Các nhà đầu tư đã khởi côngnhững dự án hàng “triệu đô” ở vùng đất Quảng Bình còn nhiều khó khăn. Nhưng,thời gian cứ trôi qua mà dự án vẫn “đắp chiếu”.

Phần lớn những dự án này được ưutiên đầu tư xây dựng ở những vị trí đắc địa nên sự lãng phí càng lớn. 

Tại khu vực di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, được xem như “thánhđịa” du lịch của Quảng Bình, đã có 15 dự án đăng ký đầu tư du lịch tại đây, vớicam kết số vốn lên 17,6 triệu USD. Nhưng trong nhiều năm qua, các dự án ở đây“án binh bất động”, đất đai bỏ hoang. Điển hình là dự án du lịch sinh thái 50 hacủa Công ty TNHH Văn minh đô thị (trụ sở tại Hà Nội) bỏ hoang 4 năm.

Lúc mới đăng ký đầu tư, đơn vịnày hứa chỉ trong hai năm sẽ đưa các dịch vụ du lịch sinh thái vào sử dụng.Nhưng đến nay, sau 6 năm, hạng mục rõ nhất mà đơn vị này xây dựng là chiếc cộtđá rồi bỏ hoang. Tương tự, các đơn vị khác cũng chỉ “ôm” đất tại Phong Nha - KẻBàng rồi không đầu tư, không trả lại, khiến các nhà đầu tư cần đầu tư thật sựgặp khó khăn trong việc xin địa điểm đầu tư.

Hoang hóa những dự án triệu

Khu du lịch 50 ha của Công ty Văn minh đô thị bỏ hoang đã 4 năm (Ảnh: Nguyễn Oanh)

Ởven biển Quảng Bình, tình trạng hoang hóa đấtgiao các công ty cũng diễn ra tương tự. Tập đoànVinashin được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuậnđầu tư 60 ha đất ở vị trí đẹp nhất xã Bảo Ninh,thành phố Đồng Hới nhưng đã qua ba năm, Vinashinkhông thi công như cam kết để đất đai hoang hóa.

Vinashin cũng đầu tư một kháchsạn tiêu chuẩn quốc tế bên bờ biển Nhật Lệ trên đường Trương Pháp tại thành phốĐồng Hới, hứa hẹn sau hai năm đi vào hoạt động nhưng công trình này vẫn dang dởvì vốn không được rót về. Tương tự là khu du lịch 9 triệu USD mang tên HTTResort & Spa, diện tích 7 ha tại bãi biển xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới) củacông ty do kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự đầu tư.

Rầm rộ không kém là dự án nhà máy luyện gang và sản xuất phôi thép có tổng vốnđầu tư trên 4.000 tỷ đồng ở thôn Nam Lãnh (Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình)của Công ty TNHH Anh Trang. Được khởi công khá rình rang từ ngày 3/6/2008, chủđầu tư cho biết sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động và dự kiếntháng 12/2009 sẽ xuất mẻ sản phẩm đầu tiên.

Tuy nhiên, sau lễ khởi công, đơnvị này đã lỗi hẹn ngày ra mẻ hàng đầu tiên. Cho đến thời điểm này, hàng chục hađất lúa của nông dân thôn Nam Lãnh đã lên cỏ dại, nhà máy thép nghìn tỷ đồng chỉlà mấy chiếc container vứt ngổn ngang cùng trạm trộn bê tông tươi phơi nắng.

Theo Nguyễn Oanh
Hoang hóa những dự án triệu