Trong năm 2010, Hà Nội sẽ sửdụng 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố tạm ứng cho các doanh nghiệpkhông tính lãi suất để thực hiện cân đối cung cầu, đảm bảo dự trữ, bình ổn giácả các mặt hàng thiết yếu, góp phần kiềm chế lạm phát.

UBND Thành phố đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lậpphương án sử dụng vốn tạm ứng bình ổn giá và dự thảo quyết định trình UBNDTP xem xét, phê duyệt.

Cùng đó, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra,đánh giá hiệu quả công tác sử dụng 250 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố tạmứng cho các doanh nghiệp dự trữ các mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn giá cả,phục vụ nhân dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, thu hồi về ngânsách TP theo đúng quy định.

Cũng thông qua đánh giá, loại bỏ các doanh nghiệp sử dụng vốn tạm ứng khônghiệu quả ra khỏi phương án sử dụng vốn bình ổn giá năm 2010.

Các sở này cũng có trách nhiệm công bố công khai phương án sử dụng vốn bìnhổn giá năm 2010, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để mời gọi các doanh nghiệpcó khả năng tham gia chương trình, phương án bình ổn giá nêu trên.

Hà Nội “bơm” 500 tỷ đồng giữ giá các mặt hàng thiết yếu

Quan trọng là dự trữ "trúng" các mặt hàng thiết yếu (Ảnh: TTX)

UBND TP cũng giao thường trực Ban chỉ đạo 127 TP (Ban Chỉ đạo về chống buônlậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội) chủ trìphối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăngcường các đoàn kiểm tra, kiểm soát về quản lý thị trường, giá cả tại cáctrung tâm thương mại - siêu thị - chợ.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát về chi phí kinh doanh, giá thành sảnphẩm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh cung ứng các hàng hoá,dịch vụ thuộc diện bình ổn giá, quản lý giá cả theo đúng quy định và chỉ đạocủa Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

Tại hội nghị giao ban giữa lãnh đạo thành phố với lãnh đạo các quận, huyệncách đây chưa lâu, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng, nhữngmặt hàng được đầu tư dự trữ trong dịp Tết Canh Dần thông qua nguồn 250 tỉđồng đã không trùng với những mặt hàng tăng giá sau đó.  Chính vì thế, ôngThảo yêu cầu các cơ quan chức năng cần tập trung dự báo đúng các mặt hàngcần cân đối để sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí cho bình ổn giá.

Chủ tịch thành phố cũng đề ra mục tiêu phấn đấu cho một biểu đồ chỉ số giátiêu dùng giảm dần trong năm 2010. Theo đó,thành phố phải nỗ lực để nhữngtháng còn lại chỉ số giá chỉ tăng 4%, tức mỗi tháng chỉ tăng trung bình 0,4- 0,5%.

Theo Kim Tân - Nguyễn Nhung
Hà Nội “bơm” 500 tỷ đồng giữ giá các mặt hàng thiết yếu