"Cá nhân tôi, dù làmviệc ở Việt Nam hay bất cứ ở đâu cũng có quyền có nhận xét, thể hiện cảm nhậnriêng của mình", Hà Anh thẳng thắn lên tiếng sau vụ lùm xùm Ban giám khảocũ “chê” Ban giám khảo đương thời của Vietnam’s Next Top Model.
- Hiện có rất nhiều bàn tánxung quanh việc Hà Anh và Đức Hải "chê" ê kip làm việc mới của "Vietnam’s NextTop Model 2011". Thực chất việc này thế nào?
- Đầu tiên tôi xin khẳng địnhrằng những lời tôi và anh Đức Hải nói với nhau là những lời lẽ trò chuyện vuiđùa đôi khi có xen chút hài hước và hơi "ngoa ngoắt" một chút theo cách đùa củahai anh em chúng tôi với nhau. Những câu nói này được chia sẻ trên trang cánhân của tôi dành cho bạn bè chứ không phải là phát ngôn báo chí của chúng tôi.Chính vì vậy việc một phóng viên chụp lại những lời này và đưa thành phát ngôncủa chúng tôi cho bài viết của mình mà không hỏi xin ý kiến là vi phạm luật báochí.
Dù chúng tôi có những quan điểmcủa riêng mình đối với phần thử thách catwalk trên cầu tre cũng không có nghĩalà chúng tôi chê bai một cá nhân hay tập thể nào hết. Việc nhà báo đưa nó thànhmột hiện tượng gắn liền với cả một ê kíp và dùng ngòi bút của mình khích bác đểgây hiểu lầm giữa những người làm trong nghề của chúng tôi nhằm "câu" các câuchuyện cãi vã qua lại làm tôi cảm thấy hết sức buồn và mất lòng tin.
![]() |
Hà Anh và Đức Hải, hai vị giám khảo của Vietnam"s Next Top Model 2010. |
- Phản hồi lại bình luận củahai người về chương trình, Đỗ Mạnh Cường nói: “Tôi không có ý kiến về chuyệnnày, vì một người là "siêu mẫu quốc tế" được ăn học ở Tây về, một người thì đãrất nổi tiếng với nghề người mẫu một thời nên chắc chắn họ có quan điểm của họ.Chúng tôi cũng có những quan điểm của riêng chúng tôi”. Ý kiến của chị về câutrả lời này?
- Tôi chưa bao giờ tự nhận mìnhlà "siêu mẫu quốc tế" mà luôn khẳng định rằng mình là một người mẫu có cơ hộilàm việc tại thị trường thời trang quốc tế. Biệt danh này, nếu có cũng là docách truyền thông của chương trình VNTM 2010 nhằm làm cho chương trình bóng bẩykiểu như "siêu mẫu quốc tế", "bộ tứ quyền lực"... chứ chưa bao giờ là phát ngôncủa tôi.
Cá nhân tôi, dù làm việc ở ViệtNam hay bất cứ ở đâu cũng có quyền có nhận xét, thể hiện cảm nhận riêng củamình. Dù có thể, rất tiếc là những nhận xét cá nhân của chúng tôi đã lọt rangoài để gây những hiểu nhầm.
Chúng tôi cũng xin lỗi những khángiả hiểu và yêu mến mình vì đã để họ phải hoang mang về những phát ngôn củachúng tôi. Đây là phần lỗi của chúng tôi vì có thể chúng tôi hơi vô tư quá trongcương vị vốn dĩ rất nhạy cảm của mình với một chương trình, hiện tại cũng đanggây nhiều tranh cãi.
- Đưa ra những lời bình luận đó, chắc hẳn chị có lý do riêng của mình vềphần thử thách đi cầu khỉ của các thí sinh VNTM 2011 trong tập 8 vừa qua?
- Cá nhân tôi xin khẳng định tôicũng có những quan điểm đồng tình và chưa đồng tình về góc nhìn chuyên môn ở mộtsố phần thử thách. Tôi cho rằng ở một số phần thử thách, ví dụ như tập đi cầukhỉ, đi qua chướng ngại vật, dầu nhớt, đội đĩa bột... thiên về yếu tố truyềnhình nhiều hơn là để rèn luyện kỹ năng cho các em có thể áp dụng vào công việcthực tế.
Chúng ta có thể nhìn thấy nhữngshow diễn thời trang mà người mẫu phải dắt những chú khuyển, hay đi chân trầntrên cát, hay phải nhớ những tuyến khó trong phần biểu diễn của mình, chứ khó cóthể nhìn thấy người mẫu phải chịu nguy hiểm, phải giữ thăng bằng trên một câytre.
![]() |
Catwalk trên cầu khỉ của các thí sinh VNTM 2011 theo Hà Anh là một thử thách thiếu thực tế. |
- Vậy theo chị phần thử thách nàycho các thí sinh VNTM là không cần thiết?
- Cá nhân tôi hiểu rằng ban tổchức muốn mang yếu tố văn hóa Việt vào chương trình và đây là một thành ý tốt.Tuy nhiên, nó nên được dung hòa với yếu tố chuyên môn để khắc họa hình ảnh chânthực và sống động nhất cho những người mong muốn được hiểu biết về nghề ngườimẫu thời trang tại Việt nam.
Tôi tin rằng bất cứ siêu mẫu quốctế (cá nhân tôi khẳng định tôi cũng không thể đi catwalk qua cầu tre) nào cũngkhông thể thoải mái catwalk đi qua một thanh tre nhỏ và trơn. Vậy yếu tố thửthách này liệu có cần thiết và thực tế hay không, đặc biệt đa số khán giả ViệtNam chưa hiểu nhiều về nghề người mẫu, liệu những thử thách ấy có làm họ có cáinhìn sai lệch về nghề người mẫu hay không?
Bản chất của run-way (sàn diễnthời trang) là nơi để người mẫu thả những dáng đi uyển chuyển và phóng khoáng đểngười xem có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của trang phục.
Nhưng tất nhiên, đó là quan điểm của riêng tôi. Và nói như vậy, cũng không cónghĩa là tôi phủ nhận tất cả những nỗ lực đóng góp và sáng tạo của ê kip trongnăm nay. Trái lại, tôi rất tôn trọng những cống hiến của họ đối với chương trìnhbởi tôi đã trải qua nó và hiểu rất rõ những vất vả, những khó khăn và hạn chếkhi làm chương trình.
Đây là phát ngôn duy nhất và lầncuối cùng của tôi về vấn đề này!
- Cảm ơn chị về những chiasẻ!
Theo Đất Việt