Ngày 31-12-2010 là hạn chót đăng ký mua hóa đơn nhưng DN đăng ký trễ vẫnđược giải quyết.

Từ ngày 11-1, tình hình mua-nhận hóa đơn tài chínhbắt đầu hạ nhiệt nhờ một lượng lớn hóa đơn vừa được chuyển về cho các cơquan thuế. Cạnh đó, một số doanh nghiệp (DN) đã bắt đầu đưa hóa đơn đặtin vào sử dụng.

Bớt ngộp khi nhận hóa đơn

Sáng 11-1, tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, DN đếnnhận hóa đơn không phải chen chúc chờ đợi như mấy ngày trước. Ngoài ra,DN cũng được nhận đúng số lượng đã đăng ký.

Ông Trần Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quậnBình Thạnh, cho biết trước đó DN trong quận đã đăng ký mua khoảng 4.500cuốn hóa đơn. Những ngày trước, lượng hóa đơn về chi cục chỉ khoảng300-500 cuốn/lần nên chi cục phải yêu cầu DN lấy số thứ tự để nhận hóađơn. Số lượng hóa đơn giao cho từng DN cũng “nhỏ giọt” vài ba cuốn đểtránh tình trạng DN này có nhiều, DN kia không có.

Ngày 10-1, chi cụcđược giao đến 2.500 cuốn hóa đơn, nhiều hơn số lượng dự kiến phải giaocho DN. Nhờ vậy mà việc giao-nhận hóa đơn bớt căng thẳng.

DN đến nhận hóa đơn ở các chi cục thuế khác cũngkhông còn chịu cảnh chen chúc. Bà Phạm Thị Hai, Chi cục trưởng Chi cụcThuế quận 3, cho biết DN đã đăng ký khoảng 2.600 cuốn hóa đơn và cũng đãđến nhận gần hết trong tuần qua. Hiện chỉ còn khoảng vài trăm cuốn chưađược DN đến nhận.

Hóa đơn hạ nhiệt
Doanh nghiệp đến nhận hóa đơn tại Chi cục Thuế quận 1 vào sáng 11-1 (Ảnh: Quỳnh Như)

Đăng ký trễ vẫn được mua

Ông Đức cũng cho biết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính,DN phải đăng ký trước 31-12-2010 và thời gian nhận hóa đơn đến hết15-1-2011. Tuy nhiên, sau ngày 1-1 tại chi cục vẫn còn nhiều trường hợpđăng ký mua hóa đơn với nhiều lý do như đăng ký trễ, không nắm vữngthông tin về việc đăng ký…

Có DN tuy biết thông tin nhưng không lườngtrước được các hoạt động kinh doanh phát sinh, cần nhiều hóa đơn hơn nênđến đăng ký mua thêm hóa đơn. Ngoài ra, nhiều DN cũng phản ánh tìnhtrạng nhà in hóa đơn hẹn giao hóa đơn vào đầu tháng 1-2011 nhưng nay lạikhông kịp giao đúng hạn, khiến họ phải đăng ký mua.

Ông Đức cho biết để tạo thuận lợi cho DN hoạt động,chi cục vẫn giải quyết cho DN mua hóa đơn, dù đăng ký sau ngày31-12-2010.

Bà Phạm Thị Hai cũng cho biết sau ngày 31-12-2010 đếnnay có sáu trường hợp đăng ký mua hóa đơn trễ được giải quyết. Tuy nhiên,DN cần có văn bản giải trình về lý do đăng ký trễ.

Hóa đơn đặt in: Chưa nhiều

Ông Đặng Khắc Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận1, cho biết quận có khoảng 8.000 DN nhưng chưa đến 100 DN nộp thông báophát hành hóa đơn (hóa đơn đặt in). Tương tự, quận Bình Thạnh cũng cókhoảng 7.000 DN nhưng cũng mới có gần 300 DN nộp thông báo phát hành hóađơn đặt in và 10 DN thông báo phát hành hóa đơn tự in. Quận 3 có khoảng4.000 DN và hiện mới có 60 DN thông báo phát hành hóa đơn…

Bà Phạm Thị Hai cho biết có thể chưa in xong hóa đơnnên DN chưa thể thông báo phát hành.

Chỉ mới 8% DN phát hành hóa đơn

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết tại TP.HCM hiện có gần 2.700 DN đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, gần 300 DN thông báo phát hành hóa đơn tự in, chiếm khoảng 8% so với con số 34.000 DN đặt in hóa đơn.

Bà Hương cũng cho rằng tuy DN đăng ký mua hóa đơn trễ hạn nhưng nếu không bán hóa đơn thì sẽ gây khó cho hoạt động của DN. Vì vậy mà vẫn chấp nhận cho DN mua hóa đơn.

Theo Quỳnh Như
Pháp luật TP.HCM