Chủ đề

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Nhiều người trẻ Hàn Quốc có ít nhất 3 chủ nợ

Giới trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 lại là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những người nợ tiền từ 3 tổ chức tài chính trở lên.

Áp lực của 'trai tân, gái trinh' ở Hàn Quốc

Đa số người Hàn nghĩ rằng không có trải nghiệm lãng mạn là biểu hiện của sự kém hấp dẫn. Điều này khiến những người độc thân lâu năm dễ bị chế giễu, cô lập.

Lao động "chui" ở Hàn Quốc: 10 người đi, 8 người bỏ trốn

Tại một số địa phương ở Nghệ An, tỉ lệ lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc rất cao, chiếm 28-46%. Vận động lao động về nước đúng thời hạn đang là bài toán khó cần giải quyết.

Những đứa trẻ Hàn Quốc vừa chào đời đã dát đồ hiệu: Nỗi ám ảnh mang tên 'quyền lực địa vị'

Những đứa trẻ ngày càng ưa chuộng hàng hiệu, cộng với sự chi tiêu mạnh tay của cha mẹ chúng đã thúc đẩy doanh số bán quần áo hàng hiệu dành cho trẻ em.

Tà giáo biến thái JMS khiến cả Hàn Quốc kinh hãi, thủ lĩnh ngồi tù chục năm vẫn chứng nào tật nấy, sự thật còn chấn động gấp 10 lần trên phim

Bộ phim tài liệu 'In the name of God: A holy betrayal' mới đây đã làm mưa làm gió ở Hàn Quốc vì không ngại ngần “xới tung” lịch sử bất hảo của những tà giáo khét tiếng nhất nước này.

Quán cà phê hầu gái bị chỉ trích tại Hàn Quốc

Một "quán cà phê hầu gái" khai trương tại Seoul hôm 15/3, gây tranh cãi vì các nữ phục vụ ăn mặc theo phong cách anime, theo The Korea Herald.

Hàn Quốc: Người phụ nữ dùng dao tấn công khách đi tàu điện vì bị gọi là 'bà thím'

Một phụ nữ 37 tuổi được cho là đã dùng dao đâm ba người trên một chuyến tàu điện ngầm ở Hàn Quốc sau khi bị gọi là “ajumma (bà thím)", cảnh sát địa phương cho biết hôm 4/3.

Đặc quyền con nhà giàu chia rẽ người Hàn Quốc

"Daddy Chance" - ám chỉ những đứa trẻ được hưởng đặc quyền khi có bố mẹ giàu có, quyền lực - gây nên nhiều tranh cãi về bất bình đẳng trong xã hội Hàn Quốc.

Cứ 5 thanh niên Hàn Quốc lại có 1 người nợ chồng chất

Cứ 5 thanh niên Hàn Quốc thì có một người đang nợ nần chồng chất, tiền nợ phải trả cao gấp 3 lần thu nhập.

Vì sao ngày càng nhiều người Hàn Quốc tìm đến cái chết

Sự cô đơn, áp lực tài chính, bất mãn với địa vị xã hội là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dân ở xứ kim chi muốn kết thúc mạng sống của mình.

Khu giàu có bậc nhất ở Hàn, nơi ai cũng ao ước được định cư

Gangnam được coi là thánh địa của hàng hiệu xa xỉ, nhà hàng thời thượng và phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi xu hướng lớn nhất ở Hàn Quốc đều bắt đầu từ đây.

Thêm 40 năm tù cho kẻ giết người trong toilet ở Hàn Quốc

Ngoài 9 năm tù vì tội đeo bám, thủ phạm trong vụ sát hại trả thù ở ga Sindang (Seoul, Hàn Quốc) nhận thêm bản án 40 năm tù và lao động khổ sai trong phiên tòa mới nhất.

Nữ VĐV bóng chuyền Hàn Quốc ăn mừng bằng điệu nhảy 'See tình'

Trong trận đấu giao hữu bóng chuyền All Stars của V.League Hàn Quốc hôm 29/1, nữ VĐV Lee Da-hyeon đã nhảy cover bài hát "See Tình" để ăn mừng chiến thắng.

Thảm kịch Itaewon: 23 quan chức chính phủ bị truy tố, một số người bị bắt

Cảnh sát Hàn Quốc hôm 13-1 vừa kết thúc cuộc điều tra kéo dài 1 tháng về vụ giẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng tại khu phố Itaewon ở Seoul - Hàn Quốc đêm 29-10-2022.

Điều kiện để gia nhập giới nhà giàu ở Hàn Quốc

Những người Hàn Quốc sở hữu 1-2 tỷ won, tương đương 770.000 USD đến 1,54 triệu USD, trong độ tuổi 30-49 được xếp vào nhóm người giàu kiểu mới.

Thương hiệu Hàn Quốc Nerdy khai trương store đầu tiên ở Vincom Đồng Khởi

Ngày 30/12/2022 Công ty CP Maison Retail Management International - nhà phân phối thương hiệu Nerdy tại Việt Nam ra mắt cửa hàng pop-up đầu tiên tại Vincom Đồng Khởi, TP.HCM.

Hai cô gái giúp lật tẩy ‘phòng chat thứ N’ rúng động Hàn Quốc

Nhóm nữ sinh đã thâm nhập vào “địa ngục mạng”, nơi nhiều phụ nữ và trẻ em gái bị bóc lột tình dục, và giúp bắt những kẻ cầm đầu.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip 'ăn não người'

Theo Yonhap, ngày 26/12, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm amip “ăn não người” (có tên khoa học là Nagleria fowleri).

Giới siêu giàu Hàn Quốc cất giữ tiền ở đâu

Khi số lượng người giàu ở Hàn Quốc tăng nhanh sau hai năm dịch bệnh, dịch vụ quản lý tài chính siêu cá nhân hóa dành riêng cho tầng lớp nhiều tiền cũng nở rộ theo.