Cả tháng nay, cộng đồng DN khấp khởi trước lời hứa đưa lãi suất cho vay về 17-19% của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, giờ đã là tháng 9/2011 và lời hứa đóđang thành hiện thực khi lần lượt các NH lớn nhỏ thông báo hạ lãi suất. DN liệuđã có thể “thở phào”?

Lao đao vì lãi suất

Ngay từ cuối tháng 8, thị trường bắt đầu đón nhận các gói tín dụng ưu đãi lãisuất từ một số ngân hàng như: Techcombank với cơ chế hỗ trợ từ 19,5%/năm,Eximbank từ 17%/năm. Rồi các chương trình hạ lãi suất của ACB, HDBank, ABBank,SHB, BIDV; hay như việc VPBank cũng cam kết dành 3.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suấttín dụng các DN sản xuất và xuất khẩu.

Dự kiến sắp tới sẽ có thêm nhiều thànhviên nhập cuộc trong cuộc đua hạ lãi suất cho vay này. Tuy nhiên, ngay cả nhữngngười lạc quan nhất cũng cho rằng không dễ tiếp cận những khoản vay này bởitrước đây cũng từng có rất nhiều gói tín dụng ưu đãi được công bố, nhưng thực tếngân hàng giải ngân như thế nào gần như không được công bố.

Hạ lãi suất, doanh nghiệp chưa vội “thở phào”
(Ảnh minh họa: vietnam.vn)

Theo TS Đinh Thế Hiển - Giám đốc Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng,các DN đang gánh chịu chi phí lãi suất vay quá cao khoảng 20 - 23%, thậm chí cóngành lên tới 25%. “Lãisuất huy động và cho vay của Việt Nam cao nhất trong nhóm các nước có lãi suấthuy động cao nhất thế giới. Điều này đã làm tăng chi phí sản xuất và suy giảmhiệu quả kinh doanh của nhiều DN” -ông Hiển nhận định.

"Cũng phải “khéo co” lắm thì DN mới chịu được mức lãi suất cao như vậy. Giờ lãisuất chỉ cần giảm xuống 20% là chúng tôi đã có thể sống tốt rồi” -ông Mạc Văn Nam - Phó Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Lợi (HN) chiasẻ.

So với các đơn vị khác thì Đại Lợi vẫn là một DN “may mắn” vì là khách hàngthân thiết, lại có tài sản thế chấp đầy đủ nên dễ dàng được ngân hàng chovay. Có không ít DN bi đát tới mức phải đóng cửa vì “bí” vốn, không có quanhệ tốt với các ngân hàng. Theo Giám đốc một ngân hàng thương mại, trong 5vạn DN khách hàng chỉ có 10 - 15% có quan hệ thường xuyên với ngân hàng.

Cần xem lại mình

Việc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hạ dần lãi suất cho vay là một tín hiệu đángmừng đối với các DN song xét đến cùng thì lãi suất chỉ là một trong nhiềuyếu tố làm trầm trọng hóa tình trạng “ốm yếu” và “chết yểu” của DN.

Vì thế, “khôngphải lãi suất hạ thì DN sẽ tốt hơn, mà cái chính là các DN trong giai đoạnhiện nay cần phải nhìn lại mình, củng cố lại hoạt động, cơ cấn vốn và chiếnlược để có thể phát triển tiếp trong giai đoạn tới” -quan điểm của chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh xuất phát từ thực tế hiện nayhơn 60% DN lấy quá nhiều vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn. Đa số DN đềuđầu tư ngoài ngành. Có hơn 90% DN có dính dáng đến bất động sản, trong khiđó, tính đến thời điểm 30/6, dư nợ bất động sản là 245 ngàn tỷ đồng, chiếm9,94% tổng dư nợ toàn hệ thống; chỉ có 60% vốn của DN phục vụ cho hoạt độngchính.

Ông Ánh cho rằng “cơ cấu vốn của DN rất mong manh”. Việc DN trông chờ quá nhiềuvào vốn vay ngân hàng đã khiến họ càng dễ bị “tụt” trước những “sóng gió” củanền kinh tế. Trước dự báo xác suất tái khủng hoảng kinh tế thế giới đã lên tớicon số 60%, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo các DN và hệ thống ngân hàng cầncó sự trù bị kỹ càng hơn nữa.

5 tháng cuối năm, Ngân hàng sẽ được phép cho vay ra nền kinh tế thêm khoảng 238 nghìn tỷ đồng, bình quân giải ngân khoảng 47,6 nghìn tỷ đồng/tháng, gấp đôi tiến độ giải ngân 7 tháng đầu năm 2011. Tổng phương tiện thanh toán còn lại cho 5 tháng lên tới gần 300 nghìn tỷ đồng (bình quân M2 tăng thêm đạt khoảng 59,5 nghìn tỷ đồng/tháng, gấp gần 5 lần tiến độ giải ngân của 7 tháng đầu năm 2011). Như vậy tín dụng và cung tiền kế hoạch theo Nghị quyết 11 còn khá lớn.

Theo Hồ Hường
DĐDN