không ngủ nên cô đã trùm một túi nilông màu đen vào đầu bé. Bước đầu, cô giáo nói mục đích trùm vào đầu cho tối, để bé ngủ. Hiện, huyện đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc”, ông Đức nói. 

Ông Đức cho hay, sau khi có xác minh cụ thể của cơ quan công an về hành vi của cô giáo, các cơ quan chức năng sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Hiện, UBND huyện Trấn Yên tiếp tục giao công an huyện phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/chu-nhom-tre-la-nguoi-bit-dau-tre-mam-non-bang-tui-ni-long-tai-yen-bai-2020337.html?fbclid=IwAR012z3TTzJ1VmQNzOCptWrGYL-4ueboiroT5OgRUGYt2xBWk3p0fYWQMbk

bạo lực học đường

giáo viên mầm non


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.