Đây là khẳng định của đại diệnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Công thương cũng cho rằng, từ nay đếncuối năm và Tết Tân Mão, nguồn cung hàng hóa sẽ đảm bảo đầy đủ. Từ tháng 10, cácdoanh nghiệp đã chuẩn bị trữ hàng cho đợt cao điểm mua sắm cuối năm.
Trữ hàng và cân đối cung cầu
Ngoài trữ hàng, các Sở Côngthương và các tập đoàn, tổng công ty cũng rà soát cân đối cung cầu những hànghóa thiết yếu, phục vụ tiêu dùng trong nước. Khu vực đông dân, tiêu dùng lớnnhất là TP HCM đã có lợi thế từ chương trình bình ổn thị trường năm 2010 và TếtTân Mão năm 2011, đã dành 380,6 tỷ đồng để thực hiện. Hà Nội cũng có phương ánbình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, với tổng vốn 500 tỷ đồng.
Lý giải việc dù đã triển khaimạnh các biện pháp bình ổn nhưng giá hàng thiết yếu vẫn tăng rất nhanh thờigian qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, thực tế các biệnpháp bình ổn vẫn phát huy hiệu quả, nhưng thị trường chịu nhiều tác động của sựtăng giá thế giới, biến động bất thường của một vài chỉ số, như giá vàng, đã kéogiá hàng thiết yếu tăng.
“Cứ thấy vàng tăng, thì từ mớ rau,con cá ngoài chợ bị giới tiểu thương tranh thủ té nước theo mưa. Nhưng Bộ đã chỉđạo các doanh nghiệp tăng cường sản xuất và cung ứng đủ cho tiêu dùng, khôngthiếu hàng, “sốt” giá đến quý I năm 2011, đặc biệt dịp Tết Tân Mão”, bà Thoakhẳng định.
![]() |
Hàng hoa dịp cuối năm sẽ được kiểm soát chặt chẽ |
Gạo đủ, đường dư, rau thịttươi
Hiện lượng gạo có trong kho củaHiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) khoảng một triệu tấn. Trong đó, các hợp đồngxuất khẩu phải giao từ nay đến Tết gần 500.000 tấn, còn lại để tiêu dùng trongnước.
Bà Trần Thị Miêng, Cục phó Chếbiến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn), chobiết thêm: gạo thu hoạch tháng 12 và các tháng đầu năm 2011 sẽ khoảng vài triệutấn nữa, nên nhu cầu tiêu dùng trong và sau Tết không đáng lo. Việc tăng giá độtbiến không thể có, nhưng biến động giá là có và phụ thuộc vào cung - cầu thếgiới.
Với đường, mặt hàng đang tăng giá mạnh, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thônkhẳng định, có hiện tượng thương lái Trung Quốc sang mua gom nhưng lượng rất nhỏvà nguồn cung đang thừa. Bằng chứng là đường trong kho còn 35.000 - 36.000 tấn,cộng với mỗi tháng sản xuất khoảng 60.000 tấn, riêng tháng 12 sẽ trên 100.000tấn. Chỉ lượng sản xuất trong tháng 12 đã đủ cho nhu cầu Tết, số còn lại sẽ dànhđể gối đầu vụ sau.
Còn rau, thịt, nhu cầu cả nước sẽtăng khoảng 5,5% so với bình thường, nhưng TP HCM và Hà Nội đã ký hợp đồng vớicác đơn vị cung ứng đến hết tháng 3/2011. Các tỉnh, thành phố khác cũng cam kếtđủ nguồn cung.
|
|
Theo Thu Hoài
Đất Việt