
Trước đó, phụ huynh phản ánh, cô L.T.T., giáo viên Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng) dạy thêm cho học sinh trong nhà trường, trong đó có học sinh chính khóa trên lớp.
Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra trung tâm dạy thêm.
Theo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, đơn vị đã phối hợp với UBND phường Lê Đại Hành có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Vân Hồ và Công ty Cổ phần Giáo dục Cham Group, nơi cô giáo của trường dạy thêm.
![]() |
Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT "cấm" dạy thêm văn hóa đối với học sinh tiểu học; giáo viên không được kéo học sinh trên lớp ra ngoài dạy thêm có thu tiền. (Ảnh mang tính minh họa) |
Nhà trường cho biết, cô T. đã có báo cáo, cam kết với ban giám hiệu về việc tham gia dạy thêm tại Công ty Cổ phần Giáo dục Cham Group và có ký Hợp đồng để giảng dạy ngoài nhà trường. Sau khi có thông tin phản ánh, cô T. cũng đã dừng việc dạy thêm tại cơ sở trên kể từ ngày 23/4.
Đối với Công ty Cổ phần Giáo dục Cham Group, đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra, làm việc tại trụ sở ở địa chỉ tầng 7 Toà nhà số 51 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.
Công ty này đã xuất trình được giấy tờ liên quan, hợp đồng làm việc, chương trình giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 9; danh sách 13 học sinh do cô T. đứng lớp.
Trong đó, xác nhận, danh sách học sinh học thêm có 2 học sinh lớp 9A5 trường THCS Vân Hồ do cô T. làm chủ nhiệm. Tại thời điểm kiểm tra trung tâm có đơn xin tự nguyện học thêm của 2 học sinh này.
Theo bà Phùng Thị Thu Phương, Giám đốc công ty, do cô T. mới bắt đầu dạy thêm từ đầu tháng 4 nên chưa thu học phí của các học sinh nêu trên trong đó có 2 em học sinh lớp 9A5 do cô làm chủ nhiệm. “Đối với 2 học sinh chính khóa, cô T. đã đề nghị công ty không thu học phí và công ty đã thực hiện”, theo bà Phương.
![]() |
Thời điểm đoàn kiểm tra, các lớp học đóng cửa, bàn ghế trống trơn. |
Đoàn kiểm tra đã đề nghị Trường THCS Vân Hồ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện đúng quy định của Thông tư số 29 về tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
Cơ quan quản lý cũng yêu cầu công ty tổ chức dạy thêm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Thông tư 29. Quản lý và bảo đảm chất lượng dạy thêm, học thêm và quyền lợi của học sinh học thêm, người dạy thêm.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư 29 về tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm tại các trường học trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng GD&ĐT cũng chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc Điều 4 của Thông tư số 29.
Điều 4, Thông tư 29 quy định, các trường hợp không được dạy thêm bao gồm: Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh chính khóa; không dạy thêm các môn văn hóa đối với học sinh tiểu học; giáo viên thuộc các trường công lập được dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường.

Theo Tiền Phong